Người dân Đà Nẵng được gửi xe miễn phí 3 tháng ở bãi đỗ xe cao tầng

THUỲ TRANG |

Từ tháng 10 đến 12.2019, người dân Đà Nẵng sẽ được gửi xe miễn phí tại bãi đỗ xe cao tầng đầu tiên của thành phố.

Đầu tháng 10 vừa qua, bãi đỗ xe số 255 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

 

Với việc sử dụng kết cấu thép lắp ghép gồm 2 block 6 tầng (5 khoang/tầng), bãi đỗ có sức chứa 50 vị trí đỗ xe, vận hành theo hệ thống xếp hình áp dụng cho các loại xe con trên dưới 7 chỗ ngồi.

 

Trong thời gian 3 tháng, người dân sẽ được đậu đỗ xe miễn phí từ 6h30 đến 19h hàng ngày với sự hướng dẫn của các nhân viên tại đây.

 

Hệ thống truyền động, điều khiển, thiết bị, công nghệ, phần cơ khí (nhà khung, pallet nâng hạ và kết cấu bao che) của bãi đỗ được nhập khẩu từ các nước phát triển và cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ, bảo hành công trình tối thiểu 2 năm.

Các nhân viên tại đây cho biết, do là bãi đỗ xe cao tầng đầu tiên được đưa vào hoạt động nên nhiều người dân vẫn chưa quen với việc đậu đỗ nên luôn có người túc trực để hướng dẫn.

Người dân Đà Nẵng được gửi xe miễn phí vào ban ngày trong 3 tháng vận hành thử nghiệm bãi đỗ xe cao tầng 255 Phan Châu Trinh

Đưa xe vào đỗ tại bãi, ông Nguyễn Hà (Hải Châu) cho biết, người dân rất vui khi giữa trung tâm thành phố nay có bãi đỗ xe hiện đại. "Đậu xe ở đây chúng tôi rất yên tâm vì sẽ không bị người khác kêu la vì đậu trước cửa nhà họ, không sợ xe bị trầy xước. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bãi đỗ như vậy để phục vụ người dân, đường phố sẽ rộng rãi hơn" - ông Hà nói.

Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh có tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 1.000 m2 và được quy hoạch sử dụng kết cấu bằng thép lắp ghép, công trình phụ trợ, giao thông, sân bãi.

Tuy nhiên, sau nhiều năm không tìm được nhà đầu tư, UBND Đà Nẵng đã quyết định chi 28 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để thực hiện giai đoạn 1 của dự án.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám

CAO HÙNG |

Ngày 22.8, nguồn tin từ UBND TPHCM cho biết, UBND TP đã chính thức “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám, sau hơn 10 năm, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS), đã không triển khai; trái lại, còn vi phạm hợp đồng dự án.

Bãi đỗ xe cao tầng đầu tiên của Đà Nẵng thành hình

THUỲ TRANG |

Chỉ trong khoảng một tháng nữa, bãi đỗ xe số 255 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng sẽ được đưa vào sử dụng. Đây là bãi đỗ xe thông minh, cao tầng đầu tiên trong số 14 bãi được Đà Nẵng quy hoạch và kêu gọi đầu tư từ nhiều năm qua.

"Xẻ thịt" công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe: Hà Nội ra thông báo chính thức

Phan Anh |

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng nghiên cứu đề xuất lấy đất công viên Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TP Hồ Chí Minh “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám

CAO HÙNG |

Ngày 22.8, nguồn tin từ UBND TPHCM cho biết, UBND TP đã chính thức “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám, sau hơn 10 năm, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS), đã không triển khai; trái lại, còn vi phạm hợp đồng dự án.

Bãi đỗ xe cao tầng đầu tiên của Đà Nẵng thành hình

THUỲ TRANG |

Chỉ trong khoảng một tháng nữa, bãi đỗ xe số 255 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng sẽ được đưa vào sử dụng. Đây là bãi đỗ xe thông minh, cao tầng đầu tiên trong số 14 bãi được Đà Nẵng quy hoạch và kêu gọi đầu tư từ nhiều năm qua.

"Xẻ thịt" công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe: Hà Nội ra thông báo chính thức

Phan Anh |

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng nghiên cứu đề xuất lấy đất công viên Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.