Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết

Cường Ngô |

Trưa 11.2 (tức 26 Tết), lượng khách đổ vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ước tăng hơn 20 -30% so với ngày thường, nhiều tuyến xe có lượng khách đông, chen chúc, xô đẩy nhau, nhiều người phải đợi 3-4 tiếng mới lên được xe.
Vào những ngày giáp Tết, lượng khách đổ vào bến xe Giáp Bát tăng hơn 20 -30% so với ngày thường.
Vào những ngày giáp Tết, lượng khách đổ vào bến xe Mỹ Đình tăng hơn 20 -30% so với ngày thường.
Người dân xếp hàng chờ đến lượt lên xe về Tết.
Người dân xếp hàng chờ đến lượt lên xe về Tết.
Vào thời điểm 12h trưa, nhưng lượng người kéo đến bến xe Mỹ Đình ngày một đông.
Dù giữa trưa, nhưng lượng người kéo đến bến xe Mỹ Đình ngày một đông.
 
Nhiều gia đình ở tỉnh xa đã đợi ở phòng chờ bến xe hàng tiếng đồng hồ.
Nhiều gia đình ở tỉnh xa đã đợi ở phòng chờ bến xe hàng tiếng đồng hồ.
Những gương mặt mệt mỏi khi phải chờ đợi xe về Tết.
Những gương mặt mệt mỏi khi phải chờ đợi xe về Tết.
 
 
Ai ai cũng lỉnh kỉnh những túi đồ to.
 
Nhiều người mệt mỏi khi phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ.
Nhiều người mệt mỏi khi phải chờ đợi xe khách nhiều giờ đồng hồ.
Nhưng có người tới 3-4 túi lích kích.
Có người lích kích tới 3-4 túi.
Một bạn nữ phải khuôn vác một thùng hàng rất lớn, để mang lên xe khách.
Một hành khách nữ phải bê một thùng hàng rất lớn mang lên xe khách.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, hiện người dân đổ về bến xe để về quê ăn Tết gia tăng.

"Trong những ngày vừa qua, mỗi ngày bến xe Mỹ Đình đón khoảng 15.000 lượng hành khách, hơn bình thường khoảng 30%. Hành khách chủ yếu là người dân về quê ăn Tết" - ông Tuấn thông tin.

Theo PGĐ Bến xe Mỹ Đình, mặc dù có gia tăng nhưng với tình hình thực tế, lượng hành khách là không đáng kể so với những năm trước đây, bởi, năm nay, nhà xe phía Nam được điều chuyển về các bến xe khác nên lượng khách đổ về bến Mỹ Đình giảm mạnh.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đo tốc độ để xử lý ngay các xe khách đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận tết, ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Dù vậy, một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do.

Đường kẹt cứng, hành khách bỏ taxi cuốc bộ vào bến xe Miền Đông

MINH QUÂN |

Chiều 10.2, dòng người tiếp tục ùn ùn rời TPHCM về quê đón tết khiến các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông kẹt cứng. Rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà tết lo sợ trễ chuyến đã xuống khỏi xe buýt, xe taxi và cuốc bộ quãng đường gần 2km ra bến xe.

Đường ra sân bay Tân Sơn Nhất lại kẹt xe chiều 25 Tết

M.Q |

Trưa 10.2 (tức 25 tháng Chạp), nhiều tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất lại xảy ra tình trạng kẹt xe, hàng ngàn phương tiện nối dài nhích từng mét để vào sân bay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đo tốc độ để xử lý ngay các xe khách đón trả khách giữa đường

Cường Ngô |

Trước tình trạng lượng khách đổ về bến xe ngày một đông trong những ngày cận tết, ban quản lý bến xe phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Dù vậy, một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng, nhiều nhà xe ngang nhiên đón trả khách tự do.

Đường kẹt cứng, hành khách bỏ taxi cuốc bộ vào bến xe Miền Đông

MINH QUÂN |

Chiều 10.2, dòng người tiếp tục ùn ùn rời TPHCM về quê đón tết khiến các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông kẹt cứng. Rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà tết lo sợ trễ chuyến đã xuống khỏi xe buýt, xe taxi và cuốc bộ quãng đường gần 2km ra bến xe.

Đường ra sân bay Tân Sơn Nhất lại kẹt xe chiều 25 Tết

M.Q |

Trưa 10.2 (tức 25 tháng Chạp), nhiều tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất lại xảy ra tình trạng kẹt xe, hàng ngàn phương tiện nối dài nhích từng mét để vào sân bay.