Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô sau nghỉ lễ

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiều 15.4, sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ, các bến xe trở nên đông đúc. Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh.

Theo kế hoạch, ngày mai (16.4), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày. Vì vậy, hôm nay (15.4), hầu hết người dân ngoại tỉnh đều hối hả trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày đi làm.

Ngay từ đầu giờ chiều người dân ở khắp nơi đã bắt đầu đổ dồn về Thủ đô khiến cho các tuyến đường cửa ngõ đi vào Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng. Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách được đưa về đây mỗi lúc một đông.

Người người lỉnh kỉnh đồ đạc, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng được dài trên những chuyến xe đông đúc để trở lại thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận được tại bến xe:

Người dân bắt đầu đổ về Hà Nội sau 3 ngày nghỉ lễ khiến giao thông ùn ứ. Ảnh: PV.
Người dân bắt đầu đổ về Hà Nội sau 3 ngày nghỉ lễ khiến giao thông ùn ứ. Ảnh: PV.
Khu vực cổng vào bến xe Giáp Bát luôn trong tình trạng chật cứng.
Khu vực cổng vào bến xe Giáp Bát luôn trong tình trạng chật cứng.
Bến xe Giáp Bát.
Bến xe Giáp Bát.
Nơi chứa hành lý của xe khách chất đầy đồ.
Nơi chứa hành lý của xe khách chất đầy đồ.
 
Nhiều người vì mang theo quá nhiều đồ, không thể tự di chuyển phải thuê xe ba gác chở ra ngoài cổng.
Nhiều người vì mang theo quá nhiều đồ, không thể tự di chuyển phải thuê xe ba gác chở ra ngoài cổng.
Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. 
Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. 
Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh.
Các bạn trẻ tranh thủ mang theo rau xanh, hoa quả từ quê ra sau kỳ nghỉ.
Các bạn trẻ tranh thủ mang theo rau xanh, hoa quả từ quê ra sau kỳ nghỉ.
Các bạn trẻ tranh thủ mang theo rau xanh, hoa quả từ quê ra sau kỳ nghỉ.
 
Nhiều hành khách tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Nhiều hành khách tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Nhiều người bê những túi tải đồ to... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến.
Nhiều người bê những túi tải đồ to... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến.
Nhiều người bê những túi tải đồ to... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến.
Thay vì đi xe ôm, nhiều người chờ đi xe bus do phải mang vác nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
Thay vì đi xe ôm, nhiều người chờ đi xe bus do phải mang vác nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
Thay vì đi xe ôm, nhiều người chờ đi xe bus do phải mang vác nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
Người dân từ khắp các tỉnh, thành đổ dồn về bến xe Giáp Bát.
Người dân từ khắp các tỉnh, thành đổ dồn về bến xe Giáp Bát.
Lượng xe ôm, taxi quây kín các khu vực bến xe.
Lượng xe ôm, taxi quây kín các khu vực bến xe.
Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Giỗ tổ Hùng Vương lần đầu xuất hiện trên Google Doodle hôm nay

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay 14.4, tức 10.3 âm lịch, trang chủ Google cũng thay đổi giao diện để tôn vinh ngày Giỗ tổ Hùng Vương truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Google thiết kế Doodle nhằm tôn vinh ngày lễ truyền thống quốc gia của nước ta.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Hơn 1.000 chiến sĩ công an, quân đội bảo vệ an ninh

Phương Linh - Thế Anh |

Ông Hồ Đại Dũng - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, cho hay, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an quân đội tại lễ hội Đền Hùng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2019: Không tránh khỏi các bãi đỗ xe tự phát

Nhóm PV |

Theo ông Hồ Đại Dũng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, mặc dù đã rất cố gắng tăng cường các lực lượng giám sát nhưng vẫn khó để quản lý các bãi đỗ xe tự phát, đặc biệt trong những ngày chính hội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giỗ tổ Hùng Vương lần đầu xuất hiện trên Google Doodle hôm nay

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay 14.4, tức 10.3 âm lịch, trang chủ Google cũng thay đổi giao diện để tôn vinh ngày Giỗ tổ Hùng Vương truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Google thiết kế Doodle nhằm tôn vinh ngày lễ truyền thống quốc gia của nước ta.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Hơn 1.000 chiến sĩ công an, quân đội bảo vệ an ninh

Phương Linh - Thế Anh |

Ông Hồ Đại Dũng - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, cho hay, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an quân đội tại lễ hội Đền Hùng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2019: Không tránh khỏi các bãi đỗ xe tự phát

Nhóm PV |

Theo ông Hồ Đại Dũng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, mặc dù đã rất cố gắng tăng cường các lực lượng giám sát nhưng vẫn khó để quản lý các bãi đỗ xe tự phát, đặc biệt trong những ngày chính hội.