Người dân đổ về quê chiều 28 Tết, giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn tắc

Đông Đức - Hải Nguyễn |

Chiều ngày 9.2, do lượng người đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao khiến các tuyến đường khu vực cửa ngõ Hà Nội ùn tắc tại một số vị trí, các phương tiện di chuyển chậm chạp.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều tối 9.2 (28 Tết), do đây là ngày làm việc cuối cùng của năm Âm lịch nên có khá nhiều người dân đã đổ về quê nghỉ Tết Tân Sửu. Càng về tối lưu lượng phương tiện càng đông khiến giao thông tại một số vị trí bên dưới đường Vành đai 3 ùn tắc.

Giao thông di chuyển chậm chạp tại cửa ngõ Thủ đô.
Giao thông di chuyển chậm chạp tại cửa ngõ Thủ đô.
Giao thông di chuyển chậm chạp tại cửa ngõ Thủ đô - khu vực cầu Dậu. Ảnh: HN

Cụ thể, trên tuyến đường Nguyễn Xiển kéo dài tới đường Nghiêm Xuân Yêm chiều ra khỏi nội thành ùn tắc. Bên dưới lòng đường, các phương tiện như xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Do thời tiết đôi lúc có mưa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Thời tiết có mưa gây ảnh hưởng tới giao thông.
Thời tiết có mưa gây ảnh hưởng tới giao thông.

Do đường ùn tắc nên nhiều xe máy đã đi lên vỉa hè để thoát khỏi đoạn ùn ứ. Do về quê nghỉ Tết nên nhiều người dân cũng mang theo nhiều đồ đạc, hàng hóa rời khỏi Thủ đô. Bên trên tuyến Vành đai 3 trên cao, các phương tiện cũng di chuyển chậm chạp qua khu vực bán đảo Linh Đàm.

Nhiều xe máy đi lên vỉa hè do lòng đường bên dưới ùn tắc.
Nhiều xe máy đi lên vỉa hè do lòng đường bên dưới ùn tắc.
Nhiều xe máy đi lên vỉa hè do lòng đường bên dưới ùn tắc.
Vành đai 3 trên cao các phương tiện di chuyển chậm ra ngoài Thành phố.
Vành đai 3 trên cao các phương tiện di chuyển chậm ra ngoài Thành phố.

Khác với chiều ra khỏi Thành phố, chiều vào lại thông thoáng trên nhiều tuyến phố. Các phương tiện di chuyển vào nội đô rất dễ dàng.

Chiều vào thành phố thông thoáng, đối lập với chiều ra.
Chiều vào thành phố thông thoáng, đối lập với chiều ra.

Trao đổi với Lao Động, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CATP Hà Nội) cho biết, do đây là ngày cận Tết, lại là ngày làm việc cuối cùng của năm nên người dân về nghỉ Tết đông hơn. Để đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, Đội đã huy động thêm quân số so với ngày thường.

Theo Trung tá Tuấn, việc ùn tắc chỉ xảy ra tại một số thời điểm nhất định trong ngày. Năm nay lưu lượng người dân về quê rất ít bởi nhiều người đã về quê trước đó. Bên cạnh đó, nhiều người có tâm lý ở lại Hà Nội ăn Tết nên đường phố không đông đúc như mọi năm.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại đường Giải Phóng.
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại đường Giải Phóng.
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên đường Giải Phóng.

"Năm nay ngày 28 Tết chỉ bằng giờ cao điểm của ngày thường. Do học sinh, sinh viên đã về quê nghỉ Tết trước đó khoảng 1 tuần nên số lượng xe khách rời thành phố không nhiều.

Việc điều tiết giao thông hôm nay không khó khăn như mọi khi, ở một số thời điểm khi chưa hết đèn tín hiệu giao thông đã hết phương tiện. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chủ động tăng thêm quân số để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi lại" - Trung tá Tuấn thông tin.

CSGT đội mưa phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
CSGT đội mưa phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
CSGT đội mưa phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, do tâm lý tránh nơi đông người, đảm bảo an toàn phòng dịch nên nhiều gia đình chủ động thuê xe riêng hoặc đặt xe taxi, xe công nghệ để về quê. Rất ít người chọn đi xe khách nên chỉ có lác đác vài xe khách xuất bến. Ngày mai (29 Tết) người dân tiếp tục về quê ăn Tết nên đơn vị sẽ duy trì thêm quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân.

Đông Đức - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện dưới mưa ngày 28 Tết

Việt Dũng |

Mặc cái lạnh, kèm mưa, các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông phân luồng số 14 Hà Nội, vẫn miệt mài hướng dẫn các phương tiện đi lại để tránh ùn tắc trong ngày 28 Tết Nguyên đán.

Dự báo mới nhất thời tiết đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu

Thảo Anh |

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về thời tiết đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu (tức từ ngày 11.2 đến ngày 14.2 dương lịch).

Cục Cảnh sát giao thông bố trí 6 tổ công tác ở Hà Nội, TPHCM trong dịp Tết

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã lập phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, dẫn đoàn tại Hà Nội, TPHCM trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện dưới mưa ngày 28 Tết

Việt Dũng |

Mặc cái lạnh, kèm mưa, các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông phân luồng số 14 Hà Nội, vẫn miệt mài hướng dẫn các phương tiện đi lại để tránh ùn tắc trong ngày 28 Tết Nguyên đán.

Dự báo mới nhất thời tiết đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu

Thảo Anh |

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về thời tiết đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu (tức từ ngày 11.2 đến ngày 14.2 dương lịch).

Cục Cảnh sát giao thông bố trí 6 tổ công tác ở Hà Nội, TPHCM trong dịp Tết

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã lập phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, dẫn đoàn tại Hà Nội, TPHCM trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.