Người dân lại đu dây bay qua sông, vượt nước lũ dữ ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Mặc dù có chủ trương thi công cây cầu khoảng 4 tỉ đồng bắc ngang sông phục vụ người dân nhưng thời gian dài, cầu dân sinh vẫn chưa hoàn thành. Nhiều người dân ở 2 xã Đăk Nông và Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã liều mình đu dây qua sông để đi lại và mưu sinh trên nương rẫy.

Những ngày qua, vùng Bắc Tây Nguyên trời mưa lớn, nước sông Pô Cô cuồn cuộn dâng cao. Anh Lê Chứ Hạnh, trú thôn Nông Nội, xã Đăk Nông cho biết, nương rẫy của hàng chục hộ dân ở phía bên kia sông. Người dân không còn cách nào khác phải tự chế ròng rọc, cột 2 bên bờ sông để đu qua.

Nhiều em nhỏ sau giờ nghỉ học cùng phụ giúp cha mẹ lấy cỏ, thu hoạch mì, khoai phía bên rẫy. Từng động tác thuần thục, chỉ cần xoay mình vài vòng, các em đã qua phía bên kia sông cùng với số ít hàng hóa mang theo. Nhìn cảnh người và hàng nông sản bám vào sợi dây mỏng manh giữa dòng sông, ai nấy đều không khỏi rùng mình.

“Biết là hiểm nguy nhưng vì nương rẫy, đất đai sản xuất của dân ở bên kia sông, không làm thì không có ăn, rồi tiền đóng học phí cho các con”, anh Hạnh chia sẻ.

Liều mình đu dây qua sông, chỉ cần sơ suất thì sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh T.T
Liều mình đu dây qua sông, chỉ cần sơ suất thì sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh T.T

Việc đu dây qua sông của hàng chục hộ dân 2 xã diễn ra nhiều năm nay. Lo ngại ảnh hưởng đến tính mạng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, đồng thời phá bỏ các cột neo, dây đu… UBND xã đã tổ chức làm chiếc bè gỗ, trên lợp tấm ván, dưới buộc thùng phi cung cấp cho người dân để họ kéo qua sông, đảm an toàn cao hơn.

Tuy nhiên, người dân cho hay, việc kéo bè gỗ thường rất nặng, đặc biệt phụ nữ và trẻ em thì không đủ sức để kéo bởi khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất dữ. Vậy là người dân lại cắm cọc, bắc dây để đu qua sông như trước. Đu nhiều lần, cọc cũng lung lay, dây cáp tời có dấu hiệu quá tải, bong tróc ra…

Hơn 1 năm trôi qua, cây cầu mới được thi công phần móng. Ảnh T.T
Hơn 1 năm trôi qua, cây cầu mới được thi công phần móng. Ảnh T.T

Vào tháng 12.2020, trước sự việc ở huyện Ngọc Hồi, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - đã gửi công văn yêu cầu UBND huyện Ngọc Hồi khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng cầu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong đó ngân sách tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ một phần để UBND huyện thực hiện. Trong thời gian chờ xây dựng xong cầu mới, tỉnh đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi hỗ trợ thuyền bè, áo phao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, cần tuyên truyền và nghiêm cấm người dân không được đu dây qua sông, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, đến nay, cây cầu dân sinh mới được thi công 2 trụ móng. Ông Lê Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - cho biết, do tình hình dịch căng thẳng nên tập trung cho công tác phòng chống ở các huyện biên giới, sau khi nhận được thông tin sẽ làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi, tìm hiểu nguyên nhân, tiến độ thi công cây cầu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum vẫn tổ chức thi tuyển sinh THPT, dịch căng thẳng hơn sẽ cho dừng

THANH TUẤN |

Sáng ngày 23.7, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi THPT năm học 2021-2022 như dự kiến, trường hợp dịch bệnh căng thẳng, có F0 ngoài cộng đồng sẽ tiến hành dừng ngay kỳ thi.

Cô giáo cho cả vườn chuối để gửi công nhân TPHCM vượt qua COVID-19

THANH TUẤN |

Sau khi Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vận động thu gom rau củ quả tươi gửi vào TPHCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, đã có hơn 22 tấn hàng được chất đầy xe tải.

Kon Tum kiểm tra vụ trồng rừng và xâm hại rừng gây xôn xao dư luận

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ xâm hại 17ha rừng ở huyện Ia H’’Drai và dự án trồng 100ha rừng thay thế nhưng chỉ toàn là đồi trống ở huyện Kon Plông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kon Tum vẫn tổ chức thi tuyển sinh THPT, dịch căng thẳng hơn sẽ cho dừng

THANH TUẤN |

Sáng ngày 23.7, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum – cho biết, tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi THPT năm học 2021-2022 như dự kiến, trường hợp dịch bệnh căng thẳng, có F0 ngoài cộng đồng sẽ tiến hành dừng ngay kỳ thi.

Cô giáo cho cả vườn chuối để gửi công nhân TPHCM vượt qua COVID-19

THANH TUẤN |

Sau khi Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vận động thu gom rau củ quả tươi gửi vào TPHCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, đã có hơn 22 tấn hàng được chất đầy xe tải.

Kon Tum kiểm tra vụ trồng rừng và xâm hại rừng gây xôn xao dư luận

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ xâm hại 17ha rừng ở huyện Ia H’’Drai và dự án trồng 100ha rừng thay thế nhưng chỉ toàn là đồi trống ở huyện Kon Plông.