Người dân Hà Nội đi chợ theo phân tuyến, đảm bảo phân vùng phòng dịch

Phạm Đông |

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã triển khai việc đi mua hàng thiết yếu cho người dân theo hình thức phân tuyến phù hợp.

Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã yêu cầu Phòng Kinh tế quận hướng dẫn, phối hợp UBND 18 phường trên địa bàn và Ban quản lý các chợ triển khai cấp phát thẻ đi mua hàng thiết yếu cho người dân theo phân tuyến phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn phường, bảo đảm công tác phòng, chống dịch và cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Cụ thể, UBND hai phường Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du phát hành thẻ cho người dân đi chợ Hôm - Đức Viên; UBND phường Minh Khai phát hành thẻ cho người dân đi chợ Mơ; UBND phường Vĩnh Tuy phát hành thẻ cho người dân đi chợ Vĩnh Tuy và điểm bán hàng lưu động Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy (ngõ 34 Vĩnh Tuy); UBND phường Bạch Đằng phát hành thẻ cho người dân mua hàng tại điểm bán hàng lưu động Bến rước nước đền Hai Bà Trưng (phố Bạch Đằng);...

Người dân 18 phường quận Hai Bà Trưng đi chợ theo phân tuyến.
Người dân 18 phường quận Hai Bà Trưng đi chợ theo phân tuyến.

Theo ghi nhận tại điểm bán hàng lưu động trên phố Bạch Đằng, các đơn vị chức năng phân chia 2 khu bán hàng phục vụ người dân. Ngoài ra, điểm bán hàng cũng căng dây, kẻ vạch để đảm bảo người đến mua hàng được giãn cách,  hạn chế được việc tụ tập đông người.

Điểm bán hàng mở cửa phục vụ người dân từ 5h30 đến tối muộn. Khách đến mua hàng được rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng vào và có tấm chắn giọt bắn ngăn cách giữa người mua và bán để phòng chống dịch. Tại đây, nguồn hàng hoá được cung ứng đa dạng, giá cả hợp lý để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Người dân đến mua hàng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Người dân đến mua hàng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Điểm bán hàng lưu động trên phố Bạch Đằng.
Điểm bán hàng lưu động trên phố Bạch Đằng.
Điểm bán hàng lưu động trên phố Bạch Đằng.

Ông Lê Quang Trung - Tổng Giám đốc Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam (đơn vị quản lý điểm bản hàng lưu động) cho biết, chia sẻ khó khăn với người dân, điểm bán hàng thực hiện theo phương châm không vì lợi nhuận. Do đó, hàng hoá, nhu yếu phẩm được các quầy hàng tại đây bán bằng giá gốc nhập về cho người dân.

Theo ông Trung, được sự đồng tình và ủng hộ, nhiều người dân trên địa bàn còn vui vẻ tham gia phụ giúp, bán hàng giúp điểm bán hàng. Nguồn hàng do các hợp tác xã cùng phối hợp để cung ứng cho người dân. Tại đây có gần 70 mặt hàng các loại đều được chứng nhận an toàn thực phẩm.

Các mặt hàng đa dạng cho người dân lựa chọn.
Các mặt hàng đa dạng cho người dân lựa chọn.
Các mặt hàng đa dạng cho người dân lựa chọn.

Ngoài các chợ và các điểm bán hàng lưu động, chính quyền địa phương cũng hướng dẫn người dân mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, tiện lợi trên địa bàn phường và mua hàng online trên các trang thương mại điện tử.

Ghi nhận cùng ngày tại siêu thị Big C Thăng Long, lượng khách đến mua hàng chủ yếu tập trung tại các gian hàng thực phẩm như rau, hoa quả, thịt... Còn lại những quầy hàng khác như bánh kẹo, đồ khô tương đối vắng vẻ.

Thưa thớt người đến mua hàng tại siêu thị.
Thưa thớt người đến mua hàng tại siêu thị.
Người dân chủ yếu chọn mua các nhu yếu phẩm như hoa quả, rau xanh.
Người dân chủ yếu chọn mua các nhu yếu phẩm như hoa quả, rau xanh.
Người dân chủ yếu chọn mua các nhu yếu phẩm như hoa quả, rau xanh.
Nhiều gian hàng vắng lặng, ít người lui tới mua sắm.
Nhiều gian hàng vắng lặng, ít người lui tới mua sắm.
Các quầy thanh
Các quầy được lắp kính chắn giọt bắn phòng dịch.
Không có cảnh chen lấn hay xếp hàng dài chờ thanh toán tại các quầy hàng.
Không có cảnh chen lấn hay xếp hàng dài chờ thanh toán tại các quầy hàng.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiêm vaccine COVID-19 cho shipper giao nhận hàng hoá

Tô Thế |

Tại quận Đống Đa (Hà Nội), các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đang được mở rộng, trong đó, đối tượng là shipper cũng được ưu tiên tham gia tiêm. Các phường chịu trách nhiệm vận động, rà soát và đôn đốc người dân.

Kịch bản cung ứng hàng hoá cho 3 vùng phòng chống dịch từ ngày 6.9 ở Hà Nội

Cường Ngô |

Sở Công Thương Hà Nội vừa phát đi thông cáo về đảm bảo cung ứng hàng hoá phục vụ người dân phòng chống dịch COVID-19, trong đó hàng hoá sẽ được cung ứng theo các vùng sau ngày 6.9.

Hà Nội tròn 1 tháng giãn cách, hàng hoá đầy ắp nhưng vắng người mua

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo ghi nhận sáng 23.8, tại Hà Nội, các mặt hàng rau củ quả, thịt cá... đầy ắp siêu thị, giá không tăng, lượng người mua không đông.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Nội: Tiêm vaccine COVID-19 cho shipper giao nhận hàng hoá

Tô Thế |

Tại quận Đống Đa (Hà Nội), các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đang được mở rộng, trong đó, đối tượng là shipper cũng được ưu tiên tham gia tiêm. Các phường chịu trách nhiệm vận động, rà soát và đôn đốc người dân.

Kịch bản cung ứng hàng hoá cho 3 vùng phòng chống dịch từ ngày 6.9 ở Hà Nội

Cường Ngô |

Sở Công Thương Hà Nội vừa phát đi thông cáo về đảm bảo cung ứng hàng hoá phục vụ người dân phòng chống dịch COVID-19, trong đó hàng hoá sẽ được cung ứng theo các vùng sau ngày 6.9.

Hà Nội tròn 1 tháng giãn cách, hàng hoá đầy ắp nhưng vắng người mua

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo ghi nhận sáng 23.8, tại Hà Nội, các mặt hàng rau củ quả, thịt cá... đầy ắp siêu thị, giá không tăng, lượng người mua không đông.