Người dân phố núi cao nhất Tây Nguyên lo ngập sau mưa

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Chiều 2.9, Đà Lạt lại mưa to. Là thành phố cao nhất Tây Nguyên, nhưng chỉ sau cơn mưa lớn kéo dài chưa đầy 1 giờ vào chiều ngày 1.9 đã khiến nhiều đoạn đường, tuyến phố như Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Tô Ngọc Vân… ngập sâu trong nước hơn nửa mét. Và đây cũng không phải lần đầu tiên TP.Đà Lạt bị ngập vì mưa.

Đường tiền tỉ sau nâng cấp vẫn biến thành… “sông”

Đường Phan Đình Phùng (đầu giao cắt với Xô Viết Nghệ Tĩnh và La Sơn Phu Tử, thuộc phường 2, TP.Đà Lạt) là một trong những khu vực bị ngập nặng nhất sau trận mưa diễn ra hơn 40 phút chiều qua, ngày 1.9. Trận mưa khiến ít nhất 70 hộ dân ở hai bên đường bị ngập từ 50 – 70cm. Nhiều đồ dùng sinh hoạt, diện tích rau màu bị ngập nước gây hư hỏng.

 
Trận ngập lụt trên đường Phan Đình Phùng (Phường 2, TP.Đà Lạt) chiều ngày 1.9

Điều đáng nói là con đường này vừa mới được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đầu tư cải tạo, nâng cấp cùng với đường Nguyên Tử Lực (phường 8) có tổng số vốn đầu tư 58 tỉ 223 triệu đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 11.2021, theo kế hoạch hoàn thành trong 18 tháng thi công, đến nay đã tương đối hoàn thành các hạng mục chính.

Song, ý kiến của nhiều người dân địa phương cho rằng, trước đây khu phố cũng đã từng xảy ra ngập lụt, Nhưng trớ trêu là, tình trạng ngập càng trở nên nghiêm trọng hơn từ sau khi sửa đường.

Người dân địa phương cho rằng, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hơn từ khi sửa đường.

Thế nhưng, trả lời báo chí, ông Lê Anh Sơn, Giám đốc BQL dự án Đầu tư Xây dựng TP.Đà Lạt (chủ đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa đường Phan Đình Phùng) cho rằng, do con đường này thuộc diện thấp, việc ngập là do mưa quá to, lượng nước ở khu vực phường 7, 8 và đổ về quá nhiều kéo theo rác thải gây tắc nghẽn khiến nước không thoát kịp.

“Việc ngập chắc chắn không phải nguyên nhân do chuyện làm đường. Bởi dự án nâng cấp, sửa chữa đường này chủ yếu mở rộng và cải tạo vỉa hè, làm lại mương thoát nước, chứ không phải hạ nền hay nâng nền nên không ảnh hưởng đến việc ngập.” – ông Sơn khẳng định.

Tuy nhiên, trước đó, trong quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng từng bị nhiều người dân sống tại khu vực than phiền do đơn vị thi công cẩu thả. Việc thi công cũng đã khiến nhà dân dọc 2 bên đường bị ngập nước sau cơn mưa chiều ngày 27.3.2022.

Người dân thấp thỏm “sống chung với lũ”

Ông Lê Quang Thành Liêm (phường 2, TP.Đà Lạt) - một hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau trận ngập lụt bất ngờ chiều ngày 1.9 cho biết, do phòng khách của gia đình cũng là văn phòng công ty, trận ngập lụt trước đó nước dâng ngập khoảng 20cm khiến gia đình ông bị hỏng mất 7 chiếc máy tính.

“Đề phòng để không như trận lụt trước, tôi đã kê cao máy tính lên hơn rồi nhưng không ngờ trận lụt này còn to hơn trận lần trước. Nước tràn vào nhà ngập 60-70cm nên gia đình vẫn bị hỏng tiếp 7 cây máy tính nữa. Ngoài ra toàn bộ tủ lạnh, máy giặt, thiết bị điện tử của gia đình cũng bị ngập nước hỏng hết.” 

Ông Nguyễn Văn Châu (phường 2, TP.Đà Lạt) thì cho rằng, với tình trạng đường sá, cầu cống như hiện tại thì sẽ còn ngập nữa.

