Người dân, nhân viên vệ sinh Đà Nẵng bới rác tìm 29 cuốn hộ chiếu

THUỲ TRANG |

Nhận được tin có một công ty lữ hành bị mất 29 cuốn hộ chiếu, suy đoán, có thể kẻ cắp đã vứt vào thùng rác, Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã chỉ đạo hàng chục nhân viên khoanh vùng, rọi đèn, phát loa kêu gọi người dân tại bãi rác tìm kiếm ngay trong đêm.

Sáng 21.1, anh Hậu, người đăng thông tin làm mất 29 cuốn hộ chiếu cho biết đã nhận được lại 27 cuốn hộ chiếu bị mất. 2 cuốn còn lại được người dân nhặt trên đường và cũng đã hoàn trả về với công ty của anh Hậu.

Trước đó, chiều 20.1, khi đang trên đường đi mua hàng trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng, anh Hậu treo túi nilông có đựng 29 cuốn hộ chiếu ở trên xe. “Tôi bước vào quán mua hàng, đến khi quay ra thì không thấy túi đó đâu” – anh Hậu cho hay. Biết có người nghĩ trong túi là tài sản giá trị nên đã đánh cắp, anh Hậu đăng tin khắp nơi để tìm kiếm số hộ chiếu bị thất lạc.

 
Anh Hậu đăng tin khắp nơi để tìm kiếm số hộ chiếu bị mất

Đây có lẽ là câu chuyện buồn trong những ngày cuối năm, bởi việc tìm kiếm một túi nilông giữa hàng nghìn thùng rác hay loan tin cho tất cả người dân Đà Nẵng được biết là điều không tưởng. Trong khi đó, số hộ chiếu này anh Hậu nhận từ đoàn khách đặt tour đi du lịch ngày mùng 2 Tết.

Thế nhưng, ngay khi nhận được tin này, Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã vào cuộc. Là người đứng ra thực hiện chỉ đạo trực tiếp việc tìm kiếm, anh Võ Diệp Ngọc Quang – Phó Giám đốc Xí nghiệp cho hay, anh em nhân viên tại bãi đã được huy động tìm kiếm ngay trong đêm.

Từ 21h30 đến 24h, hàng chục nhân viên từ các lái xe ủi, nhân viên xử lý đến tổ bảo vệ đều tham gia.

“Sau khi biết được số hộ chiếu này bị mất ở đường nào thì chúng tôi khoanh vùng địa bàn, đối chiếu với bản đồ điều tiết để loại suy các phương tiện thu gom trên đoạn đường đó, vào giờ đó. Xe rác trên được yêu cầu đổ riêng tại một khu vực rồi chúng tôi rọi đèn, phát loa kêu gọi sự giúp sức của những người dân đang làm việc tại bãi rác cùng phối hợp, tham gia tìm kiếm.

Đến 24 giờ cùng ngày thì một số người dân đã tìm thấy 27 hộ chiếu trên. Chúng tôi cũng ngay lập tức báo với ban lãnh đạo, liên hệ với người bị mất để đến nhận lại, kiểm đếm” – anh Quang kể.

 
27 cuốn hộ chiếu được tìm thấy tại bãi rác Khánh Sơn trong đêm.

Thông tin 27 cuốn hộ chiếu được tìm thấy tại bãi rác và được trao trả về với người bị mất khiến cộng đồng dành những lời ngợi khen về hành động “dễ thương” và ấm áp mà người dân thành phố dành cho nhau trong những ngày cận Tết.

Thế nhưng chia sẻ câu chuyện về cuộc tìm kiếm, anh Quang chỉ cười nói: “Đây là công việc bình thường của chúng tôi hằng ngày. Số giấy tờ đó có thể không là gì với chúng ta nhưng với người bị mất là cả công việc, cuộc sống. Giúp được mọi người là chúng tôi vui và hạnh phúc”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Hơn 300 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tối 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” nhằm chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên và người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã tới dự và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.

Mang Tết đến bệnh nhi, công nhân môi trường

Nguyễn Thuỳ |

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì vẫn còn nhiều bệnh nhi phải lưu lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ, các em phải truyền máu, tiêm thuốc mỗi ngày. Nhiều công nhân môi trường, dọn dẹp vệ sinh cho thành phố vẫn miệt mài trên những con đường. Và nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đang gửi tặng những đòn bánh tét, vài lon gạo nếp hay một đôi giày mới… để mang chút Tết đến với từng mảnh đời khó khăn như thế.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Hơn 300 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tối 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” nhằm chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên và người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã tới dự và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.

Mang Tết đến bệnh nhi, công nhân môi trường

Nguyễn Thuỳ |

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì vẫn còn nhiều bệnh nhi phải lưu lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ, các em phải truyền máu, tiêm thuốc mỗi ngày. Nhiều công nhân môi trường, dọn dẹp vệ sinh cho thành phố vẫn miệt mài trên những con đường. Và nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đang gửi tặng những đòn bánh tét, vài lon gạo nếp hay một đôi giày mới… để mang chút Tết đến với từng mảnh đời khó khăn như thế.