Người dân nhộn nhịp chuyển nhà, nhường mặt bằng làm sân bay nghìn tỉ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Một đợt cao điểm 60 ngày đêm vừa được phát động để hỗ trợ người dân chuyển nhà đến khu tái định cư phục vụ triển khai Cảng hàng không Sa Pa.

Trong ngày 10, 11 và 12.7, hàng chục dân quân và thanh niên trong xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên đã có mặt ở thôn Cam 2 và thôn Cam 4 để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.

Ông Đặng Văn Kim, người dân tộc Dao (thôn Cam 2) là một trong những hộ tiên phong ra tái định cư, dù con gái mới sinh cháu được hơn 1 tuần tuổi.

Gia đình ông Kim được bố trí khu tái định cư khoảng 300m2 đất ở và 400m2 đất vườn. So với nơi ở cũ, vị trí mới gần trung tâm xã, trường học, trạm y tế xã hơn...

"Đằng nào cũng phải đi thì mình xung phong đi đầu tiên. Xã vận động tất cả thanh niên, dân quân đến hỗ trợ di chuyển. Chỉ biết ra đấy thì đông dân, đường sá thuận tiện nên gia đình cũng nhất trí", ông Kim nói.

Các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa, tài sản về nơi ở mới.
Các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa, tài sản về nơi ở mới.

Ông Lê Văn Thế (thôn Cam 4) cũng bày tỏ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được hỗ trợ về nơi ở mới. Tôi cũng như bà con đều đồng tình chuyển sớm để phục vụ công trình Nhà nước".

Theo tìm hiểu của PV, việc đưa lực lượng xuống giúp người dân chuyển đồ đạc là một trong những hoạt động trong kế hoạch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng.

Mục đích của chiến dịch là tìm hiểu, nắm rõ tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của 205 hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

“Không chỉ ban ngày, nếu nhân dân trong xã có nhu cầu chuyển đồ ban đêm, chúng tôi cũng bố trí lực lượng để giúp dân thực hiện nhanh nhất, sớm nhất. Theo kế hoạch, đến ngày 30.8, sẽ hoàn thành nhiệm vụ di dời toàn bộ các hộ dân sang nơi ở mới", ông Đoàn Xuân Hưng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Cam Cọn chia sẻ.

Hệ thống khu tái định cư cho người dân ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên được bố trí đầy đủ cơ sở hạ tầng.
Khu tái định cư cho người dân được bố trí đầy đủ cơ sở hạ tầng.

Theo ông Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, với địa bàn có tới 11 dân tộc anh em chung sống cùng một xã như Cam Cọn, để trong thời gian ngắn di dời hàng trăm hộ không đơn giản. Vì mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán khác nhau, trong khi chuyển nhà là một trong những việc lớn của đời người.

"Chúng tôi đã phân tích rất kỹ, nắm chắc từng đối tượng phải di dời và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa truyền thống, tập quán của từng nhóm đồng bào dân tộc ở đây để bố trí hợp lý. Ví dụ như ngày giờ di chuyển, ngày giờ có thể dựng nhà tại nơi ở mới, làm thế nào hài hòa với tâm tư nguyện vọng của nhân dân" - ông Chuyên cho biết.

Dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21.10.2021.

Dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa có tổng mức đầu tư hơn 6.948 tỉ đồng. Diện tích sử dụng đất là 371 ha (tập trung ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên).
Dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa có tổng mức đầu tư hơn 6.948 tỉ đồng. Diện tích sử dụng đất là 371 ha.

Giai đoạn 1 rộng gần 300 ha, công suất dự kiến là 1,5 triệu hành khách mỗi năm, mức đầu tư 4.183 tỉ đồng. Giai đoạn 2 mở rộng lên 3 triệu hành khách, tổng mức đầu tư 2.765 tỉ đồng.

Dự kiến, thời gian xây dựng khoảng 4 năm. Dự án gồm hai thành phần, phần giải phóng mặt bằng thực hiện theo hình thức đầu tư công, phần xây dựng sân bay thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai có mô hình hỗ trợ đầu tiên dành cho những người tái hòa nhập cộng đồng

Bảo Nguyên |

Việc hỗ trợ người chấp hành án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Đại công trường sân bay Sa Pa sau 1 năm khởi công xây dựng

An Trịnh |

Lào Cai - Sau hơn 1 năm khởi công, tiến độ xây dựng sân bay Sa Pa luôn được dư luận trong khu vực đặc biệt quan tâm.

Di chuyển nhà máy, trường đại học khỏi nội đô Hà Nội

Nguyễn Chánh |

Những năm qua, Hà Nội đã đặt quyết tâm cao với chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp, trường đại học khu vực nội đô ra ngoài nhằm giảm tác động ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chủ trương được cho là cấp bách này vẫn diễn ra rất chậm chạp, càng quyết tâm càng “mất hút”.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Lính Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho Nga

Thanh Hà |

Nhóm lính đánh thuê Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 12.7.

Gỡ khó cho ngành hàng không

Dân Anh |

Ngành hàng không đã có sự phục hồi sau thời kì dịch COVID-19, tuy nhiên đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể “cất cánh” mạnh mẽ như kì vọng.

Vụ học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Chỉ Trường Đại học Vinh không cấp bằng

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, chỉ Trường Đại học Vinh là không cấp, còn các trường liên kết khác đều cấp bằng, tạo điện kiện cho học viên.

Lào Cai có mô hình hỗ trợ đầu tiên dành cho những người tái hòa nhập cộng đồng

Bảo Nguyên |

Việc hỗ trợ người chấp hành án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Đại công trường sân bay Sa Pa sau 1 năm khởi công xây dựng

An Trịnh |

Lào Cai - Sau hơn 1 năm khởi công, tiến độ xây dựng sân bay Sa Pa luôn được dư luận trong khu vực đặc biệt quan tâm.

Di chuyển nhà máy, trường đại học khỏi nội đô Hà Nội

Nguyễn Chánh |

Những năm qua, Hà Nội đã đặt quyết tâm cao với chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp, trường đại học khu vực nội đô ra ngoài nhằm giảm tác động ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chủ trương được cho là cấp bách này vẫn diễn ra rất chậm chạp, càng quyết tâm càng “mất hút”.