Người dân có thể đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Thế Lâm |

Cùng với Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc và Nền tảng trực tuyến quản lý tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được đưa vào vận hành, người dân đã có thể đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ hôm nay ngày 10.7.

Cụ thể, người dân có thể tải về điện thoại thông minh (smartphone) ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Sau khi đăng nhập và khai báo các thông tin theo yêu cầu để kích hoạt ứng dụng, người dùng đã có thể sử dụng ứng dụng để đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Khi đăng nhập vào ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, màn hình hiển thị các tính năng tiện ích với icon (biểu tượng) và dòng chữ chú thích, gồm: Đăng ký tiêm chủng; Khai báo y tế; Xác nhận tiêm chủng; Chứng nhận tiêm chủng; Phản ứng sau tiêm và dịch vụ khác.

Trong trường hợp đang đề cập, người dùng chỉ cần chạm vào icon Đăng ký tiêm chủng, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu Thông tin đăng kí tiêm. Tại biểu mẫu này, người dùng không cần phải mất công khai báo các trường thông tin lại từ đầu vì trước đó người dùng đã phải khai báo khi kích hoạt ứng dụng.

Biểu mẫu Thông tin đăng kí tiêm vaccine.
Biểu mẫu Thông tin đăng ký tiêm vaccine.

Tuy nhiên, có một số trường thông tin người dùng phải khai báo bổ sung như: Nghề nghiệp; Đối tượng; Địa chỉ nơi ở; Dân tộc.

Riêng trường kê khai thông tin Đối tượng, hệ thống liệt kê các đối tượng như: Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước; Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi; Người sinh sống tại các vùng có dịch… Người dùng chỉ cần chạm vào chọn đúng đối tượng để kê khai thông tin, sau đó nhấn nút Tiếp tục ở phía dưới cùng bên phải màn hình.

Người dùng nên chọn đúng đối tượng hệ thống đã liệt kê để kê khai thông tin.
Người dùng nên chọn đúng đối tượng hệ thống đã liệt kê để kê khai thông tin.

Hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu tiếp theo là Tiền sử tiêm với 3 lựa chọn Có, Không, Không nhớ, để người dùng chọn tích vào, sau khi hoàn thành nhấn vào nút Tiếp tục ở dưới cùng bên phải màn hình.

Biểu mẫu tiếp theo hệ thống sẽ hiển thị là Phiếu đồng ý. Đây cũng là biểu mẫu cuối cùng mà người đăng ký tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 phải hoàn tất, bằng cách tích vào ô trống “Đồng ý tiêm chủng và cam kết trong vòng 14 ngày qua chưa tiêm phòng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm”.

Biểu mẫu Phiếu đồng ý.
Biểu mẫu Phiếu đồng ý.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu bằng cách nhấn vào nút Xác nhận ở bên phải phía dưới cùng màn hình thì hệ thống gửi về xác nhận Đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công.

Xác nhận Đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công.
Xác nhận Đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công.

Xác nhận này cũng cho biết, hiện Bộ Y tế đang tiến hành thu thập nhu cầu và thông tin để lập danh sách đối tượng đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 theo từng địa bàn.

Người đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công sẽ được liên hệ qua số điện thoại đã đăng ký với hệ thống, cùng với các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, địa chỉ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cùng nhau quyết tâm, trên dưới một lòng để thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử

. |

Sáng 10.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 trên toàn quốc. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ: Không ai đứng ngoài việc tiếp cận vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 10.7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo tại lễ phát động.

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng đã về đến Việt Nam

Thanh Hà |

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng Việt Nam thông qua COVAX đã về đến sân bay Nội Bài.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cùng nhau quyết tâm, trên dưới một lòng để thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử

. |

Sáng 10.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 trên toàn quốc. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ: Không ai đứng ngoài việc tiếp cận vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 10.7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo tại lễ phát động.

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng đã về đến Việt Nam

Thanh Hà |

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng Việt Nam thông qua COVAX đã về đến sân bay Nội Bài.