Người dân lo lắng khi đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu đào hầm

Nhóm PV |

Ngôi nhà 4 tầng của bà Nguyễn Thị Bích bị xô nghiêng, trần nhà nứt, rạn nhiều chỗ cùng thời điểm công trình metro Nhổn-ga Hà Nội thi công ngầm nhà ga S9 Kim Mã.

Chỉ cách công trường thi công dự án tuyến đường metro Nhổn - ga Hà Nội khoảng 3m, ngôi nhà 4 tầng của bà Bích (số 431 Kim Mã, Hà Nội) bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy những vết nứt tại những vị trí chịu lực.

Ga S9 Kim Mã là ga đầu tiên của tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu đi ngầm.
Ga S9 Kim Mã là ga đầu tiên của tuyến đường sắt metro Nhổn-ga Hà Nội bắt đầu đi ngầm.
Bà Nguyễn Thị Bích chỉ rõ nhiều vị trí bị nứt vỡ trong ngôi nhà của mình.
Bà Nguyễn Thị Bích chỉ rõ nhiều vị trí bị nứt vỡ trong ngôi nhà của mình.
Tầng hầm ngôi nhà 431 Kim Mã bị nứt toác tại vị trí chịu lực. Theo bà Bích, sau khi có phản ảnh về hiện tượng lún, nứt tại những ngôi nhà nằm sát công trình ngầm nhà ga S9 Kim Mã; nhiều chuyên gia thuộc dự án đã đến đây đo đo độ rung chấn, khảo sát và kết luận hiện ngôi nhà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tầng hầm ngôi nhà 431 Kim Mã bị nứt toác tại vị trí chịu lực. Theo bà Bích, sau khi có phản ảnh về hiện tượng lún, nứt tại những ngôi nhà nằm sát công trình ngầm nhà ga S9 Kim Mã, nhiều chuyên gia thuộc dự án đã đến đây đo độ rung chấn, khảo sát hiện trạng ngôi nhà.

“Dự án triển khai, gây tiếng ồn lớn, thường xuyên rào chắn quây tôn đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, nhưng phần lớn người dân chúng tôi vẫn rất ủng hộ dự án. Vấn đề người dân rất bức xúc, lo lắng nhất hiện nay là tình trạng hư hỏng về thiết kế, kết cấu của ngôi nhà chạy dọc theo tuyến phố Kim Mã. Đối với gia đình nào nhà ở bị hư hỏng nặng thì phải có phương án sớm đền bù để làm sao cho hợp tình hợp lý - bà Bích cho hay.
“Dự án triển khai, gây tiếng ồn lớn, thường xuyên rào chắn quây tôn đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, nhưng phần lớn người dân chúng tôi vẫn rất ủng hộ dự án. Vấn đề người dân lo lắng nhất hiện nay là tình trạng hư hỏng về thiết kế, kết cấu của ngôi nhà chạy dọc theo tuyến phố Kim Mã. Đối với gia đình nào mà nhà ở bị hư hỏng nặng thì phải có phương án sớm đền bù để làm sao cho hợp tình hợp lý" - bà Bích cho hay.
Sinh sống lâu năm tại số nhà 26 phố Quốc Tử Giám, nơi đang thi công nhà ga S11 dự án tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội, ông Vũ Ngọc Tiến (SN 1956) nói: “Ban quản lý dự án đã nhiều lần cử người đến kiểm tra, đặt thiết bị đo tại các nhà dân dọc tuyến phố trong đó có nhà tôi.
Sinh sống lâu năm tại số nhà 26 phố Quốc Tử Giám, nơi đang thi công nhà ga S11 dự án tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội, ông Vũ Ngọc Tiến (SN 1956) nói: “Ban quản lý dự án đã nhiều lần cử người đến kiểm tra, đặt thiết bị đo tại các nhà dân dọc tuyến phố trong đó có nhà tôi.
Sinh sống lâu năm tại số nhà 26 phố Quốc Tử Giám, nơi đang thi công nhà ga S11 dự án tuyến đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội, ông Vũ Ngọc Tiến (SN 1956) nói: “Ban quản lý dự án đã nhiều lần cử người đến kiểm tra, đặt thiết bị đo tại các nhà dân dọc tuyến phố trong đó có nhà tôi".
Thiết bị đo độ lún được đặt tại nhà ông Tiến và nhiều hộ dân trên phố Quốc Tử Giám.
Thiết bị đo độ lún được đặt tại nhà ông Tiến và nhiều hộ dân trên phố Quốc Tử Giám.
Tại điểm nhà S11 của dự án có các công trình văn hóa cấp quốc gia là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Văn, nên việc thi công cần được giám sát nghiêm ngặt.
Tại điểm nhà S11 của dự án có các công trình văn hóa cấp quốc gia là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Văn, nên việc thi công cần được giám sát nghiêm ngặt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều hộ dân trên phố Kim Mã, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có kiến nghị lên chính quyền cơ sở, mong muốn ban quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đảm bảo an toàn cho cư dân trong quán trình thi công, hoặc bố trí chỗ ở mới tương xứng.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội - ông Lê Trung Hiếu - cho biết, trước khi đào hầm, nhà thầu đã phân tích vùng ảnh hưởng khi thiết kế để tiến hành khảo sát "điều kiện tình trạng tòa nhà" cho toàn bộ nhà nằm trong vùng ảnh hưởng.

