Người dân muốn trực tiếp chất vấn công ty Rạng Đông về ảnh hưởng thuỷ ngân

Nhóm PV Lao Động |

1 tuần sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều hộ dân gần khu vực cháy cho rằng họ bị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ sự chia sẻ nào từ phía công ty này.

Sau phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày hôm qua (4.9), người dân càng không thể ngồi yên.

"Thực sự chúng tôi đang rất rối"

Sáng 5.9, hàng chục người dân tập trung tại sảnh khu đô thị 54, ngõ 85 Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), trong đó có nhiều cụ già đã 70, 80 tuổi. Họ bàn tán về thông tin: Vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xảy ra hôm 28.8 vừa qua là sự cố mất an toàn về hoá chất và môi trường được đánh giá là ở mức trung bình, tuy nhiên đã có tác động xấu đến sức khoẻ và môi trường xung quanh.

Thông tin này được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra tối qua (4.9).

Ahh Ngọc Tuấn chia sẻ với phóng viên về nhưng lo lắng của người dân sau vụ cháy. Ảnh: PD
Ahh Ngọc Tuấn chia sẻ với phóng viên về nhưng lo lắng của người dân sau vụ cháy. Ảnh: PD

Anh Ngọc Tuấn (40 tuổi), đại diện các hộ dân tại khu đô thị 54 cho biết từ sau khi vụ cháy xảy ra, người dân xung quanh khu vực vụ cháy vẫn đang nghe ngóng những kết luận về mức độ tác động của vụ cháy đến môi trường và sức khoẻ của người dân xung quanh. "Nhưng thời điểm này, những kết luận từ phía các cơ quan chức năng vẫn chưa thực sự thống nhất khiến người dân chúng tôi thực sự hoang mang".

Theo đó, ngày 29.8, UBND phường Hạ Đình đã phát thông báo tới người dân về việc bầu không khí bị nhiễm bụi do ảnh hưởng của vụ cháy kho Công ty Rạng Đông. Chưa đầy 24h sau đó, ngày 30.8, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã ra văn bản thu hồi thông báo này.

UBND quận Thanh Xuân sau đó cũng đã kiểm điểm nghiêm khắc đối với UBND phường Hạ Đình vì đã ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền và chưa đủ cơ sở, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

"Đến tối hôm qua, chúng tôi lại được nghe kết luận của Bộ Tài nguyên Môi trường rằng vụ cháy có ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường xung quanh. Thực sự chúng tôi đang rất rối và hoang mang", một số người dân tại khu đô thị 54, phố Hạ Đình nói.

Ông Đỗ Văn Việt (70 tuổi) nói: "Sau vụ cháy, chúng tôi thấy công ty đã có văn bản gửi lời cảm ơn đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và động viên công nhân viên tiếp tục sản xuất bình thường, tuy vậy lại không có bất kỳ sự chia sẻ và cung cấp thông tin với người dân chúng tôi - những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ cháy".

Muốn đối thoại

Người dân bàn tán xôn xao về sự việc. Ảnh: PD
Người dân bàn tán xôn xao về sự việc. Ảnh: PD

Đại diện người dân cũng cho biết, trên tinh thần hoàn toàn ủng hộ việc sản xuất của công ty, họ mong muốn trực tiếp chất vấn lãnh đạo Công ty Rạng Đông về những ảnh hưởng của vụ cháy đến cuộc sống người dân.

"Chúng tôi cũng cần thông tin rõ ràng từ phía công ty để yên tâm và sớm ổn định cuộc sống. Một số người dân có những dấu hiệu ảnh hưởng sức khoẻ, nếu bệnh viện kết luận nguyên nhân là do ảnh hưởng của vụ cháy thì tôi nghĩ phía công ty cũng phải có một phần trách nhiệm", ông Việt nói và cho biết cuộc sống gia đình ông cũng bị đảo lộn sau vụ cháy ngày 28.8.

PV liên hệ với đại diện UBND quận Thanh Xuân thì được cho biết UBND quận sẽ trả lời vấn đề này trong một buổi làm việc trực tiếp.

Khoảng 18h hôm 28.8, hỏa hoạn bùng phát tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trên đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công an thành phố sau đó đã phải huy động 50 xe chữa cháy từ các huyện Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Đây cũng là lần đầu tiên, Hà Nội phải huy động nhiều xe cứu hỏa như vậy tới cùng một địa điểm để dập lửa.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan. Cũng theo cơ quan chức năng, không có thiệt hại nào về người nhưng nhiều cơ sở vật chất đã bị thiêu rụi.
Theo báo cáo của công ty Rạng Đông, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản công ty.

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Nhà cháy sau vụ Rạng Đông, người dân thuê chỗ ở tạm cho con kịp khai giảng

Nguyễn Hà - Tô Thế - Nhật Huy |

Nhiều hộ dân xung quanh khu vực cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông bị cháy lan. Đến nay sau hơn 1 tuần cuộc sống của nhiều hộ vẫn chưa thể ổn định, một số hộ dân phải đi thuê nhà khác ở tạm cho con kịp ngày khai giảng.

Kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, di dời Công ty Rạng Đông khỏi khu dân cư

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định vùng nguy cơ ô nhiễm trong bán kính khoảng 500m từ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, Hà Nội di dời Công ty Rạng Đông ra khỏi khu dân cư.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Có khoảng 15,1 đến 27,2kg thuỷ ngân bị phát tán

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xảy ra hôm 28.8 vừa qua là sự cố mất an toàn về hoá chất và môi trường được đánh giá là ở mức trung bình, tuy nhiên có tác động xấu đến sức khoẻ và môi trường xung quanh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhà cháy sau vụ Rạng Đông, người dân thuê chỗ ở tạm cho con kịp khai giảng

Nguyễn Hà - Tô Thế - Nhật Huy |

Nhiều hộ dân xung quanh khu vực cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông bị cháy lan. Đến nay sau hơn 1 tuần cuộc sống của nhiều hộ vẫn chưa thể ổn định, một số hộ dân phải đi thuê nhà khác ở tạm cho con kịp ngày khai giảng.

Kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, di dời Công ty Rạng Đông khỏi khu dân cư

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định vùng nguy cơ ô nhiễm trong bán kính khoảng 500m từ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc, Hà Nội di dời Công ty Rạng Đông ra khỏi khu dân cư.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Có khoảng 15,1 đến 27,2kg thuỷ ngân bị phát tán

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xảy ra hôm 28.8 vừa qua là sự cố mất an toàn về hoá chất và môi trường được đánh giá là ở mức trung bình, tuy nhiên có tác động xấu đến sức khoẻ và môi trường xung quanh.