Người dân Côn Đảo được phát phiếu đi chợ để bảo đảm giãn cách

Thành An |

Ngày 21.7, chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân, nhưng phải có phiếu vào chợ để đảm bảo giãn cách xã hội trong những ngày thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Từ ngày 21.7, Ban Quản lý chợ Côn Đảo đã áp dụng việc phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn và ngày lẻ. Hình thức đi chợ này giúp cho các tiểu thương kinh doanh và người dân đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Trong ngày đầu tiên thực hiện, tại cổng chính và các lối ra vào chợ đã được bố trí lực lượng bảo vệ và nhân viên kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có phiếu mới được vào chợ. Tất cả người đến chợ đều tuân thủ quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

Khi vào chợ, người mua hàng và tiểu thương đều tuân thủ giữ đúng khoảng cách quy định. Tất cả tiểu thương kinh doanh và người đi chợ đều đồng tình với cách tổ chức đi chợ bằng hình thức này.

Bà Đặng Thị Lệ Hồng, Khu dân cư số 3 huyện Côn Đảo cho biết: "Việc phát thẻ như vậy, người dân đi chợ rất thuận lợi chứ không có gì ngăn cách hay khó khăn, và hạn chế người dân tiếp xúc gần với nhau để trách dịch bệnh lây lan".

Trong ngày này, số lượng người dân đến chợ Côn Đảo đã giảm rõ rệt. Bên trong chợ, nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã nghỉ bán, chỉ còn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, rau củ quả… còn hoạt động. Lượng hàng hóa bày bán trong chợ cũng khá dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Một gian hàng trong chợ Côn Đảo. Ảnh: HCĐ
Một gian hàng trong chợ Côn Đảo. Ảnh: HCĐ

Ban quản lý chợ Côn Đảo đã phối hợp với 9 khu dân cư cấp phát 3.401 phiếu đi chợ cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Phiếu đi chợ sẽ được sử dụng từ nay đến ngày 1.8.2021 cho toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Theo đó, phiếu hồng là đi chợ ngày chẵn, phiếu xanh là đi chợ ngày lẻ, trên mỗi phiếu có ghi từng ngày cụ thể. Khi đến chợ, lực lượng kiểm soát sẽ đánh dấu vào từng ngày ghi trên phiếu.

Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, huyện Côn Đảo vẫn thực hiện đi chợ bằng phiếu theo từng ngày chẵn, lẻ nhằm tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nghiên cứu mở thêm các chợ, giảm áp lực với chợ đang hoạt động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm giảm áp lực cho các chợ đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu mở thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối cũng có thể đưa vào hoạt động.

Hà Nội thêm 14 ca mắc COVID-19, có 2 ca buôn bán ở chợ

Nguyễn Hà |

Trưa 21.7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 7 quận, huyện: Quốc Oai (4), Hai Bà Trưng (4), Hoàng Mai (2); Đông Anh, Mỹ Đức, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức – mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chợ phải đảm bảo nguồn cung, giá hàng hoá hợp lí

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Cục Quản lý thị trường TPHCM đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh, nguồn hàng hoá của chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), chợ Bình Thới (Quận 11).

Các quận, huyện ở TPHCM có kế hoạch mở lại chợ truyền thống thế nào?

Huân Cao |

TPHCM có chủ trương mở lại các chợ truyền thống với những điều kiện phòng chống dịch đi kèm. UBND cấp quận được giao quyền quyết định mở lại chợ trên địa bàn, hiện nhiều quận đang lên phương án mở lại chợ trong thời gian sớm nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM nghiên cứu mở thêm các chợ, giảm áp lực với chợ đang hoạt động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm giảm áp lực cho các chợ đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu mở thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối cũng có thể đưa vào hoạt động.

Hà Nội thêm 14 ca mắc COVID-19, có 2 ca buôn bán ở chợ

Nguyễn Hà |

Trưa 21.7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 7 quận, huyện: Quốc Oai (4), Hai Bà Trưng (4), Hoàng Mai (2); Đông Anh, Mỹ Đức, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức – mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chợ phải đảm bảo nguồn cung, giá hàng hoá hợp lí

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Cục Quản lý thị trường TPHCM đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh, nguồn hàng hoá của chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), chợ Bình Thới (Quận 11).

Các quận, huyện ở TPHCM có kế hoạch mở lại chợ truyền thống thế nào?

Huân Cao |

TPHCM có chủ trương mở lại các chợ truyền thống với những điều kiện phòng chống dịch đi kèm. UBND cấp quận được giao quyền quyết định mở lại chợ trên địa bàn, hiện nhiều quận đang lên phương án mở lại chợ trong thời gian sớm nhất.