Người dân phản ứng gay gắt khi bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Dù các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa tin tuyên truyền về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, song vẫn có rất nhiều người dân thờ ơ với biện pháp phòng chống dịch COVID-19 này. Khi bị phường ra quân xử phạt, một số người còn phản ứng gay gắt, nói không nắm được thông tin.

Clip UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) lập biên bản xử phạt 6 trường hợp.

Ngày 27.4, nhiều phường trên địa bàn TPHCM tiến hành tuần tra, giám sát việc chấp hành thực hiện việc đeo khẩu trang của người dân khi đến nơi công cộng. Ghi nhận của phóng viên khi theo chân cán bộ phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM), có nhiều trường hợp đã bị xử phạt vì tụ tập đông người và không đeo khẩu trang.

Khi bị cán bộ tiến hành lập biên bản, nhiều trường hợp phản ứng gay gắt và quanh co nói bản thân không sai. "Tôi chỉ ngồi rìa đường và uống nước chứ tôi đâu có làm gì sai. Tôi cũng không hề biết việc bị xử phạt khi không đeo khẩu trang nơi công cộng" - ông N.S.N.M nói khi bị lập biên bản tại Công viên 23/9.

Tuy nhiên, sau khi được cán bộ phường tuyên truyền và giải thích, ông M đã thừa nhận hành vi của mình và ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người dân chấp hành đeo khẩu trang ngay khi được nhắc nhở và thừa nhận hành vi vi phạm vì không tuân thủ các biện pháp phòng dịch tại nơi công cộng.

"Khi mới được nhắc nhở, tôi đều bất ngờ. Nhưng sau khi được các anh cán bộ thông báo thì tôi biết mình đã sai và sẽ chấp hành theo. Sau hôm nay về, tôi chắc chắc sẽ đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng và cập nhật thêm nhiều thông tin về tình hình dịch tại Việt Nam và trên thế giới" - anh L.P nói.

Nhiều người dân bị lập biên bản xử phạt.
Nhiều người dân bị lập biên bản xử phạt.
Nhiều người dân bị lập biên bản xử phạt.
Nhiều người dân bị lập biên bản xử phạt vì trước đó không đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Minh Phúc - Công chức văn hoá-xã hội phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) - cho biết, sau quá trình tuần tra giám sát, phường nhận thấy người dân vẫn còn chủ quan, lơ là phòng dịch. Các quán ăn, địa điểm công cộng cũng không còn những lọ nước rửa tay, sát khuẩn như thời điểm trước.

"Vẫn còn rất nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công công. Và khi chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở thì người dân chấp hành, nhưng khi chúng tôi ra quyết định xử phạt thì có nhiều người phản ứng và nói chưa biết về quy định xử phạt" - ông Phúc nói.

Cũng theo ông Phúc, sau 7 ngày lập biên bản vi phạm hành chính, cán bộ phường sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cán bộ phường sẽ tống đạt quyết định đến nơi cư trú của những người bị xử phạt. Thêm vào đó, cán bộ phường sẽ phối hợp với địa phương nơi người bị xử phạt cư trú để đốc thúc việc đóng phạt.

Trong chiều 27.4, phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tương ứng khoảng 12 triệu đồng (2 triệu đồng/trường hợp).

Theo Nghị định 117 ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch từ ngày 15.11.2020.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117, quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

HOÀI ANH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang

Anh Tú |

Ngày 27.4, nhiều phường trên địa bàn TPHCM đã ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời nhắc nhở và lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng bị phạt thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang

Anh Tú |

Ngày 27.4, nhiều phường trên địa bàn TPHCM đã ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời nhắc nhở và lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng bị phạt thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.