Chiều ngày 2.9, TP.Đà Lạt tiếp tục có mưa lớn. Rút kinh nghiệm từ trận mưa hôm trước, nhiều người dân trên đường Phan Đình Phùng thấp thỏm ra vào liên tục để kiểm tra khu vực cống và mương thoát nước.

“Mình kiểm tra xem nước mưa cuốn theo rác mắc ở cửa cống là phải khơi thông ngay. Cống thì nhỏ mà rác thì cứ từ đâu trôi về chẳng ai biết. Thôi thì trước mắt chỉ biết “sống chung với lũ” vậy chứ biết sao giờ.” – ông Châu cho hay.

 
Người dân phải thường xuyên kiểm tra đường cống thoát nước để tránh bị ngập lụt.

Trước đó, như Báo Lao động đã thông tin, một trận mưa tương đối lớn kéo dài khoảng hơn 40 phút đã khiến 1 đoạn đường Phan Đình Phùng (đầu giao cắt với Xô Viết Nghệ Tĩnh và La Sơn Phu Tử, thuộc phường 2 TP Đà Lạt) và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ, đường Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân... bị ngập sâu trong nước từ 50-70cm, kéo theo bùn đất, rác rưởi tràn vào nhà dân.

Nguyên nhân vụ ngập lụt được cho là mưa lớn, đường cống thoát nước nhỏ bị nghẹt bởi rác thải khiến nước không thoát kịp. Người dân phải bậy nắp cống, vét rác, khơi thông dòng chảy thì nước mới rút.

Trận ngập lụt khiến nhiều đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt, đặc biệt là đồ điện tử của hàng trăm hộ dân bị ngập nước, hư hỏng nặng.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Ngập lụt phố núi Đà Lạt - lời cảnh báo của thiên nhiên

Lê Thanh Phong |

Cơn mưa tương đối lớn kéo dài gần 1 tiếng đã khiến đoạn đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước.

Hàng trăm hộ dân ở Đà Lạt bị ngập nặng sau cơn mưa chiều

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 1.9, cơn mưa kéo dài khoảng gần 1 tiếng đã khiến hàng trăm hộ dân trên đường Phan Đình Phùng (đầu giao cắt với Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường 2 TP Đà Lạt) và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước 50-70cm. Nhiều đồ dùng, trang thiết bị sinh hoạt bị ngập nước gây hư hỏng nặng.

Hàng trăm hộ dân ở phố núi Đà Lạt bị ngập nặng sau trận mưa chiều

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 1.9, sau cơn mưa tương đối lớn kéo dài gần 1 tiếng đã khiến đoạn đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP.Đà Lạt) và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước, kéo theo bùn đất, rác rưởi tràn vào nhà dân. Nhiều đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt, đặc biệt là đồ điện tử bị ngập nước, hư hỏng nặng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngập lụt phố núi Đà Lạt - lời cảnh báo của thiên nhiên

Lê Thanh Phong |

Cơn mưa tương đối lớn kéo dài gần 1 tiếng đã khiến đoạn đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước.

Hàng trăm hộ dân ở Đà Lạt bị ngập nặng sau cơn mưa chiều

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 1.9, cơn mưa kéo dài khoảng gần 1 tiếng đã khiến hàng trăm hộ dân trên đường Phan Đình Phùng (đầu giao cắt với Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường 2 TP Đà Lạt) và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước 50-70cm. Nhiều đồ dùng, trang thiết bị sinh hoạt bị ngập nước gây hư hỏng nặng.

Hàng trăm hộ dân ở phố núi Đà Lạt bị ngập nặng sau trận mưa chiều

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 1.9, sau cơn mưa tương đối lớn kéo dài gần 1 tiếng đã khiến đoạn đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP.Đà Lạt) và khu vực hẻm 33 Nguyễn Công Trứ bị ngập sâu trong nước, kéo theo bùn đất, rác rưởi tràn vào nhà dân. Nhiều đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt, đặc biệt là đồ điện tử bị ngập nước, hư hỏng nặng.