Người đàn ông về từ Hàn Quốc tử vong tại Cần Thơ âm tính với COVID-19

TRẦN LƯU |

Người đàn ông bị choáng, ngất xỉu tại sân bay Cần Thơ, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19...

Chiều tối 5.3, Bác sĩ Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, ông L.V.D (65 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), người tử vong khi đi chuyến bay từ Hàn Quốc trở về và ngất xỉu tại sân bay Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19.

Trước đó, vào chiều 4.3, sau khi đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ, ông D đã bị choáng, ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu y tế ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ. Sau đó, bệnh nhân chuyển biến nặng, được chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Đến khoảng 3h sáng ngày 5.3, bệnh nhân D đã tử vong.

Khi tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã tiến hành hội chẩn. Tình trạng bệnh nhân sốc nhiễm trùng do viêm phổi, suy thận cấp, bệnh thận mạn, hôn mê nhiễm ceton acid, đái tháo đường tuýp 2. Hướng xử trí là hồi sức nội khoa tích cực; tuy nhiên, tiên lượng tử vong. Sau hội chẩn khoảng một giờ, bệnh nhân tử vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết thêm: Quá trình chuyển viện cho bệnh nhân, bệnh viện đảm bảo các điều kiện tiêu độc khử trùng, cách ly y tế theo đúng quy định hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến khu tiếp nhận cách ly của bệnh viện. Đội ngũ cán bộ y tế được phân công điều trị, chăm sóc bệnh nhân vẫn đang còn cách ly tại khu vực này.

Qua khai thác yếu tố dịch tễ của cơ quan chức năng, bệnh nhân cùng vợ sang Hàn Quốc thăm con, nơi đến không thuộc hai tỉnh là vùng tâm dịch của nước bạn. Tuy nhiên, do hai vợ chồng ông D. trở về từ nước có dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã lấy mẫu gởi xét nghiệm xác định xem bệnh nhân có nhiễm COVID-19 hay không.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khẳng định: Bệnh nhân L.V.D âm tính với SARS-COV-2.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu cách ly hơn 900 người từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Trong 2 ngày (từ ngày 1 - 2.3), hơn 900 hành khách từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ. Toàn bộ số hành khách này đều được Quân khu 9 tiếp nhận và bố trí cách ly tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Cách ly toàn bộ 121 hành khách từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Có 121 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ ngay lập tức đã được đưa về khu cách ly tập trung.

Sân bay Cần Thơ liên tiếp đón 3 chuyến về từ Hàn Quốc trong 1 buổi chiều

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 1.3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ liên tiếp đón 3 chuyến bay với hơn 600 khách đến từ Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đây.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bên trong khu cách ly hơn 900 người từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Trong 2 ngày (từ ngày 1 - 2.3), hơn 900 hành khách từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ. Toàn bộ số hành khách này đều được Quân khu 9 tiếp nhận và bố trí cách ly tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Cách ly toàn bộ 121 hành khách từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Có 121 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ ngay lập tức đã được đưa về khu cách ly tập trung.

Sân bay Cần Thơ liên tiếp đón 3 chuyến về từ Hàn Quốc trong 1 buổi chiều

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 1.3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ liên tiếp đón 3 chuyến bay với hơn 600 khách đến từ Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đây.