Người dân hiến đất để trồng hoa dã quỳ dọc đường vào động Brai

HƯNG THƠ |

Gần 1000 cây hoa dã quỳ đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Lập trồng dọc con đường vào hang động Brai (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch…

Ngày 17.7, trung tá Nguyễn Quang Tuấn – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, sau quá trình ươm giống, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức xuống giống hoa dã quỳ. Cụ thể, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Lập tổ chức ngày “thứ 7 tình nguyện” và “chủ nhật xanh” để trồng gần 1.000 cây hoa dã quỳ hai bên tuyến đường vào động Brai.

Đoàn viên thanh niên và chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phát quang cây bụi để trồng hoa dã quỳ. Ảnh: MH.
Đoàn viên thanh niên và chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phát quang cây bụi để trồng hoa dã quỳ. Ảnh: MH.

Quá trình trồng hoa, vướng phải diện tích đất của người dân. Tuy nhiên, khi được giải thích việc trồng hoa nhằm tạo cảnh quan, thu hút du khách nên người dân đã tự nguyện hiến đất.

Trước đó, từ ý tưởng của ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc trồng “con đường hoa dã quỳ” dọc tuyến đường Hồ Chí Minh ở miền tây Quảng Trị để tạo cảnh quan, nhà báo Lâm Chí Công – Trưởng VPĐD Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ cùng với một số nhà báo, văn nghệ sĩ đã thành lập ban vận động thực hiện “con đường hoa dã quỳ”. Ban vận động đã tổ chức quyên góp, tạo quỹ và nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần. Hiện đã có 20.000 cây hoa dã quỳ được ươm; 15.000 cây được xuống giống.

Động Brai thời gian gần đây thu hút nhiều người đến tham quan. Ảnh: HT.
Động Brai thời gian gần đây thu hút nhiều người đến tham quan. Ảnh: HT.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xắn tay cùng học sinh trồng hoa dã quỳ vào “ngày chủ nhật vàng"

HƯNG THƠ |

Tại lễ phát động "Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ" do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị phát động, đại biểu đến dự không chỉ phát biểu, vỗ tay, làm mẫu để ghi hình... rồi về, mà ai cũng cầm cuốc cùng 250 học sinh đào hố để trồng gần 3.000 bầu hoa.

Quảng Trị: Trồng hoa dã quỳ dọc theo đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Mong muốn tạo cảnh quan làm điểm nhấn để thu hút du khách đến với những di tích và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phát động trồng hoa dã quỳ dọc tuyến đường.

“Con đường hoa dã quỳ” ở miền Tây Quảng Trị sắp thành hiện thực

HƯNG THƠ |

Mùa mưa đến, 1.000 cây hoa dã quỳ sẽ được trồng dọc con đường từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đến Trường Tiểu học Hướng Phùng. Tiếp đó, sẽ triển khai dọc các tuyến đường để biến ý tưởng con đường hoa dã quỳ ở miền Tây Quảng Trị thành hiện thực…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xắn tay cùng học sinh trồng hoa dã quỳ vào “ngày chủ nhật vàng"

HƯNG THƠ |

Tại lễ phát động "Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ" do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị phát động, đại biểu đến dự không chỉ phát biểu, vỗ tay, làm mẫu để ghi hình... rồi về, mà ai cũng cầm cuốc cùng 250 học sinh đào hố để trồng gần 3.000 bầu hoa.

Quảng Trị: Trồng hoa dã quỳ dọc theo đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Mong muốn tạo cảnh quan làm điểm nhấn để thu hút du khách đến với những di tích và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phát động trồng hoa dã quỳ dọc tuyến đường.

“Con đường hoa dã quỳ” ở miền Tây Quảng Trị sắp thành hiện thực

HƯNG THƠ |

Mùa mưa đến, 1.000 cây hoa dã quỳ sẽ được trồng dọc con đường từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đến Trường Tiểu học Hướng Phùng. Tiếp đó, sẽ triển khai dọc các tuyến đường để biến ý tưởng con đường hoa dã quỳ ở miền Tây Quảng Trị thành hiện thực…