Ninh Bình:

Người dân làng đá Ninh Vân vật vã mưu sinh dưới trời nắng nóng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, người dân Ninh Bình đang trong đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm 2019 đến nay với nền nhiệt lên tới 40 độ C. Thậm chí, có thời điểm trong ngày, nhiệt độ ngoài trời còn lên tới 43-44 độ C.

Thời tiết nắng nóng đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, nhất là những người lao động chân tay ngoài trời nắng.

Ghi nhận của PV Lao Động, ngày 20.5, tình trạng nắng nóng ở Ninh Bình vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Dưới cái nắng hầm hập với nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C, hàng trăm lao động tại khu vực làng đá Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình vẫn miệt mài chế tác những tảng đá khổng lồ dưới cái nắng trên 40 độ C.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại khu vực làng đá Ninh Vân vào trưa 20.5:

Làm việc ngoài trời nắng nóng trên 40 độ C, thứ bảo hộ duy nhất là khẩu trang, gang tay và mũ. Ảnh: NT
Làm việc ngoài trời nắng nóng trên 40 độ C, thứ bảo hộ duy nhất là khẩu trang, găng tay và mũ. Ảnh: NT
Nặng nhọc nhất là công việc sẻ đá, việc này phải làm hoàn toàn ngoài trời. Ảnh: NT
Nặng nhọc nhất là công việc xẻ đá, việc này phải làm hoàn toàn ngoài trời. Ảnh: NT
Những người thợ đang miệt mài hoàn thiện những tác phẩm để kịp giao hàng. Ảnh: NT
Những người thợ đang miệt mài hoàn thiện những tác phẩm để kịp giao hàng. Ảnh: NT
Không chỉ có đàn ông mà nhiều phụ nữ cũng tham gia vào công việc nặng nhọc này. Ảnh: NT
Không chỉ có đàn ông mà nhiều phụ nữ cũng tham gia vào công việc nặng nhọc này. Ảnh: NT
Nghề đá tuy vất vã nhưng mang lại thu nhập cao. Ảnh: NT
Nghề đá tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập cao. Ảnh: NT
Dù nắng hay mưa thì những người thợ này vẫn miệt mài với công việc hàng ngày của mình. Ảnh: NT
Dù nắng hay mưa, những người thợ này vẫn miệt mài với công việc hàng ngày của mình. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Phương Anh |

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nỗi khổ của hàng trăm người dân sống tại chung cư N03T8 khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, HN) nhân thêm gấp bội bởi họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

KĐT Ngoại giao đoàn: Nắng nóng đỉnh điểm, dân "khóc ròng" vì thiếu nước

Phương Anh |

Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên nhiều ngày nay, cư dân tại tòa chung cư N03T8 (khu đô thị Ngoại giao đoàn, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm) đang phải vật lộn đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Người dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước bẩn, thiếu nước giữa nắng nóng

THUỲ TRANG |

Một ngày sau khi Cty CP Cấp nước (Dawaco) Đà Nẵng thực hiện đấu nối đường ống, người dân thành phố giật mình khi phát hiện nước sinh hoạt bỗng chuyển sang màu đen, có nơi bốc mùi hôi như nước cống. Nhiều khu vực vẫn chưa có nước trở lại giữa mùa nắng nóng cao điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Phương Anh |

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nỗi khổ của hàng trăm người dân sống tại chung cư N03T8 khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, HN) nhân thêm gấp bội bởi họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

KĐT Ngoại giao đoàn: Nắng nóng đỉnh điểm, dân "khóc ròng" vì thiếu nước

Phương Anh |

Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên nhiều ngày nay, cư dân tại tòa chung cư N03T8 (khu đô thị Ngoại giao đoàn, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm) đang phải vật lộn đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Người dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước bẩn, thiếu nước giữa nắng nóng

THUỲ TRANG |

Một ngày sau khi Cty CP Cấp nước (Dawaco) Đà Nẵng thực hiện đấu nối đường ống, người dân thành phố giật mình khi phát hiện nước sinh hoạt bỗng chuyển sang màu đen, có nơi bốc mùi hôi như nước cống. Nhiều khu vực vẫn chưa có nước trở lại giữa mùa nắng nóng cao điểm.