Người đàn ông đuối nước trong lúc đi câu cá

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế tử vong do đuối nước trong lúc đi câu cá.

Ngày 27.7, tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người đàn ông tử vong.

Theo đó, nạn nhân là ông N.V.T. (62 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền).

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 26.7, ông T. đi câu cá cùng với 2 người bạn tại đập Phụ Nữ (xã Phong An).

Lúc này, ông T. lội xuống hồ nước để gỡ lưỡi câu không may bị sẩy chân dẫn đến đuối nước.

Được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, làm gì để phòng tránh?

Tường Vân |

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ tử vong vì tai nạn đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác. Tính đến thời điểm hiện tại, dù mới vào hè, nhưng đã có hàng loạt tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, trong đó, chủ yếu là đối tượng trẻ em.

Tai nạn đuối nước khi mùa hè đang tới gần

Hà Lê |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, mùa hè đang tới gần cũng là thời điểm các vụ tai nạn đuối nước gia tăng. Với bản tính hiếu động, tò mò, thích nghịch nước của trẻ hoặc do sự chủ quan, bất cẩn của người lớn trong việc quản lý, giám sát là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Đuối nước khi đi lấy bùn gieo mạ, 3 người tử vong thương tâm

Văn Đức |

Yên Bái – Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, làm gì để phòng tránh?

Tường Vân |

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ tử vong vì tai nạn đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác. Tính đến thời điểm hiện tại, dù mới vào hè, nhưng đã có hàng loạt tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, trong đó, chủ yếu là đối tượng trẻ em.

Tai nạn đuối nước khi mùa hè đang tới gần

Hà Lê |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, mùa hè đang tới gần cũng là thời điểm các vụ tai nạn đuối nước gia tăng. Với bản tính hiếu động, tò mò, thích nghịch nước của trẻ hoặc do sự chủ quan, bất cẩn của người lớn trong việc quản lý, giám sát là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Đuối nước khi đi lấy bùn gieo mạ, 3 người tử vong thương tâm

Văn Đức |

Yên Bái – Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong.