Người dân Đà Nẵng vây dự án đòi lối đi xuống biển

THUỲ TRANG |

Lối đi xuống biển đột nhiên bị khóa chặt, người dân Nam Ô (Đà Nẵng) vây dự án, bức xúc: “Chưa xây dựng đã vậy, đến lúc có khu nghỉ dưỡng rồi thì liệu người dân có còn đường đi xuống biển nữa hay không”.

Những ngày qua, nhiều người dân phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tập trung tại lối đi xuống biển khu vực ghềnh Nam Ô để “canh chừng”.

Trước đó, ngày 20.3, chủ dự án Nam Ô Resort đã cho đóng cửa đường đi xuống biển tại khu vực này.

“Họ lấy lý do là sợ người lạ vào, xuống chụp ảnh hay tắm biển rồi té ngã, không an toàn. Nhưng bao năm qua chúng tôi ở đây vẫn sinh hoạt lên xuống bãi biển bình thường thì nay bị chặn là cớ làm sao?” – chị Lê Hoa, một người dân tại đây bức xúc.

 
 Bãi biển ghềnh Nam Ô nơi bị chặn lối đi xuống do có dự án resort.

Khu vực bãi biển nói trên thuộc dự án Lancaster Nam Ô Resort. Năm 2017, chủ đầu tư đã xây dựng một con đường dân sinh giáp với dự án, đồng thời cho che rào chắn toàn bộ dự án, bao gồm cả bãi biển.

“Chúng tôi đồng ý rào lại là để xây dựng dự án và vẫn có những lối đi mở ra cho người dân xuống biển. Nhưng khu vực ghềnh Nam Ô bị đóng cửa là điều không hợp lý. Những năm qua, cũng vì phát triển du lịch, nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng bị vây kín bởi khu nghĩ dưỡng, resort khiến chúng tôi lo ngại.

Dân đòi mãi mà chưa được. Nay, đóng cửa bây giờ, có thể người dân sẽ mất hẳn lối đi đó xuống biển” – ông Nguyễn Đức Minh, người dân ở đây cho hay.

 
 Người dân tập trung đông tại lối đi bị đóng để "canh chừng" .

Ghi nhận tại khu vực ghềnh Nam Ô, lối đi bị đóng cửa vừa qua là lối đi có từ lâu đời và cũng là con đường ngắn nhất để người dân tại đây xuống biển.

Trao đổi với phóng viên khi có mặt tại đây ghi nhận sự việc, ông Nguyễn Hữu Thiết – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trước phản ánh của người dân, UBND quận đã chỉ đạo chủ dự án sớm xây dựng phương án khai thác, trình UBND thành phố phê duyệt để quận trao đổi lại với người dân.

“Còn hiện tại, có khoảng 10 lối đi xuống biển dành cho người dân trong khu vực. Tuy nhiên, đối với dân thập phương không quen địa bàn, nghềnh đá hoang sơ lại có rừng nên chính quyền lo ngại không đảm bảo an toàn, vì vậy chúng tôi không khuyến khích vào khu vực” – ông Thiết cho hay.

Riêng lo ngại của người dân về việc sau khi dự án đi vào hoạt động, UBND quận cho biết sẽ làm việc với chủ dự án để chừa một lối đi xuống biển ngay giữa trung tâm dự án, rộng 4m. Hai đầu đường dự án có hai tuyến đường hiện hữu người dân vẫn được đi lại tự do.

Mặc dù vậy, với đường bờ biển gần 1km, được chia tách thành 2 khu vực (bởi nghềnh đá Nam Ô) nhưng nếu chỉ có vài con đường xuống biển thì người dân khu vực này vẫn thiệt thòi khi bị chặn mất bờ biển bởi các khu nghỉ dưỡng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.