Người dân giao nộp cá thể vượn đen má trắng quý hiếm

TRẦN TUẤN |

Sáng 11.8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh tiếp nhận 1 cá thể vượn đen má trắng từ gia đình ông Nguyễn Trường Tộ (ở tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Cá thể vượn đen má trắng có trọng lượng 10kg, được gia đình ông Nguyễn Trường Tộ mua từ 1 người dân ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi mua, nhận thấy đây là động vật quý hiếm, ông Tộ đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh để giao nộp.

Lực lượng Kiểm lâm tiếp nhận cá thể vượn từ hộ dân ở thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: TT.
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể vượn từ hộ dân ở thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: TT.

Vượn đen má trắng có tên khoa học là Nomascus leucogenys Ogiby. Đây là loài linh trưởng quý hiếm. Sách đỏ Việt Nam năm 2007 xếp cấp EN; Nghị định 32CP/2006-phụ lục IB và Danh lục đỏ IUCN, 2011 xếp cấp EN.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Lần đầu phát hiện tinh tinh giết và ăn thịt khỉ đột

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học vừa tiết lộ rằng, họ đã nhìn thấy cảnh những con tinh tinh sống tại Công viên Quốc gia Loango, Gabon tấn công và giết chết khỉ đột trong khu vực. Đây là lần đầu tiên cộng đồng khoa học chứng kiến cuộc xung đột gây thương vong giữa hai loài này trong tự nhiên.

Người dân liên tục nộp khỉ quý hiếm để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

Ngày 15.7, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn nặng 2 kg để thả về tự nhiên. Trước đó, Vườn cũng vừa tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm khác.

Loài vượn lớn sẽ mất khoảng 90% môi trường sống ở Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy sự nóng lên toàn cầu cùng với sự tàn phá môi trường của con người sẽ hủy hoại 90% môi trường sống của loài vượn lớn - họ hàng gần gũi nhất với loài người - ở Châu Phi trong những thập kỷ tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Lần đầu phát hiện tinh tinh giết và ăn thịt khỉ đột

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học vừa tiết lộ rằng, họ đã nhìn thấy cảnh những con tinh tinh sống tại Công viên Quốc gia Loango, Gabon tấn công và giết chết khỉ đột trong khu vực. Đây là lần đầu tiên cộng đồng khoa học chứng kiến cuộc xung đột gây thương vong giữa hai loài này trong tự nhiên.

Người dân liên tục nộp khỉ quý hiếm để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

Ngày 15.7, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn nặng 2 kg để thả về tự nhiên. Trước đó, Vườn cũng vừa tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm khác.

Loài vượn lớn sẽ mất khoảng 90% môi trường sống ở Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy sự nóng lên toàn cầu cùng với sự tàn phá môi trường của con người sẽ hủy hoại 90% môi trường sống của loài vượn lớn - họ hàng gần gũi nhất với loài người - ở Châu Phi trong những thập kỷ tới.