Người dân đổ về quê đón Tết, đường quanh bến xe Miền Đông ùn tắc

MINH QUÂN |

Chiều ngày 2.2, hàng chục ngàn người rời TPHCM về quê đón Tết sớm khiến nhiều tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, từ 17h chiều ngày 2.2, tại khu vực Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Đoạn kẹt nhiều bắt đầu từ Ngã tư Hàng Xanh kéo dài đến tận chân cầu Bình Triệu.

Ở phía đường Đinh Bộ Lĩnh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nơi kẹt nặng nhất là đoạn trước bến xe Miền Đông. Nguyên nhân do các xe khách chạy vào bến tập kết đón khách nên kéo theo cảnh ùn ứ phía sau.

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng 1 của Bến xe Miền Đông, dày đặc xe khách từ các tỉnh, thành quay đầu về bến đón khách, gây dồn ứ tại đoạn này.
Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng 1 của bến xe Miền Đông, dày đặc xe khách từ các tỉnh, thành quay đầu về bến đón khách, gây dồn ứ tại đoạn này.
Tại 2 bãi giữ xe đối diện Bến xe Miền Đông, ôtô liên tục ra vào khiến các hướng lưu thông bị xung đột, càng làm kẹt xe nghiêm trọng hơn
Tại 2 bãi giữ xe đối diện Bến xe Miền Đông, ôtô liên tục ra vào khiến các hướng lưu thông bị xung đột, càng làm kẹt xe nghiêm trọng hơn.
Xe cộ nhích từng chút một qua khu vực bến xe Miền Đông.
Xe cộ nhích từng chút một qua khu vực bến xe Miền Đông.

Một số người đi xe buýt, taxi sợ trễ chuyến nên xuống xe, xách va li đi bộ hàng trăm mét vào bến. Nguyễn Thanh Mỹ (20 tuổi, quê Phú Yên) đi bộ khoảng 500m để vào bến xe Miền Đông. "Đường thì kẹt cứng, tôi đành xuống xe buýt sớm đi bộ cho nhanh, khỏi trễ chuyến. Biết là mấy ngày này kẹt xe lắm nên phải đi ra bến sớm" - Mỹ nói.

Khách phải xuống xe, kéo hành lý đi bộ vào Bến xe Miền Đông
Khách phải xuống xe, kéo hành lý đi bộ vào Bến xe Miền Đông

Bên trong bến xe và khu vực bãi đỗ thường xuyên đông đúc xe cộ, hành khách. Các chuyến xe liên tục ra vào bến cả ngày. Mọi chỗ ngồi ở nhà chờ gần như không còn trống, ai cũng lỉnh kỉnh hành lý.

Phía trong Bến xe Miền Đông cũng đông nghẹt người.
Phía trong Bến xe Miền Đông cũng đông nghẹt người.
sss
Khu vực xe chờ xuất bến cũng tấp nập khách.

Ông Tạ Chương Chín – Phó Giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết trong ngày 2.2, nhiều người dân rời TPHCM về quê đón Tết sớm nên lượng khách qua bến đã bắt đầu tăng cao so với ngày thường. Dự kiến đạt gần 30.000 lượt khách/ngày.

Theo ông Chín, hiện bến còn nhiều vé, đa số ghế ngồi để phục vụ người dân về quê đón tết tất cả các tuyến. Hành khách có thể đến mua vé bất cứ lúc nào. Trong trường hợp khách tăng đột biến vượt năng lực, bến xe sẽ chủ động thuê thêm xe.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh phun khử khuẩn phòng COVID-19 ở Bến xe Miền Đông ngày giáp Tết

Nhàn Phúc |

Đêm 31.1, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bến xe để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Mở bán vé xe tết tại bến xe miền đông TPHCM: Xe thương hiệu “cháy” vé, xe ủy thác bán chậm

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Ngày 12.1, bến xe miền Đông (TPHCM) bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) về các tỉnh miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng hành khách mua vé không nhiều. Trong khi đó, tại một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng hành khách lại tập rất trung đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cận cảnh phun khử khuẩn phòng COVID-19 ở Bến xe Miền Đông ngày giáp Tết

Nhàn Phúc |

Đêm 31.1, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bến xe để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Mở bán vé xe tết tại bến xe miền đông TPHCM: Xe thương hiệu “cháy” vé, xe ủy thác bán chậm

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Ngày 12.1, bến xe miền Đông (TPHCM) bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) về các tỉnh miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng hành khách mua vé không nhiều. Trong khi đó, tại một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng hành khách lại tập rất trung đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm.