Người dân chịu “khát” bên nhà máy nước sạch gần 8 tỉ đồng

ĐỖ VẠN |

Nhằm cung ứng nguồn nước sạch cho gần 800 hộ dân, một công trình nước sạch được đầu tư xây lắp gần 8 tỉ đồng. Tuy vậy, công trình đưa vào hoạt động được 1 tháng thì bị bỏ hoang mà không được sửa chữa, các hệ thống đang xuống cấp nghiêm trọng

Nằm dọc theo con sông Trường Giang nhưng gần 800 hộ dân của thôn Thạch Kiều thuộc xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hơn 10 năm qua vẫn không có nguồn sạch để dùng.

Bên ngoài của nhà máy nước sạch gần 8 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V
Bên ngoài của nhà máy nước sạch gần 8 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V

Nguyên nhân là do con sông ngày một bị nhiễm mặn trầm trọng. Nhiều hộ dân đành phải bỏ tiền ra mua nước sạch hoặc đi qua các vùng lân cận chở nước về để sử dụng. Từ đó, người dân càng mong muốn có được nguồn nước sạch để sinh hoạt.

Đáp lại nguyện vọng chính đáng đó, năm 2012, công trình hệ thống nước sạch được UBND xã Tam Xuân 2 phê duyệt và do Trung tâm Nước sạch - Tư vấn thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam làm đơn vị đầu tư xây dựng.

Các bể lọc đang bị gỉ sắt tấn công. Ảnh: Đ.V
Các bể lọc đang bị gỉ sắt tấn công. Ảnh: Đ.V

Được biết, tổng mức vốn đầu tư các hạng mục của công trình gần 8 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước chiếm 55%, phần còn lại do người dân tự vận động đóng góp.

Năm 2013, công trình được hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau một tháng đưa vào khai thác phục vụ nước sạch cho người dân thì nguồn nước vẫn bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, trong nước còn có mùi hôi.

Trước thực trạng đó, UBND xã Tam Xuân 2 làm đơn kiến nghị lên đơn vị thi công nhưng đến nay vẫn “biệt vô âm tín”.

Theo quan sát, công trình có hai bể chứa nước khá rộng cùng nhiều ống nhựa dẫn nước bị bể hư hỏng. Các bồn lọc cùng một số thiết bị đo mực nước và hệ thống điều hành cũng bị hư hỏng nặng….

Ông Ngô Tấn Tốt (56 tuổi, ở thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2) cho biết, để có nước sinh hoạt, nhà ông đã bỏ tiền xây bể lọc nước giếng và nước mưa để tắm giặt, còn nước uống phải đi mua. Dù đã rất tằn tiện nhưng gia đình đông người nên cứ phải mua nước liên tục.

“Khi mới nghe nói có dự án xây dựng, nhưng Nhà nước chỉ hỗ trợ 55% tiền vốn, dân chúng tôi đều tự nguyện góp thêm tiền vào chỉ mong nhanh có nước sạch để sinh hoạt. Vì trước giờ, phải hứng nước mưa và mua nước để uống.

Ai ngờ đâu mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì nguồn nước cũng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Giờ nhà máy thì nằm ngay bên cạnh mà dân chúng tôi phải chịu khát” - ông Tốt ngao ngán.

Các bể chứa bị trơ đáy. Ảnh: Đ.V
Các bể chứa bị trơ đáy. Ảnh: Đ.V

Lý giải về nguyên nhân bỏ hoang của công trình gần 8 tỉ đồng này, ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 - cho biết, nguồn nước không đảm bảo là do công trình đặt quá gần khu vực nước mặn (sát bờ sông – PV). Việc đầu tư, trang bị công nghệ cũng thiếu đồng bộ. Địa phương từng kiến nghị lấy nước từ lòng hồ Phú Ninh nhưng chủ đầu tư đưa ra lý do thiếu kinh phí nên không nghe.

“Công trình nước sạch ở thôn Thạch Kiều được đầu tư gần 8 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang hơn 6 năm nay. Cũng đã nhiều lần chính quyền xã cùng người dân đã có văn bản gửi đến các ngành có liên quan. Thế nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết”, ông Xuân nói. 

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.