Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Sài Gòn về quê ăn Tết sớm

MINH QUÂN |

Ngày 13.1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rất nhộn nhịp bởi nhiều người tay xách nách mang hành lý, quà tết... ra bến xe về quê đón Tết.

Đường Xô Việt Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) bị ùn tắc do người dân ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông.
Đường Xô Việt Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) bị ùn tắc do người dân ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông.
ffffd
Các hàng ghế ở bến xe Miền Đông kín khách ngồi chờ đến giờ xe chạy.
Chị Mai Thị Oanh, công nhân đang ngồi chờ xe ở bến xe Miền Đông để về Thanh Hóa, chia sẻ: “Lương công nhân mỗi tháng chỉ có vài triệu đồng nên không đủ để trang trải cuộc sống. Vì vậy suốt ba năm qua tôi không được đón tết cùng gia đình mình. Năm nay, nhờ dành dụm được ít tiền nên tôi quyết định xin nghỉ làm sớm về phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa đón Tết”.
Chị Mai Thị Oanh, công nhân đang ngồi chờ xe ở bến xe Miền Đông để về Thanh Hóa, chia sẻ: “Lương công nhân mỗi tháng chỉ có vài triệu đồng nên không đủ để trang trải cuộc sống. Vì vậy suốt ba năm qua tôi không được đón tết cùng gia đình mình. Năm nay, nhờ dành dụm được ít tiền nên tôi quyết định xin nghỉ làm sớm về phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa đón Tết”.
Nguyễn Thị Lệ - sinh viên năm 3 Trường đại học Bách Khoa TPHCM (quê ở Phú Yên), vừa loay hoay kéo vali vừa cho biết: “Năm nào mình cũng cố gắng hoàn thành việc học trước ngày 20 tháng chạp để về đón Tết sớm, vừa tiết kiệm được chi phí vừa phụ giúp ba mẹ nhiều hơn”.
Nguyễn Thị Lệ - sinh viên năm 3 Trường đại học Bách Khoa TPHCM (quê ở Phú Yên), vừa loay hoay kéo vali vừa cho biết: “Năm nào mình cũng cố gắng hoàn thành việc học trước ngày 20 tháng chạp để về đón Tết sớm, vừa tiết kiệm được chi phí vừa phụ giúp ba mẹ nhiều hơn”.
Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe Miền Đông, nhiều hãng xe thương hiệu từ TPHCM về Miền Trung và Tây Nguyên đã hết vé từ 25 – 29 Tết. Các đơn vị này đã có kế hoạch điều cộng xe tăng cường với khoảng 500 xe, trong đó ưu tiên xe giường nằm. Riêng bến xe Miền Đông đã ký hợp đồng với một số đơn vị xe giường nằm, xe du lịch chất lượng tốt để phục vụ những tuyến đường của các doanh nghiệp hết vé cục bộ.
Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe Miền Đông, nhiều hãng xe thương hiệu từ TPHCM về Miền Trung và Tây Nguyên đã hết vé từ 25 – 29 Tết. Các đơn vị này đã có kế hoạch điều cộng xe tăng cường với khoảng 500 xe, trong đó ưu tiên xe giường nằm. Riêng bến xe Miền Đông đã ký hợp đồng với một số đơn vị xe giường nằm, xe du lịch chất lượng tốt để phục vụ những tuyến đường của các doanh nghiệp hết vé cục bộ.
Ông Huy khuyến cáo hành khách mua vé nên truy cập vào trang web của bến xe Miền Đông để tham khảo giá vé trước khi có sự lựa chọn, không để bị chặt chém giá vé. “Hành khách bị “chặt chém” về giá vé có thể phản ảnh qua số điện thoại đường dây nóng cùa bến xe Miền Đông (1900571292), bến xe sẽ phối hợp giải quyết kịp thời, kể cả quá trình xe lăn bánh trên đường thì bến xe có thể phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ cho hành khách” – ông Huy khẳng định.
Ông Huy khuyến cáo hành khách mua vé nên truy cập vào trang web của bến xe Miền Đông để tham khảo giá vé trước để không để bị chặt chém giá vé. “Hành khách bị “chặt chém” về giá vé có thể phản ảnh qua số điện thoại đường dây nóng của bến xe Miền Đông (1900571292), bến xe sẽ phối hợp giải quyết kịp thời, kể cả quá trình xe lăn bánh trên đường thì bến xe có thể phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ cho hành khách” – ông Huy khẳng định.
Lượng khách qua tại bến xe Miền Đông dịp tết Nguyên đán 2020 dự báo tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, tập trung từ ngày 22 đến 29 Tết. Cao điểm nhất được dự báo hôm 28 Tết, với khoảng 55.000 khách/ngày, tương ứng 1.800 lượt xe.
Lượng khách qua tại bến xe Miền Đông dịp tết Nguyên đán 2020 dự báo tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, tập trung từ ngày 22 đến 29 Tết. Cao điểm nhất được dự báo hôm 28 Tết, với khoảng 55.000 khách/ngày, tương ứng 1.800 lượt xe.
Bến xe Miền Đông hiện còn khoảng 60.000 vé xe giường nằm. Ngày 14.1, Thanh tra Sở GTVT TPHCM sẽ phối hợp với thanh tra Sở Tài chính kiểm tra giá vé tại bến xe Miền Đông. Nếu đơn vị vận tải bán quá giá niêm yết sẽ bị lập biên bản, xử phạt.
Theo Thanh tra Sở GTVT TPHCM, ngày 14.1 đơn vị sẽ phối hợp với thanh tra Sở Tài chính kiểm tra giá vé tại bến xe Miền Đông. Nếu đơn vị vận tải bán quá giá niêm yết sẽ bị lập biên bản, xử phạt.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.

TPHCM: Vẫn còn hơn 700.000 vé xe Tết Nguyên đán

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

4 bến xe lớn nhất TP.Hồ Chí Minh vẫn còn 741.657 vé xe Tết Nguyên đán 2020 nên người dân lưu ý không mua vé xe "dù" để tránh bị chèn ép, tăng giá.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.

TPHCM: Vẫn còn hơn 700.000 vé xe Tết Nguyên đán

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

4 bến xe lớn nhất TP.Hồ Chí Minh vẫn còn 741.657 vé xe Tết Nguyên đán 2020 nên người dân lưu ý không mua vé xe "dù" để tránh bị chèn ép, tăng giá.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.