Người dân Nghệ An nộp hơn 630 tỉ đồng tiền điện trong tháng 6

QUANG ĐẠI |

Do nắng nóng kỷ lục, số tiền điện mà các hộ gia đình ở Nghệ An sử dụng tăng vọt, lên đến hơn 630 tỉ đồng trong tháng 6/2020.

Ngày 16.7, theo thống kê của Công ty Điện lực Nghệ An, trong tháng 6/2020, tổng số tiền điện thu được từ các hộ gia đình trong toàn tỉnh hơn 630 tỉ đồng.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An có 888.000 khách hàng hộ gia đình. Tháng 4/2020, số khách hàng này phải trả gần 458 tỉ đồng tiền điện. Tháng 5/2020, tiền điện là 483 tỉ đồng và trong tháng 6 là hơn 630 tỉ đồng.

Trong tháng 6/2020, Nghệ An có 380.000 khách hàng có lượng tiêu thụ điện tăng 30% so với tháng 5; 270.000 khách hàng sử dụng điện tăng 50% so với tháng 5 và có 15.000 khách hàng sử dụng điện tăng 300% so với tháng 5.

Mùa hè năm nay, tại Nghệ An được xác định là nắng nóng, khô hạn kỷ lục. Ngày 13.7, UBND tỉnh Nghệ An xác nhận thiên tai do nắng nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn ha lúa có nguy cơ chết héo nếu không có mưa kịp thời.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

EVN khẳng định chỉ là sai sót cá biệt, do lỗi tác nghiệp!

Cường Ngô - Phạm Dung |

Sau những phản ứng gay gắt của dư luận vì hoá đơn tiền điện đồng loạt tăng vọt trong thời gian vừa qua, một đoàn công tác liên ngành đã được thành lập và vào cuộc tổng kiểm tra. Ngày 14.7, đoàn liên ngành đã có báo cáo kết quả kiểm tra.

EVN: Hơn 6.000 khách hàng bị ghi nhầm hoá đơn tiền điện

Cường Ngô - Phạm Dung |

Về kết quả xử lý hoá đơn sai, hỏng do nguyên nhân sai chỉ số trong tháng 6.2020, đại diện EVN cho biết, có 6.271 khách hàng phải điều chỉnh lại hoá đơn, trong đó thoái hoàn do sai gây tăng cho khách hàng là 675 trường hợp.

Phối hợp cùng khách hàng xác định nguyên nhân tiền điện tăng cao

Hương Cẩm |

Trong các tháng vừa qua, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài khiến tiền điện phải chi trả của khách hàng tăng cao so với các thời điểm khác trong năm. Cùng với các công tác tuyên truyền tiết kiệm điện để hạn chế tiêu thụ điện trong cao điểm nắng nóng, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng chú trọng việc giám sát, theo dõi chỉ số công tơ của khách hàng và xử lý kịp thời các trường hợp sản lượng tăng đột biến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EVN khẳng định chỉ là sai sót cá biệt, do lỗi tác nghiệp!

Cường Ngô - Phạm Dung |

Sau những phản ứng gay gắt của dư luận vì hoá đơn tiền điện đồng loạt tăng vọt trong thời gian vừa qua, một đoàn công tác liên ngành đã được thành lập và vào cuộc tổng kiểm tra. Ngày 14.7, đoàn liên ngành đã có báo cáo kết quả kiểm tra.

EVN: Hơn 6.000 khách hàng bị ghi nhầm hoá đơn tiền điện

Cường Ngô - Phạm Dung |

Về kết quả xử lý hoá đơn sai, hỏng do nguyên nhân sai chỉ số trong tháng 6.2020, đại diện EVN cho biết, có 6.271 khách hàng phải điều chỉnh lại hoá đơn, trong đó thoái hoàn do sai gây tăng cho khách hàng là 675 trường hợp.

Phối hợp cùng khách hàng xác định nguyên nhân tiền điện tăng cao

Hương Cẩm |

Trong các tháng vừa qua, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài khiến tiền điện phải chi trả của khách hàng tăng cao so với các thời điểm khác trong năm. Cùng với các công tác tuyên truyền tiết kiệm điện để hạn chế tiêu thụ điện trong cao điểm nắng nóng, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng chú trọng việc giám sát, theo dõi chỉ số công tơ của khách hàng và xử lý kịp thời các trường hợp sản lượng tăng đột biến.