Người dân phản đối phương án giải quyết vườn đào "chết trắng"

Đặng Luân |

Một tuần sau khi phản ánh đến chính quyền địa phương về việc hàng nghìn cây đào "chết trắng" do ảnh hưởng từ tuyến đường đang thi công, những kiến nghị của người dân xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng) chưa được giải quyết thỏa đáng.

Chiều 2.1, UBND xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy), Hạt quản lý giao thông huyện Kiến Thụy (đơn vị chủ đầu tư tuyến đường 401) có cuộc làm việc với hơn 10 hộ trồng đào Tết chịu ảnh hưởng từ việc thi công đường 401.

Ông Hoàng Văn Hợi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng xót xa nhìn cây đào bạc triệu bị bụi bám đầy cành, lá, nụ. Ảnh Mai Dung
Ông Hoàng Văn Hợi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng xót xa nhìn cây đào bạc triệu bị bụi bám đầy cành, lá, nụ. Ảnh Mai Dung

Tuy nhiên, cuộc làm việc diễn ra chưa lâu thì một số hộ trồng đào bỏ về giữa chừng với thái độ bức xúc vì cho rằng phương án chủ đầu tư đưa ra không thỏa đáng.

Ông Hoàng Văn Hợi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng cho biết: "Chủ đầu tư đưa ra phương án phun nước để rửa sạch đào. Điều này không thể được vì thời điểm này đào phun nước sẽ nở bung trước Tết, không bán được. Người chịu thiệt hại vẫn là nông dân". 

Ở lại đến cuối cuộc họp, ông Hoàng Văn Hoạt, 61 tuổi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng cho biết, gia đình tôi có gần 200 gốc đào Tết, quá nửa số đó được trồng gần tuyến đường thi công, bụi phủ trắng xóa. Bản thân tôi đã thử phương án tưới nước "cứu" đào, xong lớp bụi bám chặt như... xi măng nên không thể sạch được. 

Tuyến đường 401 thi công kéo dài khiến tình trạng bụi ảnh hưởng đến khu vực trồng đào của người dân càng nghiêm trọng. Ảnh Mai Dung
Tuyến đường 401 thi công kéo dài khiến tình trạng bụi ảnh hưởng đến khu vực trồng đào của người dân càng nghiêm trọng. Ảnh Mai Dung

Cũng theo ông Hoạt, chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự kiến phương án hỗ trợ 50.000 đồng/cây đào cho người dân. Song ông Hoạt thấy mức hỗ trợ quá thấp so với thiệt hại mà người dân phải chịu. Bởi mỗi cây đào bán dịp Tết có giá 500.000 đồng đến vài triệu đồng. 

Trao đổi với phóng viên Lao Động sau buổi làm việc với người dân, ông Phạm Chiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng - cho biết, theo thống kê sơ bộ, tổng số cây đào Tết chịu thiệt hại từ tuyến đường thi công là 1.240 cây. Chính quyền địa phương với vai trò kết nối người dân với chủ đầu tư, đơn vị thi công để đưa ra phương án tốt nhất nhằm hỗ trợ người dân, bảo đảm quyền lợi các hộ trồng đào chịu ảnh hưởng bởi tuyến đường thi công. 

Người dân chưa đồng thuận phương án tưới nước rửa đào vì lo sợ đào nở sớm trước Tết. Ảnh Mai Dung
Người dân chưa đồng thuận phương án tưới nước rửa đào vì lo sợ đào nở sớm trước Tết. Ảnh Mai Dung

Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Anh Dương - Hat trưởng Hạt quản lý đường bộ huyện Kiến Thụy - cho biết, đơn vị đã khảo sát thực tế tại vườn đào người dân phản ánh bị bụi làm đường 401 bám. Đồng thời, có buổi làm việc trực tiếp với UBND xã Đại Đồng để tìm hướng giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

"Sự việc xảy ra lần này là khách quan. Chúng tôi có hướng phun nước rửa bụi cây đào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, việc phun nước sẽ làm đào ra hoa sớm nên người dân chưa đồng ý", ông Dương cho biết. Cũng theo ông Dương, sở dĩ việc làm đường 401 qua xã Đại Đồng chậm vì liên quan tới việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất ruộng cho dân.

Cận cảnh cành đào bị bám bụi đường từ tuyến đường đang thi công. Ảnh Mai Dung
Cận cảnh cành đào bị bám bụi đường từ tuyến đường đang thi công. Ảnh Mai Dung

Trước đó, như Lao Động đưa tin, hàng chục hộ dân thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng) bức xúc vì cánh đồng trồng đào "chết trắng" do ảnh hưởng từ tuyến đường 401 thi công.

Ngày 25.12.2019, các hộ dân làm đơn gửi UBND xã Đại Đồng, kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy, UBND xã Đại Đồng cùng nhà thầu thi công đường 401 xem xét, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các hộ trồng đào. 

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.  

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Đào đường và cái quy trình làm khổ dân

Anh Đào |

Hàng loạt các tuyến phố ở các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm... của Hà Nội đang trở thành đại công trường khi vỉa hè được vội vội vàng vàng thay bằng đá xanh mới. TPHCM thì “cày xới toàn thành phố”. Tại sao lại cứ phải là cuối năm? Lỗi là do ông “quy trình”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.  

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Đào đường và cái quy trình làm khổ dân

Anh Đào |

Hàng loạt các tuyến phố ở các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm... của Hà Nội đang trở thành đại công trường khi vỉa hè được vội vội vàng vàng thay bằng đá xanh mới. TPHCM thì “cày xới toàn thành phố”. Tại sao lại cứ phải là cuối năm? Lỗi là do ông “quy trình”.