Người dân Hà Nội nườm nượp lấy số, xếp hàng làm giấy tờ đất đai ngày 21.9

Phạm Đông |

Số lượng người dân đến văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội sáng 21.9 tăng đột biến trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Người dân đổ xô đi làm giấy tờ đất đai

Từ 6h sáng 21.9, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Nhân Chính, Thanh Xuân), hàng trăm người dân xếp hàng, chờ làm thủ tục nộp, hoàn thiện thủ tục và nhận kết quả liên quan đến đất đai.

Tại đây đã phân chia 2 bên tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân, đảm bảo giãn cách. Bên cạnh đó, người dân cũng được nhân viên văn phòng bấm số và yêu cầu xếp hàng chờ đến lượt nộp hồ sơ.

Người dân xếp hàng chờ làm thủ tục.
Người dân xếp hàng chờ làm thủ tục.
Người dân khai báo y tế trước khi vào nộp hồ sơ.
Người dân khai báo y tế trước khi vào nộp hồ sơ.

Tại cửa ra vào luôn có cán bộ chi nhánh liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng, khai báo y tế, sử dụng nước sát khuẩn khi vào làm thủ tục và thực hiện giãn cách để phòng dịch. Các lọ nước sát khuẩn và mã QR code được đặt luôn tại các bàn bên ngoài để phục vụ người dân.

Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội) cho biết, ngay từ thứ 6 tuần trước, ban giám đốc đã họp bàn để đưa ra các phương án, giải pháp phục vụ khi có đông người dân đến làm thủ tục tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Người dân kê khai thông tin, ngồi chờ tới lượt làm thủ tục.
Người dân kê khai thông tin, ngồi chờ tới lượt làm thủ tục.
Người dân kê khai thông tin, ngồi chờ tới lượt làm thủ tục.

Theo bà Ngọc, bên cạnh việc đến trực tiếp văn phòng nộp hồ sơ và làm các thủ tục về đất đai, nhiều người dân cũng chọn hình thức làm việc trực tuyến. Điều này sẽ góp phần rất lớn cho việc giãn cách, đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Trong thời gian vừa qua, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận khoảng 700 hồ sơ được nộp online. Dự kiến đơn vị sẽ mất khoảng 1 tuần để giải quyết xong hàng trăm hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến hoàn thiện thủ tục nộp tiền sử dụng đất.

Người lớn tuổi được nhân viên tại đây ưu tiên, hướng dẫn làm thủ tục.
Người lớn tuổi được nhân viên (áo đỏ) tại đây ưu tiên, hướng dẫn làm thủ tục.

Riêng trong sáng nay, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận khoảng 200 người đến nộp hồ sơ và 200 người đến nhận kết quả. Trong đó, người dân và doanh nghiệp chủ yếu thực hiện các loại như: Giao dịch bảo đảm, mua bán đất, cấp mới các nhà trong dự án... Số còn lại là người dân tới lấy kết quả về các thủ tục hành chính đã đến hạn trả kết quả.

Để giải quyết lượng lớn nhu cầu này, ông Nguyễn Minh Đức - Phó phòng Hành chính tổng hợp cho hay, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, đơn vị đã tăng tăng từ 3 lên thành 5 cửa tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng số giờ làm việc của các cán bộ từ 7h30 đến 18h hàng ngày. Ngoài ra, đơn vị cũng giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai cho người dân cả những ngày thứ bảy.

Văn phòng tăng số cửa để phục vụ nhân dân.
Văn phòng tăng số cửa để phục vụ nhân dân.
Văn phòng tăng số cửa để phục vụ nhân dân.

Theo ông Đức, thời gian để giải quyết cho một bộ hồ sơ chỉ mất khoảng 5 phút. Tuy nhiên, có nhiều đại diện cơ quan, văn phòng công chứng đến làm thủ tục cho nhiều hồ sơ thì thời gian sẽ lâu hơn, mất khoảng 20 phút. Đơn vị cũng ưu tiên những người cao tuổi, chính chủ đến làm thủ tục về đất đai. Để đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương để hướng dẫn người dân đến làm thủ tục.

Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Tại các phường trên địa bàn, thành phố đã bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp hoạt động bình thường, đảm bảo kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức theo quy định.

 
Bà Nguyễn Thị Châm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại phường Ngọc Thuỵ (Long Biên) chỉ lác đác một vài người đến làm thủ tục hàng chính. Trong đó, một số tân sinh viên tới công chứng kết quả thi để chuẩn bị nhập học vào đầu tháng 10 tới.

Bà Nguyễn Thị Châm, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Ngọc Thụy cho biết, do thời gian nhập học đại học của các em học sinh đã đến gần, chính vì vậy trong những ngày này, bộ phận một cửa phần lớn tiếp nhận, xử lý, chứng thực hồ sơ cho học sinh chuẩn bị nhập học. Ngoài ra, một số lượng nhỏ hồ sơ liên quan đến những thủ tục hành chính khác đều xử lý kịp thời.

Người dân quét mã QR khi đến làm thủ tục hành chính.
Người dân quét mã QR khi đến làm thủ tục hành chính.
Người dân quét mã QR khi đến làm thủ tục hành chính.
Cụ Đỗ Thị Bàn (80 tuổi) phường Ngọc Thuỵ đến làm thủ tục hành chính.
Cụ Đỗ Thị Bàn (80 tuổi) phường Ngọc Thuỵ đến làm thủ tục hành chính.
Em Trần Hoàng Nam (SN 2003) công chứng kết quả thi.
Em Trần Hoàng Nam (SN 2003) tới công chứng giấy tờ để nhập học.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội quản lý di biến động của người dân sau giãn cách bằng công nghệ nào?

Trần Tuấn |

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ. Việc này đang được triển khai thế nào?

Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh

Nguyễn Hà |

Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho hay, thành phố cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, kịp thời khoanh vùng đúng và trúng các đối tượng nguy cơ cao.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách: Người dân vừa mừng, vừa lo

ĐỨC THIỆN-VĂN THẮNG |

Sáng nay 21.9, nhiều tuyến đường tại TP. Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có mật độ giao thông rất cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội quản lý di biến động của người dân sau giãn cách bằng công nghệ nào?

Trần Tuấn |

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ. Việc này đang được triển khai thế nào?

Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh

Nguyễn Hà |

Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho hay, thành phố cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, kịp thời khoanh vùng đúng và trúng các đối tượng nguy cơ cao.

Ngày đầu Hà Nội nới lỏng giãn cách: Người dân vừa mừng, vừa lo

ĐỨC THIỆN-VĂN THẮNG |

Sáng nay 21.9, nhiều tuyến đường tại TP. Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có mật độ giao thông rất cao.