Người dân Hải Phòng đề xuất thả thêm thiên nga trong hồ Tam Bạc

Hải Phong |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều người dân TP.Hải Phòng đề xuất, hồ Tam Bạc nằm ở vị trí trung tâm, có nguồn nước và cảnh quan đẹp, nên thả thêm thiên nga trong hồ Tam Bạc để làm phong phú thêm cảnh quan dải trung tâm.

Theo bà Cao Thị Ngọc Phương, ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng: Hiện nay, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư đã thả 40 con thiên nga xuống sông để tăng thêm cảnh quan cho dòng sông Tam Bạc, tạo điểm nhấn cho thành phố Hải Phòng.

Thực tế, những con thiên nga trên sông Tam Bạc đã thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Để góp phần phát triển hơn nữa ngành nghề du lịch dịch vụ của TP, thiết nghĩ, lãnh đạo TP cũng nên nghiên cứu, thả thêm thiên nga xuống hồ Tam Bạc thuộc dải vườn hoa trung tâm TP, tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu vực.

Hồ Tam Bạc là một trong những điểm tham quan, vui chơi, thể dục hấp dẫn người Hải Phòng và du khách
Hồ Tam Bạc là một trong những điểm tham quan, vui chơi, thể dục hấp dẫn người Hải Phòng và du khách.

Người dân Hải Phòng mong muốn thành phố sẽ thả thêm thiên nga xuống hồ Tam Bạc giống như sông Tam Bạc
Người dân Hải Phòng mong muốn thành phố sẽ thả thêm thiên nga xuống hồ Tam Bạc giống như sông Tam Bạc.

Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Đông, ở quận Lê Chân, cho rằng, dải vườn hoa trung tâm thành phố, trong đó có hồ Tam Bạc là điểm nhấn của Hải Phòng. Cùng với việc đầu tư xây dựng để dải trung tâm xanh sạch, cũng nên quan tâm thả thêm thiên nga trong hồ Tam Bạc để thu hút thêm du khách.

Ngoài ra, cũng cần tăng cường quản lý hồ như cấm câu cá, bẻ cành, hái hoa phượng, để dải trung tâm thực sự là nơi tham quan, thể thao, du lịch của người dân thành phố Cảng.

Hải Phong
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút hoàn thành nhà nổi cho đàn thiên nga sông Tam Bạc

Hải Phòng |

Đàn thiên nga trên sông Tam Bạc vừa được UBND TP.Hải Phòng dựng nhà phao nổi để kết đôi sinh sản và tránh trú mưa nắng.

"Nhà" của đàn thiên nga trên sông Tam Bạc được thay phao nổi bằng nhựa

Hải Phong |

Đàn thiên nga được nuôi thả trên sông Tam Bạc, quận Ngô Quyền vừa được TP.Hải Phòng xây dựng cho một ngôi nhà nổi để kết giao sinh sản, phát triển đàn thiên nga. 

Hải Phòng: Thiên nga ốm do nắng nóng và bội thực

Mai Chi |

Do nắng nóng và bị bội thực vì người dân cho ăn thức ăn của con người, một con thiên nga tại Hải Phòng phải đưa đi cấp cứu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Gấp rút hoàn thành nhà nổi cho đàn thiên nga sông Tam Bạc

Hải Phòng |

Đàn thiên nga trên sông Tam Bạc vừa được UBND TP.Hải Phòng dựng nhà phao nổi để kết đôi sinh sản và tránh trú mưa nắng.

"Nhà" của đàn thiên nga trên sông Tam Bạc được thay phao nổi bằng nhựa

Hải Phong |

Đàn thiên nga được nuôi thả trên sông Tam Bạc, quận Ngô Quyền vừa được TP.Hải Phòng xây dựng cho một ngôi nhà nổi để kết giao sinh sản, phát triển đàn thiên nga. 

Hải Phòng: Thiên nga ốm do nắng nóng và bội thực

Mai Chi |

Do nắng nóng và bị bội thực vì người dân cho ăn thức ăn của con người, một con thiên nga tại Hải Phòng phải đưa đi cấp cứu.