Người đàn ông đi xe máy bị tai nạn tử vong trên đường vắng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương người dân đi qua đoạn đường vắng thì phát hiện người đàn ông bị tử vong bên cạnh chiếc xe máy.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h ngày 28.3 trên con đường gần Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong được xác định tên T.X (39 tuổi, quê ở Sóc Trăng).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân đi qua con đường này thì phát hiện anh T.X nằm bất động trên đường, cách đó vài mét là chiếc xe máy.

Người dân chạy đến kiểm tra hỗ trợ nhưng phát hiện anh T.X đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Người dân cho rằng nạn nhân đã xảy ra tai nạn với một phương tiện khác, nhưng sau đó người liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh:Dương Bình
Người dân cho rằng nạn nhân đã xảy ra tai nạn với một phương tiện khác, nhưng sau đó người liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh:Dương Bình

Người dân cho rằng anh T.X đã xảy ra va chạm với một ô tô. Tuy nhiên sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện liên quan đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kênh Ba Bò ở Bình Dương lại nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Kênh Ba Bò có nguồn chảy từ tỉnh Bình Dương ra sông Sài Gòn tiếp tục xảy ra tình trạng nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi nồng nặc. Người dân hai bên không chịu được mùi hôi đã phải đóng cửa nhà.

Hình ảnh trong khu ở của người Trung Quốc nghi mắc COVID-19 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khoảng 150m đường D35 ở phường An Phú. Bên trong, đơn vị y tế đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương thông tin người Trung Quốc nghi mắc COVID-19 lây trong cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Người Trung Quốc ở Bình Dương nghi mắc COVID-19 có đi đến cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh sau đó trở về đi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Kênh Ba Bò ở Bình Dương lại nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Kênh Ba Bò có nguồn chảy từ tỉnh Bình Dương ra sông Sài Gòn tiếp tục xảy ra tình trạng nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi nồng nặc. Người dân hai bên không chịu được mùi hôi đã phải đóng cửa nhà.

Hình ảnh trong khu ở của người Trung Quốc nghi mắc COVID-19 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khoảng 150m đường D35 ở phường An Phú. Bên trong, đơn vị y tế đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương thông tin người Trung Quốc nghi mắc COVID-19 lây trong cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Người Trung Quốc ở Bình Dương nghi mắc COVID-19 có đi đến cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh sau đó trở về đi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh.