Người dân chưa được di chuyển tự do ra khỏi tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, trong cuộc họp báo thông tin về phòng chống dịch, UBND tỉnh Bình Dương thông tin rõ về vấn đề lưu thông của người dân thời gian từ ngày 16.9.

Hiện nay, người dân tỉnh Bình Dương đang rất quan tâm đến các quy định về lưu thông giữa các địa bàn tỉnh Bình Dương và từ tỉnh Bình Dương sang các tỉnh khác.

Về việc lưu thông ra khỏi địa bàn tỉnh Bình Dương của người dân, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói rõ: "đến thời điểm này, Bình Dương chưa cho phép di chuyển tự do ra khỏi tỉnh Bình Dương. Hiện người dân từ Bình Dương về quê phải tổ chức có sự phối hợp giữa 2 tỉnh và theo đúng quy định''.

Người dân chưa được di chuyển tự do ra khỏi Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người dân chưa được di chuyển tự do ra khỏi Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Việc di chuyển của người dân các tỉnh khác vào Bình Dương đảm bảo đủ điều kiện về y tế, âm tính với virus SARS -CoV-2 và có các giấy tờ lưu thông theo quy định. Bên cạnh đó, đối với người dân, trước mắt  phải có sự đồng ý của nơi đi và sự phối hợp giữa 2 tỉnh (địa phương nơi xuất phát và Bình Dương).

Đối với lưu thông trong tỉnh Bình Dương, tại "vùng đỏ" bị khóa chặt thì nội bất xuất, ngoại bất nhập, người dân thực hiện nghiêm giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16 để phòng chống dịch hiệu quả.

Tại ''Vùng xanh'' nới lỏng người dân được lưu thông khi tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày, F0 khỏi bệnh hết thời hạn cách ly tại nhà. Người lao động lưu thông cần có giấy xác nhận làm việc. Hạn chế tối đa người già, người có bệnh nền và trẻ em lưu thông.

Người dân được lưu thông liên huyện "vùng xanh" từ 16.9 và lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh từ ngày 20.9. Các chốt kiểm soát địa bàn giáp ranh vẫn được duy trì để kiểm soát dịch theo quy định.

Các
Người dân được lưu thông được lưu thông liên huyện "vùng xanh" từ 16.9. Ảnh: Đình Trọng

Tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương tổ chức test nhanh miễn phí cho các đối tượng lưu thông qua chốt. Tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng có đầy đủ giấy tờ được lưu thông qua chốt.

Đối với xe ô tô chở hàng không có giấy nhận diện mã QR code, hoặc có mà hết hạn, lực lượng kiểm soát yêu cầu người trên xe có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực, khai báo y tế và cho lưu thông qua chốt. Trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.

Bình Dương: TP.Dĩ An cho người dân lưu thông, "vùng đỏ" nới lỏng giãn cách

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có quyết định nới lỏng giãn cách ở các phường đạt ''vùng xanh''. Người dân đủ điều kiện được lưu thông giữa các ''vùng xanh'' trong thành phố.

Chủ tịch Bình Dương sẽ trao đổi trực tuyến với người dân vào 20h ngày 15.9

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 15.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ có chương trình trao đổi trực tuyến với người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.

Bình Dương: TP.Dĩ An cho người dân lưu thông, "vùng đỏ" nới lỏng giãn cách

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có quyết định nới lỏng giãn cách ở các phường đạt ''vùng xanh''. Người dân đủ điều kiện được lưu thông giữa các ''vùng xanh'' trong thành phố.

Chủ tịch Bình Dương sẽ trao đổi trực tuyến với người dân vào 20h ngày 15.9

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 15.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ có chương trình trao đổi trực tuyến với người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.