Người dân Đà Nẵng có thể phải ở nhà trong 7 ngày nếu 4 ngày nữa dịch không giảm

THUỲ TRANG |

Nếu 4 ngày nữa dịch COVID-19 không giảm, người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, công xưởng, cơ quan trong 7 ngày, để thành phố truy vết dịch COVID-19.

Sáng 12.8, phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch cấp cao hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, tại cuộc họp tối qua, ngày 11.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã xây dựng phương án nếu trong 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp hiện nay mà dịch bệnh không giảm thì phải thực hiện các biện pháp triệt để hơn với nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó".

“Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện. Điều này nghĩa là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Nếu các cơ sở, công xưởng, nhà máy muốn hoạt động phải đảm bảo các điều kiện để cho công chức, người lao động phải ở lại tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong 7 ngày. Trong lúc đó, thành phố tiến hành xét nghiệm toàn dân, nhằm sớm phát hiện, đưa các ca dương tính ra khỏi khu dân cư, cộng đồng.

Đây là biện pháp thành phố không mong muốn và hy vọng không phải áp dụng, nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích, nhất là khi áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân toàn thành phố. Tuy nhiên, thành phố cũng đã có phương án về công tác này.

HĐND thành phố tại kỳ họp hôm nay cũng sẽ tập trung thảo luận và có ý kiến về vấn đề trên” – ông Quảng cho hay.

Tính đến thời điểm này, số ca mắc tại Đà Nẵng trong vòng một tháng qua đã vượt mức 1.400 ca mắc. Số ca bệnh nặng hiện đang chiếm 5%, năng lực y tế được cảnh báo sẽ quá tải nếu số ca tiếp tục gia tăng. Mặc dù đã giãn cách xã hội hơn 10 ngày nhưng Đà Nẵng vẫn đang ghi nhận từ 60 đến 80 ca mắc mỗi ngày, đặc biệt khu vực cách ly phong toả vẫn phát hiện ca bệnh mới.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.

Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 11.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng - địa phương đang cách ly 5/7 phường - đã có chỉ đạo các địa phương thành lập tổ y tế cộng đồng nhằm chăm sóc sức khoẻ người dân trong thời gian cách ly.

Đà Nẵng: 2.000 suất quà gửi đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đã được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao cho 2.000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.

Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 11.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng - địa phương đang cách ly 5/7 phường - đã có chỉ đạo các địa phương thành lập tổ y tế cộng đồng nhằm chăm sóc sức khoẻ người dân trong thời gian cách ly.

Đà Nẵng: 2.000 suất quà gửi đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đã được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao cho 2.000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.