Người dân có thể phản ánh điểm nguy cơ dịch sốt xuất huyết qua ứng dụng

Thanh Chân |

TPHCM - Người dân có thể phản ánh những địa chỉ có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết thông qua ứng dụng "Y tế trực tuyến".

Dịch sốt xuất huyết gia tăng mạnh

Nhận định về diễn tiến dịch sốt xuất huyết năm nay, Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca mắc tăng sớm và tăng nhanh ngay từ giữa tháng 4.2022. Đến cuối tháng 6.2022, số ca bệnh đã cao hơn số ca bệnh trong tuần đỉnh dịch các năm 2018 và 2019.

Dự báo trong những tháng còn lại của năm 2022 - những tháng cao điểm của mùa mưa, số ca mắc sốt xuất huyết của TPHCM sẽ tiếp tục gia tăng. Theo đó, số ca bệnh nặng và tử vong cũng sẽ tăng nếu không thực hiện quyết liệt những biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết từ bây giờ.

Theo Sở Y tế TPHCM, nếu như hàng năm, thành phố ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 5 – 10 trường hợp tử vong. Trong năm nay, tính đến hết ngày 5.7, tổng số ca mắc sốt xuất huyết của toàn thành phố là 23.516 ca, trong đó đã có 11 ca tử vong, tăng 9 ca so với trung bình giai đoạn 2016-2020.

Phản ánh điểm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết qua ứng dụng

Ngày 8.7, Sở Y tế đã cập nhật và bổ sung ứng dụng "Y tế trực tuyến" để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến Thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết (chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin có địa chỉ cụ thể những nơi có nhiều muỗi, ổ lăng quăng).

Khi nhận được những phản ánh này, Sở Y tế sẽ xác nhận và chuyển ngay thông tin phản ánh của người dân đến chính quyền địa phương để xử lý, ngay cả xử phạt hành chính theo quy định.

Cho đến nay, sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chính vẫn là cắt đứt đường lây truyền bệnh thông qua việc diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Phun hóa chất diệt muỗi sốt xuất huyết chỉ là biện pháp đáp ứng cấp bách nhằm làm giảm nhanh số lượng muỗi trưởng thành nhưng khi hết thời gian hóa chất tồn tại trong không gian, lứa muỗi mới lại tiếp tục phát triển và tiếp tục truyền bệnh. Phun hóa chất diệt muỗi chỉ phát huy được hiệu quả khi việc diệt lăng quăng được thực hiện đồng bộ một cách triệt để.

Vì vậy, để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát dữ dội, hành động của mỗi người dân ngay trong chính ngôi nhà - nơi mình sinh sống là điều quan trọng.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ đầu tháng 6.2022 đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, làm các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Dự kiến trong tháng 7, số ca bệnh có khả năng tiếp tục gia tăng.

Thêm 15.000 người mắc sốt xuất huyết chỉ trong 10 ngày

Thùy Linh |

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 4.7, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó.

TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ đầu tháng 6.2022 đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, làm các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Dự kiến trong tháng 7, số ca bệnh có khả năng tiếp tục gia tăng.

Thêm 15.000 người mắc sốt xuất huyết chỉ trong 10 ngày

Thùy Linh |

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 4.7, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 ca sốt xuất huyết. Con số này tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó.

TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.