Người dân Ninh Thuận chưa nhận tiền hỗ trợ bảo vệ rừng

Hữu Long |

Ninh Thuận - Người dân tại Ninh Thuận chưa nhận được tiền hỗ trợ bảo vệ rừng theo nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí Trung ương bố trí chậm, nên địa phương chưa có nguồn chi trả.

Các thôn Là A, Giá, Tân Hà, Trà Nô và Rồ Ôn thuộc xã Phước Hà, huyện Thuận Nam thời gian qua tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Từ năm 2021 đến nay, nhiều tổ cộng đồng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng chưa nhận được tiền hỗ trợ. Việc không có tiền hỗ trợ khiến cuộc sống của người dân xã Phước Hà lâm vào tình cảnh khó khăn.

Anh Chamalé Hỏi, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Là A cho biết: Trong thôn 32 tổ viên tham gia bảo vệ rừng, từ đầu năm 2021 đến nay các tổ viên chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ. Anh Chamalé Hỏi cho biết, những năm trước, nhờ nhận đầy đủ tiền đã có 15 tổ viên mua được bò, còn năm 2021 chưa thể mua bò cho tổ viên.

“Đa phần người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng đều có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế chúng tôi mong muốn địa phương sớm xem xét chi trả tiền hỗ trợ” - anh Chamalé Hỏi chia sẻ.

Trường hợp người dân tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam chỉ là một trong số nhiều địa phương ở Ninh Thuận lâm vào tình cảnh không nhận được tiền hỗ trợ khoán bảo vệ rừng.

Tổ viên tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Trà Nô, xã Phước Hà mong muốn sớm nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 75. Ảnh: Em Quang
Tổ viên tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Trà Nô, xã Phước Hà mong muốn sớm nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 75. Ảnh: Quang Em

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, theo Nghị định số 75, diện tích rừng giao khoán bảo vệ năm 2021 của tỉnh là 66.030ha, gồm có 76 tổ cộng đồng tham gia nhận khoán.

Ngân sách trung ương đã chi trả cho các cộng đồng nhận giao khoán bảo vệ rừng với diện tích là 22.401ha (đơn giá là 300.000 đồng/ha/năm). Còn 33.942ha thuộc khu vực II, III, trung ương chưa chi trả cho người dân xã Phước Hà và một số địa phương khác (đơn giá là 400.000 đồng/ha/năm).

Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận giải thích, nguyên nhân chậm chi trả tiền hỗ trợ cho người dân là do trong quá trình chuyển tiếp giai đoạn thực hiện chương trình, Trung ương phải xây dựng và ban hành cơ chế chính sách mới, do đó nguồn kinh phí Trung ương bố trí, phân bổ cho tỉnh chậm.

Từ thực tế này, trong năm 2021 địa phương chưa có nguồn kinh phí để thực hiện chi trả cho các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc khu vực II, II). Cũng theo ông Trần Ngọc Hiếu, hiện nay, đã có nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cho tỉnh, Sở NN&PTNT tập trung tham mưu các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả tiền nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện trong năm 2021 cho các cộng đồng, hộ gia đình trong thời gian sớm nhất.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công an khởi tố loạt cán bộ huyện ở Ninh Thuận do sai phạm đất đai

Hữu Long |

Ninh Thuận -  Phó Chủ tịch huyện Thuận Nam - Phó Trưởng Ban dân vận huyện Ninh Hải cùng hai người khác bị khởi tố vì vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Kiểm tra việc thu hồi vật liệu san lấp xây cao tốc Bắc Nam ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận  - Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý cấp phép, khai thác, cung cấp và giá các loại vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Tận thu cát trái phép ở KCN Ninh Thuận: Vì sao chưa xử phạt?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Chủ đầu tư tận thu cát trong Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam chưa đúng với vị trí quy định với trữ lượng khoảng 5.000m3. Hiện cơ quan chức năng đang tập hợp hồ sơ trước khi xử phạt chủ đầu tư.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công an khởi tố loạt cán bộ huyện ở Ninh Thuận do sai phạm đất đai

Hữu Long |

Ninh Thuận -  Phó Chủ tịch huyện Thuận Nam - Phó Trưởng Ban dân vận huyện Ninh Hải cùng hai người khác bị khởi tố vì vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Kiểm tra việc thu hồi vật liệu san lấp xây cao tốc Bắc Nam ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận  - Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý cấp phép, khai thác, cung cấp và giá các loại vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Tận thu cát trái phép ở KCN Ninh Thuận: Vì sao chưa xử phạt?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Chủ đầu tư tận thu cát trong Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam chưa đúng với vị trí quy định với trữ lượng khoảng 5.000m3. Hiện cơ quan chức năng đang tập hợp hồ sơ trước khi xử phạt chủ đầu tư.