Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.

Từ Cầu Giấy, anh Nguyễn Văn Tú (25 tuổi) đi gần 7km để lên chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm) xem không khí và mua sắm đồ chuẩn bị dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Người dân mua sắm, tham quan chợ hoa Hàng Lược dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.Vương
Người dân mua sắm, tham quan chợ hoa Hàng Lược dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.Vương

Điều khiến anh Tú bức xúc đó chính là bên trong chợ hoa, nhiều điểm trông xe thu phí cao hơn nhiều lần so với quy định. Điều ngạc nhiên là việc này diễn ra công khai và ngang nhiên ngay giữa chợ hoa sầm uất bậc nhất của Thủ đô.

“Vào chợ ngắm hoa Tết mà ức chế. Dắt xe vào điểm giữ xe thấy biển trông giữ xe phục vụ chợ hoa nên tôi yên tâm về giá cả. Ghi vé xong, nhân viên đòi 20 nghìn đồng thanh toán tiền luôn. Khi hỏi lại thì nhân viên bảo “ngày Tết, chỗ nào cũng thế” - anh Tú bức xúc.

Điểm trông giữ xe trên phố Thuốc Bắc thu giá vé 20.000 đồng/lượt. Ảnh: T.Vương
Điểm trông giữ xe trên phố Thuốc Bắc thu giá vé 20.000 đồng/lượt. Ảnh: T.Vương

Tương tự anh Tú, chị Lê Thị Hạnh cùng người thân của mình đi mua sắm và cảm nhận không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược. Tuy nhiên, sau khi đi hỏi cả 3 điểm gửi xe bên trong chợ hoa thì đều nhận được câu trả lời từ nhân viên trông xe là “20.000 đồng/lượt, không gửi thì thôi”.

“Nơi nào cũng vậy rồi nên chúng tôi đành phải gửi xe để đi chợ Tết vậy. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao những người trông xe thu giá cao hơn quy định như vậy mà lại không bị nhắc nhở, xử phạt. Đi sắm Tết mà ngay khi vào gửi xe đã bị “chặt chém” vậy rồi mất cả vui” - chị Hạnh bày tỏ.

Nhiều điểm trông giữ xe tự phát, thu giá cao khiến nhiều người đi chợ hoa bức xúc. Ảnh: T.Vương
Nhiều điểm trông giữ xe tự phát, thu giá cao khiến nhiều người đi chợ hoa bức xúc. Ảnh: T.Vương
Nhiều điểm trông giữ xe tự phát, thu giá cao khiến nhiều người đi chợ hoa bức xúc. Ảnh: T.Vương

Anh Tú, chị Hạnh chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp phải chịu cảnh “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược mua sắm.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều người dân mang xe vào gửi tại một số điểm trông giữ trên phố Thuốc Bắc, phố Hàng Lược, phố Hàng Mã… phải gửi xe với giá cao hơn bình thường. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt gửi xe tại các khu vực này.

Các loại vé xe cũng theo hình thức tự chế hoặc không đúng theo mẫu mã quy định. Giá vé tại các điểm trông giữ này thường thu 20.000 đồng/lượt, cao hơn gấp 4 lần so với quy định.

 
Một điểm trông giữ xe ngay trên phố Hàng Lược (đối diện UBND phường Hàng Mã) thu giá vé gửi xe 20.000 đồng/lượt. Ảnh: T.Vương

Đáng chú ý, trụ sở UBND phường Hàng Mã ngay trên phố Hàng Lược nằm ngay gần khu vực chợ hoa xuân. Tuy nhiên, theo ghi nhận, các hoạt động trông giữ xe với giá cao hơn quy định vẫn diễn ra ngang nhiên.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Hiện quận Hoàn Kiếm cũng đã có hướng dẫn về tổ chức điểm trông giữ xe theo quy định. Tuy nhiên, bên trong khu vực chợ hoa vẫn có một số điểm kinh doanh dịch vụ trông giữ xe tự phát. Do vậy, nhiều hộ kinh doanh đã tự ý nâng giá cao hơn so với bình thường.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, rà soát và xử lý đối với các điểm trông xe trái phép tại khu vực này. Đồng thời, ông Quân cho rằng, người dân nên lưu ý, tìm tới các điểm trông, giữ xe được cấp phép để tránh bị “chặt chém”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.