Người dân còn thờ ơ với bảo lãnh phương tiện vi phạm

Việt Dũng |

Nghị định 31 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1.5 có quy định về việc tổ chức, cá nhân có phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ muốn được quản lý thì nộp tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng nghị định đi vào cuộc sống, chưa có trường hợp nào tham gia nộp tiền bảo lãnh để quản lý phương tiện vi phạm.

Người dân chưa “mặn mà” với bảo lãnh phương tiện

Theo Điều 14, Nghị định 31 có quy định: Giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Điều 15 về đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện.

Tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh cho người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện. Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho một hành vi vi phạm. Trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm thì mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng tổng mức tiền phạt tối đa của các hành vi vi phạm.

Để được đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm giao thông, người lái xe phải tiến hành: Làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện. Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản không quá 2 ngày làm việc. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1.5.2020.

Số phương tiện vi phạm giao thông, bị tạm giữ hiện là bài toán “đau đầu” với lực lượng chức năng. Chỉ tính riêng nửa tháng tuần tra, kiểm soát giao thông toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an đã tạm giữ hơn 30.000 phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, một cán bộ C08 cho hay, từ ngày Nghị định 31 đi vào thực tiễn, đến nay, cục chưa có báo cáo hay tổng kết nào về việc có tổ chức, cá nhân đứng ra nộp tiền để bảo lãnh phương tiện vi phạm.

Một cán bộ PC08, Công an Hà Nội cũng cho Lao Động biết, đến nay, chưa có báo cáo ghi nhận trường hợp nào đặt tiền bảo lãnh để quản lý phương tiện, từ các đội trong đơn vị.

Những bất tiện của việc bảo lãnh

Theo ông Nguyễn Minh Long - Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư Hà Nội), cho đến giờ chưa ghi nhận trường hợp nào chủ sử dụng phương tiện đứng ra bảo lãnh phương tiện thì một trong những nguyên nhân là vì sự bất tiện của quy định mới này.

Ông Long lý giải, thông thường người vi phạm bị tạm giữ xe chờ giải quyết có tâm lý phải giải quyết nhanh gọn để lấy được xe vi phạm về sớm nhất có thể. Trong khi đó, Nghị định 31 quy định về việc cho bảo lãnh phương tiện như sau: Trong thời hạn không quá 2-3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm, bảo quản... Tuy vậy, trên thực tế, thời gian có thể kéo dài hơn quy định sẽ gây cản trở lớn cho các chủ phương tiện xe.

Ngoài ra, khi nộp tiền bảo lãnh xe, họ còn phải đáp ứng các điều kiện của luật định và thực hiện các thủ tục giấy tờ mà theo đánh giá của luật sư là không đơn giản với người dân. Do đó, dẫn đến tâm lý “ngại” và hình thức bảo lãnh này không được áp dụng trong thực tiễn.

Cán bộ của C08 cũng nhìn nhận, có thể nghị định trên “chưa đến được với người dân”, hoặc thủ tục đặt tiền bảo lãnh theo nghị định còn rườm rà.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp nào đấu giá phương tiện vi phạm, sung công quỹ?

Việt Dũng |

Hàng chục nghìn phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ, nếu quá thời hạn giải quyết, chủ xe không đến làm các thủ tục nhận lại, cơ quan công an có quyền tịch thu, đấu giá, sung công quỹ Nhà nước.

CSGT dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm quyền tự do đi lại?

Bích Hà |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. Hiện có nhiều ý kiến tranh cãi việc này có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?

Tổng kiểm tra phương tiện: Lại rộ "chống trượt" bằng lái xe giá tiền triệu

Sương Mai - Đăng Tuấn |

Lợi dụng tâm lý lo sợ của những người chưa có giấy phép lái xe máy trong đợt lực lượng chức năng tổng kiểm tra phương tiện giao thông, nhiều đối tượng đã ồ ạt quảng cáo, tư vấn các gói "chống trượt" với mức giá tiền triệu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường hợp nào đấu giá phương tiện vi phạm, sung công quỹ?

Việt Dũng |

Hàng chục nghìn phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ, nếu quá thời hạn giải quyết, chủ xe không đến làm các thủ tục nhận lại, cơ quan công an có quyền tịch thu, đấu giá, sung công quỹ Nhà nước.

CSGT dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm quyền tự do đi lại?

Bích Hà |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. Hiện có nhiều ý kiến tranh cãi việc này có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?

Tổng kiểm tra phương tiện: Lại rộ "chống trượt" bằng lái xe giá tiền triệu

Sương Mai - Đăng Tuấn |

Lợi dụng tâm lý lo sợ của những người chưa có giấy phép lái xe máy trong đợt lực lượng chức năng tổng kiểm tra phương tiện giao thông, nhiều đối tượng đã ồ ạt quảng cáo, tư vấn các gói "chống trượt" với mức giá tiền triệu.