Dựa trên báo cáo, nhà thầu thiết kế lắp đặt các thiết bị quan trắc cho các tòa nhà và mặt đất, bao gồm: Quan trắc lún, nghiêng, khe nứt (nếu có), mực nước ngầm... Các thiết bị này sẽ được lắp đặt trước khi thi công và sẽ được quan trắc trong suốt quá trình thi công nhằm cảnh báo bất thường (nếu có).

Trường hợp quan trắc có bất thường, nhà thầu sẽ phân tích nguyên nhân, đánh giá mức độ nguy hiểm... và căn cứ vào kết quả đó để có phương án cho công tác thi công tiếp tục hoặc dừng lại để xử lý vấn đề.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hầm Metro Nhổn-Ga Hà Nội: Nghiệm thu 2 máy đào hầm “Thần tốc” và “Táo bạo”

Tùng Giang |

Bộ đôi máy đào hầm TBM mang tên “Thần tốc” và “Táo bạo” được thiết kế riêng cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã hoàn thành công tác nghiệm thu chạy thử.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại: Trợ giá vé cho dân, không tính đến chi phí vận hành

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GT VT) sẽ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội nhanh nhất trong tháng 4.2021, để có thể vận hành thương mại vào cuối tháng này. Theo ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, đơn vị khai thác vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, sau khi đưa vào khai thác thương mại, hành khách sẽ được miễn phí trong 15 ngày đầu tiên để trải nghiệm. Sau 15 ngày miễn phí, giá vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông dự kiến ở mức 7.000 đồng -15.000 đồng/vé/lượt.

Hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội cho chạy thử “Quái thú” đào ngầm thứ 2

Tùng Giang - Hà Phương |

Robot TBM (robot đào hầm bằng khiên đào) thứ hai của hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tên gọi quái thú "Táo Bạo" đã được lắp đặt thành công dưới độ sâu gần 20m so với mặt đất tại ga S9-Kim Mã, Hà Nội.

Hà Nội: Triển khai các tuyến buýt kết nối với đường sắt Cát Linh - Hà Đông

đặng tiến |

Sở GTVT Hà Nội đang tổ chức kết nối giao thông giữa các tuyến buýt với tuyến sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khi dự án này được Bộ GTVT bàn giao về Hà Nội quản lý và khai thác.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hầm Metro Nhổn-Ga Hà Nội: Nghiệm thu 2 máy đào hầm “Thần tốc” và “Táo bạo”

Tùng Giang |

Bộ đôi máy đào hầm TBM mang tên “Thần tốc” và “Táo bạo” được thiết kế riêng cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã hoàn thành công tác nghiệm thu chạy thử.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại: Trợ giá vé cho dân, không tính đến chi phí vận hành

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GT VT) sẽ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội nhanh nhất trong tháng 4.2021, để có thể vận hành thương mại vào cuối tháng này. Theo ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, đơn vị khai thác vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, sau khi đưa vào khai thác thương mại, hành khách sẽ được miễn phí trong 15 ngày đầu tiên để trải nghiệm. Sau 15 ngày miễn phí, giá vé đi tàu Cát Linh - Hà Đông dự kiến ở mức 7.000 đồng -15.000 đồng/vé/lượt.

Hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội cho chạy thử “Quái thú” đào ngầm thứ 2

Tùng Giang - Hà Phương |

Robot TBM (robot đào hầm bằng khiên đào) thứ hai của hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tên gọi quái thú "Táo Bạo" đã được lắp đặt thành công dưới độ sâu gần 20m so với mặt đất tại ga S9-Kim Mã, Hà Nội.

Hà Nội: Triển khai các tuyến buýt kết nối với đường sắt Cát Linh - Hà Đông

đặng tiến |

Sở GTVT Hà Nội đang tổ chức kết nối giao thông giữa các tuyến buýt với tuyến sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khi dự án này được Bộ GTVT bàn giao về Hà Nội quản lý và khai thác.