Người dân, du khách đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Chân - Phan Anh |

Ngày đầu tiên thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM chấp hành nghiêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định này. Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, quy định này là một phản ứng tốt của Việt Nam trong việc phòng dịch COVID-19.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ hôm nay (16.3), người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... để phòng dịch COVID-19. Ghi nhận tại một số tuyến phố, địa điểm công cộng, nhiều người dân đang thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Đến mua hàng tại siêu thị BigC Thăng Long, chị Nguyễn Chi Linh (Cầu Giấy - Hà Nội) bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này.

Người dân thực hiện việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng như siêu thị, nhà ga... Ảnh: Tuấn Anh
Người dân thực hiện việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng như siêu thị, nhà ga... Ảnh: Tuấn Anh

"Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến mới, tôi khá e ngại khi đến những nơi đông người. Tôi thường đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn liên tục để tránh lây nhiễm virus.

Tuy nhiên một vài người phòng dịch thì chưa có tác dụng, chúng ta cần sự chung tay của cả cộng đồng. Tôi rất vui mừng trước thông tin yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Đây là một trong những việc làm cần thiết để phòng dịch lây lan.

Ví dụ đơn giản nếu có ai đó vô tình nhiễm virus, khi họ đeo khẩu trang thì khả năng lây nhiễm cho cộng động sẽ thấp hơn. Tuy nhiên theo tôi nhận thấy mua khẩu trang y tế vào thời điểm hiện tại vẫn khá khó khăn, tuy nhiên khẩu trang vải thì có khá nhiều" - chị Linh nói.

Anh Ứng Hoài Nam (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây tôi cũng không quen đeo khẩu trang, nhưng từ khi có dịch COVID-19, tôi thấy đây là việc cần thiết. Công việc của tôi thường phải đi lại và tiếp xúc với nhiều người, nên mình đeo khẩu trang cùng sử dụng nước rửa tay liên tục có thể sẽ giúp giảm bớt khả năng nhiễm bệnh.

Tôi có đọc báo và biết thông tin Việt Nam sẽ sản suất được hơn 30 triệu khẩu trang trong tháng này. Đây là một thông tin rất đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay".

Hình ảnh ghi nhận tại TPHCM, sáng 16.3.
Nhiều du khách sử dụng khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng. Hình ảnh ghi nhận tại chợ Bến Thành - TPHCM, sáng ngày 16.3. Ảnh: Thanh Chân

Trong khi đó, nhiều du khách đến Việt Nam du lịch cũng bày tỏ ủng hộ việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và cho đây là một bước phản ứng tốt để phòng dịch. Một du khách đến từ Phần Lan nói:

"Tôi cho rằng đây là một phản ứng tốt và kịp thời. Việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng sẽ giúp bảo vệ được sức khoẻ cho tôi. Mặc dù nó hơi nóng và bí, nhưng vì sức khoẻ của bản thân và để an toàn, tôi sẽ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người như chợ, sân bay...".

Hai du khách thích thú nhận khẩu trang miễn phí do một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phát tặng. Ảnh: Anh Tú
Hai du khách thích thú nhận khẩu trang miễn phí do một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phát tặng vào chiều ngày 15.3. Ảnh: Anh Tú

Đồng quan điểm, Sena (một du khách đến từ Nhật Bản) cho biết, chị rất ủng hộ việc làm này và cho biết sẽ tuân thủ việc đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi quá đông người.

"Tôi nghĩ quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe cho mọi người và tôi đồng ý với việc này. Vì sự an toàn, tôi vẫn sẽ đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người" - chị Sena nói.

Theo đại diện Bộ Công Thương, Việt Nam đã làm chủ nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế từ nguồn trong nước, đủ cung cấp cho sản xuất  30 triệu khẩu trang ngay cuối tháng 3 này.

Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thanh Chân - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Báo chí Anh đưa ra kịch bản xấu về dịch COVID-19, ảnh hưởng 80% dân số Anh

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 ở Anh có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau và khiến 80% dân số nhiễm bệnh.

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo chí Anh đưa ra kịch bản xấu về dịch COVID-19, ảnh hưởng 80% dân số Anh

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 ở Anh có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau và khiến 80% dân số nhiễm bệnh.

Giả nhân viên y tế, lừa dân tiêm vắc xin ngừa dịch COVID-19

Nguyễn Tri |

Ngày 16.3, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét tại nhà đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.