Người dân Đồng bằng sông Cửu Long về quê được đón tiếp chu đáo

Sáu Nghệ |

Những ngày qua, người dân Đồng bằng sông Cửu Long ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An vẫn không ngừng về quê. Họ đã được tập trung đón tiếp chu đáo. Việc về quê sau đại dịch của bà con xa quê được thông suốt…

Chiều 5.10, tỉnh An Giang công bố quyết định thành lập “Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương”. Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đưa ra lời chỉ đạo ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp”. Tính đến chiều 5.10, có hơn 35.000 người dân từ nhiều nơi đã về quê An Giang, được đón tiếp an toàn.

Thành phố Cần Thơ cũng đã đón hơn 4.000 người. Và chiều 5.10, UBND thành phố có dự thảo chế độ chính sách đón tiếp người vừa về. Theo đó, tất cả người dân Cần Thơ trở về được miễn phí xét nghiệm COVID-19 và ăn nghỉ trong thời gian điều trị (nếu không may mắc bệnh), cách ly. Cụ thể, người phải điều trị, cách ly tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, chi phí điều trị, chăm sóc y tế. Người cách ly y tế tại nhà được hỗ trợ 15kg gạo và 500.000 đồng.

Lực lượng chốt kiểm soát vẫy chào người dân An Giang về đến cửa ngõ Thành phố Long Xuyên.
Lực lượng chốt kiểm soát vẫy chào người dân An Giang về đến cửa ngõ Thành phố Long Xuyên.

Đến hết ngày 4.10, tỉnh Đồng Tháp đón tiếp 19.070 người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê. Quan điểm thống nhất trong lãnh đạo tỉnh: “Đón và tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân Đồng Tháp trở về địa phương là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh thêm: “Việc tổ chức đón, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho bà con không chỉ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch mà còn góp phần nâng cao hình ảnh con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Người dân lập ra các điểm tiếp xăng dầu cho bà con đi xe máy về quê.
Người dân lập ra các điểm tiếp xăng dầu cho bà con đi xe máy về quê.
Sáu Nghệ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

Các tỉnh miền Tây bị động lo cho người lao động về quê tự phát

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Tuần qua, lượng người quá đông cùng trở về một thời điểm khiến các tỉnh miền Tây gần như quá tải trong các khâu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cho đến ngày 4.10, hầu hết các tỉnh đã sàng lọc, cách ly, lo cho người dân được an toàn, an tâm, kể cả người vừa trở về lẫn người dân tại địa phương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

Các tỉnh miền Tây bị động lo cho người lao động về quê tự phát

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Tuần qua, lượng người quá đông cùng trở về một thời điểm khiến các tỉnh miền Tây gần như quá tải trong các khâu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cho đến ngày 4.10, hầu hết các tỉnh đã sàng lọc, cách ly, lo cho người dân được an toàn, an tâm, kể cả người vừa trở về lẫn người dân tại địa phương.