Người dân đổ về Vũng Tàu tắm biển những ngày Tết tăng đột biến

CHÍ VĂN |

Theo TP. Vũng Tàu, 2 ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở TP. Vũng Tàu đã tăng đột biến với số lượng khách khoảng 31.200 lượt (tăng 30% so với lượng khách của Tết Mậu Tuất).

Đặc biệt, từ hôm nay (mùng 3 Tết), lượng khách đổ về Vũng Tàu tắm biển tiếp tục tăng đột biến, ước khoảng 300 - 350 nghìn khách trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Anh Nguyễn Xuân Long (nhà ở quận 9, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, năm nay anh và gia đình đi tắm biển Vũng Tàu sớm hơn, tránh đông đúc như mọi năm.

Chị Huệ, một du khách khác (nhà ở quận 10, TPHCM) cũng cho hay: “Mỗi dịp lễ tết, gia đình chị cũng thường đi chơi xa. Năm nay, gia đình tôi chọn Vũng Tàu vì ở đây có không khí tết, rất vui, biển trong xanh và các dịch vụ du lịch khá ổn”.

Du khách tắm biển tại bãi Thùy Vân, TP. Vũng Tàu
Du khách tắm biển tại bãi Thùy Vân, TP. Vũng Tàu
Du khách tắm biển tại bãi Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.

Ông Bùi Minh Phúc - Phó Giám đốc Khu du lịch Gió Biển - cho biết, điểm khác biệt so với những dịp nghỉ Tết trước đây là trong ngày mùng 1 năm nay, lượng khách từ các nơi đã về các bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn. Trong 2 ngày đầu năm (mùng 1 và mùng 2), lượng khách đến đăng ký phòng online, qua điện thoại và trực tiếp đã đạt 80-90% công suất buồng phòng. Bên cạnh việc giữ môi trường bãi biển sạch đẹp, tạo cảnh quan chúng tôi chú trọng tới việc đảm bảo an toàn khu du khách, tăng cường lực lượng cứu hộ bờ biển”.

Lực lượng cứu hộ bờ biển sử dụng ca nô hướng dẫn du khách tắm biển tại các khu vực an toàn
Lực lượng cứu hộ bờ biển sử dụng ca nô hướng dẫn du khách tắm biển tại các khu vực an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Khắc Tộ - Trưởng Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu - cho biết: Năm nay, từ ngày mùng 1 Tết khách đã xuống tắm biển rất đông. Trong ngày mùng 2, lượng khách tiếp tục về các bãi tắm ở Vũng Tàu tăng cao.

Thống kê trong 2 ngày qua, các khu du lịch trên địa bàn đón hơn 30 nghìn lượt khách. Đặc biệt từ ngày mùng 3 Tết, lượng khách đổ về Vũng Tàu tiếp tục tăng đột biến. Dự kiến trong ngày mùng 3 và mùng 4 Tết sẽ có đến 300 – 350 nghìn lượt khách đổ về Vũng Tàu. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển được đặt lên hàng đầu, 100% lực lượng cứu hộ sẽ tổ chức ứng trực tại các khu vực nguy hiểm, có ao xoáy, nước chảy mạnh để kịp thời ứng cứu các trường hợp đuối nước xảy ra.

Các lực lượng chức năng kiểm tra các đơn vị kinh doanh tại các KDL tại bãi Thùy Vân (TP. Vũng Tàu)
Các lực lượng chức năng kiểm tra các đơn vị kinh doanh tại các khu du lịch tại bãi Thùy Vân (TP. Vũng Tàu).

Theo ông Tộ, để đảm bảo cho du khách tắm biển, ngoài lực lượng cứu hộ bờ biển sẵn có thì sẽ huy động lực lượng cứu hộ với hơn 100 người của các khu du lịch hỗ trợ cùng 20 ca nô trượt nước ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Dự kiến trong những ngày tới lượng khách sẽ tiếp tục về đổ về các bãi tắm, khu du lịch,… nên lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, khu vui chơi… xử lý nghiêm các trường hợp chặt chém du khách, ngăn chặn đối tượng chèo kéo, đeo bám du khách, bán không đúng giá quy định cũng như đảm bảo an toàn cho du khách xuống tắm biển.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Khi du khách nước ngoài muốn thử làm "vua, hoàng hậu" nước Việt

Bảo Trung |

Du khách nước ngoài đa phần điều cảm thấy tò mò, thích thú và hào hứng khi vận trang phục vua và hoàng hậu triều Nguyễn.

Vụ lái xe đánh phụ nữ: Dân mạng đến tận nhà để đòi công bằng

Huân Cao |

Sự việc lái xe ôtô 7 chỗ hung hăng xông vào đánh một người phụ nữ đi đường đã làm dân mạng nổi giận. Nhiều người đã tìm đến tận nhà của đối tượng để hỏi lý do và yêu cầu xin lỗi công khai.

Câu chuyện rớt nước mắt về nuôi lợn tiết kiệm của liệt sĩ CASA-212

HUYÊN NGUYỄN |

Tết này, mẹ con chị Đỗ Thuý Nga – vợ liệt sĩ Lê Đức Lam tiếp tục đón một năm mới không có chồng, có cha ở bên cạnh. Thế nhưng, hình ảnh và những câu chuyện ý nghĩa của thượng uý Lam để lại là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị Nga tiếp tục nuôi dạy bé Lê Đức Dũng lớn khôn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khi du khách nước ngoài muốn thử làm "vua, hoàng hậu" nước Việt

Bảo Trung |

Du khách nước ngoài đa phần điều cảm thấy tò mò, thích thú và hào hứng khi vận trang phục vua và hoàng hậu triều Nguyễn.

Vụ lái xe đánh phụ nữ: Dân mạng đến tận nhà để đòi công bằng

Huân Cao |

Sự việc lái xe ôtô 7 chỗ hung hăng xông vào đánh một người phụ nữ đi đường đã làm dân mạng nổi giận. Nhiều người đã tìm đến tận nhà của đối tượng để hỏi lý do và yêu cầu xin lỗi công khai.

Câu chuyện rớt nước mắt về nuôi lợn tiết kiệm của liệt sĩ CASA-212

HUYÊN NGUYỄN |

Tết này, mẹ con chị Đỗ Thuý Nga – vợ liệt sĩ Lê Đức Lam tiếp tục đón một năm mới không có chồng, có cha ở bên cạnh. Thế nhưng, hình ảnh và những câu chuyện ý nghĩa của thượng uý Lam để lại là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị Nga tiếp tục nuôi dạy bé Lê Đức Dũng lớn khôn.