Người đàn ông tử vong khi rơi xuống từ tầng 3 Bệnh viện vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do rơi xuống từ từng tầng 3.

Ngày 21.5, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, đơn vị vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng 3. Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa vào cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong vào sáng cùng ngày. Gia đình cũng đã đưa bệnh nhân về lo hậu sự

Trước đó khoảng 15h ngày 18.5, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên tiếp nhận một bệnh nhân ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh nhân này nghiện rượu lâu ngày, đi cầu phân đen do xuất huyết, xơ gan nặng, loạn thần do rượu.

Đến rạng sáng ngày 19.5, bệnh nhân này bỏ đi, người nhà cũng bỏ về. Sau đó, do bị loạn thần nên bệnh nhân đã leo ra cửa sổ rồi nhảy xuống đất, bị thương nặng.

Mới đây, nội dung đoạn clip trên mạng xã hội Facebook cho thấy, người đàn ông nói trên đu lơ lửng vào một tấm chắn bên ngoài cửa sổ của bệnh viện.

Sau ít giây, người này đã rơi xuống nhiều tấm lá chắn rồi ngã xuống đất.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hàng loạt người nước ngoài lao động “chui” ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Chính quyền các tỉnh vùng Tây Nguyên liên tục phát hiện nhiều trường hợp lao động người nước ngoài làm việc không phép ở các dự án điện gió trên địa bàn. Đáng nói là thực trạng này xảy ra phổ biến, kéo dài lâu nay. Chỉ đến khi tăng cường kiểm soát người nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19 thì mới được phát hiện, xử lý...

Kon Tum hoàn thành tiêm bạch hầu sớm nhất ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 8.5, tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đã hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trên 445.000 đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên. Như vậy, Kon Tum là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên hoàn thành sớm việc tiêm chủng phòng dịch bệnh bạch hầu.

Tây Nguyên "khoá chặt" đường biên giới trước diễn biến mới của dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều đối tượng ở Tây Nguyên vẫn cố tình vượt biên trái phép, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã bố trí thêm lực lượng, chia quân số tuần tra, canh gác khắp các “đường mòn lối mở”, tránh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Xử lý hàng loạt người nước ngoài lao động “chui” ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Chính quyền các tỉnh vùng Tây Nguyên liên tục phát hiện nhiều trường hợp lao động người nước ngoài làm việc không phép ở các dự án điện gió trên địa bàn. Đáng nói là thực trạng này xảy ra phổ biến, kéo dài lâu nay. Chỉ đến khi tăng cường kiểm soát người nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19 thì mới được phát hiện, xử lý...

Kon Tum hoàn thành tiêm bạch hầu sớm nhất ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 8.5, tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đã hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trên 445.000 đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên. Như vậy, Kon Tum là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên hoàn thành sớm việc tiêm chủng phòng dịch bệnh bạch hầu.

Tây Nguyên "khoá chặt" đường biên giới trước diễn biến mới của dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều đối tượng ở Tây Nguyên vẫn cố tình vượt biên trái phép, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã bố trí thêm lực lượng, chia quân số tuần tra, canh gác khắp các “đường mòn lối mở”, tránh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...