Như báo Lao Động phản ánh, một con phố dài hơn 200m nối từ đường Tô Hiệu, cắt qua đường Lê Lai vào một khu đô thị mới thuộc khu Hà Trì 5 (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa được đặt tên chính thức từ các cơ quan chức năng, nhưng trên biển quảng cáo các hộ dân có ghi "đường Huyndai".
Sau phản ánh của báo chí, các cơ quan chức năng vào cuộc chỉ đạo, yêu cầu nhiều hộ dân sống tại đây điều chỉnh tên đường tự phát trên biển hiệu của gia đình.
Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, trên biển hiệu của một số hộ dân trước đây có ghi "đường Huyndai" nay đã được phun sơn xóa đi hoặc được điều chỉnh lại địa chỉ.
Con phố mà nhiều người vẫn quen gọi là đường Huyndai dài hơn 200, rộng 2 làn xe, hai bên có nhiều biệt thự và chung cư cao tầng.
Dù chưa được đặt tên chính thức từ các cơ quan chức năng, nhưng đã có 4-5 nhà dân treo biển với địa chỉ đường Hyundai.
Một số người dân buôn bán ở đây cho biết, từ lâu, người dân đã quen gọi tên tuyến phố này là đường Huyndai nên đã ghi địa chỉ như vậy theo kiểu "truyền miệng", cho dễ dàng hơn trong giao dịch, sinh hoạt. Theo họ, nguồn gốc tên đường Hyundai xuất phát từ tên khu đô thị Hyundai Hillstate ở cuối con đường.
Trước đó, bà Đoàn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Hà Đông cho biết, UBND quận đã có công văn gửi đến các phường về việc rà soát, xử lý việc tự ý gắn biển tên đường, phố.
Theo đó, UBND quận Hà Đông yêu cầu các phường kiểm tra, rà soát toàn bộ tên, biển tên đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên, gắn biển theo quy định.
Đoạn đường mà báo chí phản ánh dài 200 mét, rộng 4 mét đi vào Khu đô thị Huyndai Hillstate (thuộc phường Hà Cầu).
Trên tuyến đường này, một số hộ kinh doanh ghi tên đường Huyndai trên bảng biển quảng cáo để mọi người dễ nhận biết.
Theo đại diện UBND quận Hà Đông, trước tình trạng người dân tự ý ghi tên "đường Huyndai" lên bảng biển quảng cáo, quận yêu cầu phường Hà Cầu cũng như các hộ kinh doanh điều chỉnh bảng biển quảng cáo cho đúng nội dung. Việc điều chỉnh này phải xong trước 15.8.
Ngoài ra, những tuyến đường, phố và công trình công cộng đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dân cư sinh sống ổn định chưa được đặt tên cần rá soát, thống kê đầy đủ, chi tiết, lập danh mục gửi UBND quận đề xuất đặt tên theo quy định.
Bên cạnh đó, UBND quận quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tự ý đặt tên, gắn biển.