Người dân phải khai thông tin tiêm vaccine để tích hợp căn cước công dân

Phạm Đông |

Với tình hình phòng, chống dịch cấp bách như hiện nay, những thông tin tiêm vaccine COVID-19 của người dân sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước công dân nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, khớp với dữ liệu được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những ngày qua, người dân trên địa bàn Hà Nội được chính quyền địa phương phát phiếu đăng ký xác thực thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 điện tử theo hộ gia đình. Các thông tin phải kê khai bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, số căn cước công dân, giới tính số điện thoại, thông tin tiêm chủng mũi 1, thông tin tiêm chủng mũi 2 (bao gồm tên vaccine, ngày tiêm, lô vaccine, cơ sở tiêm).

Việc phải kê khai thủ công này khiến nhiều người thắc mắc. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Hà Nội phải tổ chức lấy thông tin về tiêm vaccine bằng cách yêu cầu người dân khai báo với tổ dân phố, trong khi đã có các nền tảng khác như PC-COVID, Sổ sức khoẻ điện tử... để người dân cung cấp thông tin?

Anh Nguyễn Trường Nam - tổ dân phố Đoàn Kết, phường Biên Giang, quận Hà Đông - cho biết, lực lượng Công an phường Biên Giang giao cho các tổ dân phố để phát phiếu xác thực thông tin đến từng hộ dân. Khi gia đình nhận giấy sẽ tự điền thông tin dựa trên giấy chứng nhận tiêm chủng và thông tin cá nhân như yêu cầu trên giấy.

Phiếu kê khai của các hộ dân.
Phiếu kê khai của các hộ dân.

Theo anh Nam, thực tế thông tin xác nhận tiêm chủng của anh và gia đình đã được cập nhật trên sổ sức khoẻ sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Việc phải kê khai lại trên giấy dù rất nhanh nhưng mọi người chưa hiểu kỹ mục đích của việc cung cấp thông tin này.

Tiếp đó, chị Nguyễn Quỳnh An - đang sinh sống tại phố Nguyễn Tuân (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) - chia sẻ, khi được phát phiếu xác thực thông tin tiêm chủng, gia đình chị được gửi kèm cả phiếu ký cam kết phòng chống dịch. Chính quyền địa phương chỉ yêu cầu kê khai những người đã tiêm mũi 1 và mũi 2.

Gia đình chị Quỳnh An đã có 2 người tiêm mũi 1 và 1 người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Do đó, chị An thắc mắc chưa rõ mục đích việc cung cấp thông tin tiêm chủng cho chính quyền địa phương.

Về việc này, trao đổi với Lao Động, bà Lê Phương Hoàng Yến - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm) - cho hay, việc xác thực thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 theo hộ gia đình được Công an phường thực hiện. Sau đó, lực lượng công an phối hợp với tổ dân phố để phát phiếu đến từng hộ gia đình, tránh bỏ sót bất kỳ một nhà nào.

Về mục đích thực hiện, bà Yến nói rằng, việc lấy thông tin này để tích hợp vào thẻ căn cước công dân có gắn chíp. Sau này, căn cước công dân của mỗi người sẽ được tích hợp nhiều thông tin để dễ dàng sử dụng, không cần quá nhiều các loại giấy tờ hay app. Trước mắt, lực lượng công an đang tích hợp dữ liệu sức khoẻ như tiêm chủng vào thẻ căn cước công dân.

Cũng theo bà Yến, trong thời gian qua khi nhập dữ liệu lên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia thì một số trường hợp đã bị lỗi. Do đó, nhiều người không được cập nhật thông tin đầy đủ về việc tiêm, số lô vaccine, ngày tiêm chủng, thậm chí thông tin bị sai sót nên giờ sẽ được cập nhật theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện phường đã tiêm được khoảng 1.000 mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Bộ Công an tích hợp ‘thẻ xanh’ tiêm vaccine vào căn cước công dân.
Bộ Công an tích hợp ‘thẻ xanh’ tiêm vaccine vào căn cước công dân.

Bên cạnh chức năng này, một lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung còn cho biết, việc cập nhật thông tin tiêm chủng được thực hiện song song giữa cổng tiêm chủng quốc gia và cơ sở dữ liệu của chính quyền địa phương. Trên thực tế, những đối tượng đã, đang được tiêm chủng không chỉ có người dân sinh sống trên địa bàn mà còn có các cơ quan, đơn vị khác.

Cơ sở dữ liệu này được cập nhật trên cổng tiêm chủng quốc gia và lưu tại địa phương. Chính quyền địa phương cũng cần có hồ sơ dữ liệu chuẩn xác nhất. Địa phương đang tiếp tục tiêm trả mũi 2 theo thời gian tiêm cho người dân với lượng  vaccine được phân bổ.

Trước đó, tối 2.10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, tính đến nay, cơ quan này đã cấp khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân.

Trong những CCCD này, Bộ Công an đã tích hợp nhiều tính năng phù hợp, thuận tiện cho người dân di chuyển, khai báo trong mùa dịch. Với công dân được tiêm 2 mũi vaccine sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm 1 mũi được tích hợp thẻ vàng trên thẻ CCCD gắn chíp…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Kiều Vũ |

Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến ngày 30.9.2021 đã có 3.263 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 96.460 cán bộ Công đoàn cơ sở và 2.635.615 đoàn viên, người lao động/24.894 đơn vị, doanh nghiệp đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Tiêm vaccine phòng cúm và vaccine COVID-19 cùng lúc liệu có an toàn?

Nguyễn Hạnh |

Thử nghiệm lâm sàng về tiêm cùng lúc vaccine cúm, Pfizer và AstraZeneca chỉ báo cáo các tác dụng phụ từ nhẹ đến trung bình.

Lưu động đến tận biên giới, bản làng tiêm vaccine cho người dân

HƯNG THƠ - NHẬT MINH |

Xe tiêm chủng lưu động cùng đội ngũ y bác sĩ đã đến tận các bản làng tại khu vực biên giới Việt – Lào ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) để tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Kiều Vũ |

Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến ngày 30.9.2021 đã có 3.263 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 96.460 cán bộ Công đoàn cơ sở và 2.635.615 đoàn viên, người lao động/24.894 đơn vị, doanh nghiệp đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Tiêm vaccine phòng cúm và vaccine COVID-19 cùng lúc liệu có an toàn?

Nguyễn Hạnh |

Thử nghiệm lâm sàng về tiêm cùng lúc vaccine cúm, Pfizer và AstraZeneca chỉ báo cáo các tác dụng phụ từ nhẹ đến trung bình.

Lưu động đến tận biên giới, bản làng tiêm vaccine cho người dân

HƯNG THƠ - NHẬT MINH |

Xe tiêm chủng lưu động cùng đội ngũ y bác sĩ đã đến tận các bản làng tại khu vực biên giới Việt – Lào ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) để tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.