Người dân Cần Thơ nói gì khi số F0 liên tục ở ngưỡng cao

Tạ Quang |

Cần Thơ - Người dân cho biết, họ đề phòng nhưng không lo sợ thái quá, vì đây chưa phải là căn bệnh, cứ mắc là nguy kịch, nhất là khi đã tiêm đủ liều vaccine…

Không phải cứ ra đường là bệnh!

Tính đến nay, 13 tỉnh miền Tây đã trải qua đợt dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài gần nửa năm (từ tháng 7.2021). Có thời điểm, dịch bệnh cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm sâu, như tại TP.Cần Thơ vào tháng 8, có ngày chỉ ghi nhận 28 ca nhiễm.

Hình ảnh TP.Cần Thơ lập chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Tạ Quang.
Hình ảnh TP.Cần Thơ lập chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Tạ Quang

Từ thời điểm các địa phương triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, số ca nhiễm lại tăng rất nhanh. Tại Cà Mau, trong hôm qua (26.12), tỉnh này ghi nhận 579 ca nhiễm mới, nhưng những ngày trước đó, mỗi ngày tỉnh đã ghi nhận hơn 1.000 F0.

Tại Cần Thơ, cũng trong hôm qua đã ghi nhận 715 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn thành phố lên đến hơn 47.000 F0 (cao nhất miền Tây). Hay ở Đồng Tháp, đến nay, tổng số ca dương tính trên địa bàn đã chạm mốc hơn 41.000 ca…

So với thời điểm giãn cách xã hội, hiện tại, dịch bệnh đã phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng tại các tỉnh miền Tây, cuộc sống của người dân vẫn diễn ra rất bình thường và nhộn nhịp.

Hình ảnh đường phố Cần Thơ đông nghẹt ngày 24.12. Ảnh: Tạ Quang.
Hình ảnh đường phố Cần Thơ đông nghẹt ngày 24.12. Ảnh: Tạ Quang

Anh L.Q.Th (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, lúc dịch bệnh mới bùng phát, gia đình anh chỉ đám ở nhà. Mỗi lần bước ra khỏi cửa lại lo sợ vì có cảm giác ở đâu cũng có dịch bệnh. Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng giãn cách xã hội kéo dài, anh nhận ra rằng: Nếu tiếp tục ở nhà thì sẽ chết vì kiệt quệ kinh tế, trước khi dịch COVID-19 tấn công.

Anh Th. cũng cho biết thêm, suốt thời gian đó, gia đình anh phải gồng gánh, thậm chí là vay mượn để trả tiền thuê mặt bằng 2 quán cà phê. Bây giờ được mở cửa kinh doanh mua bán cũng đỡ được phần nào. “Thay vì chờ dịch bệnh không còn nữa, chúng ta chuyển qua thích ứng. Nếu mỗi người dân luôn có ý thức tốt, tôi nghĩ chúng ta sẽ sống chung an toàn với dịch bệnh, lại vừa có thể duy trì phát triển kinh tế”, anh Th. nói.

Còn ông Lê Tấn Tài (57 tuổi, thương lái chuyên thu mua nông sản ở ĐBSCL) chia sẻ, bây giờ, nhà nước đã cho mở cửa, việc đi lại, mua bán, sản xuất kinh doanh đã rất dễ dàng; nghĩa là người ta gặp gỡ, tiếp xúc nhau cũng nhiều hơn. Do vậy, số F0 tăng cao mỗi ngày cũng rất bình thường.

Mấy ngày qua, tôi vẫn đi khắp nơi thu mua nông sản; và tất nhiên là phải tự bảo vệ mình trước bằng việc tuân thủ quy định 5K như đeo khẩu trang, sát khuẩn,… Thậm chí, có ngày tôi nhận được thông tin là đã tiếp xúc với nhiều F0. Sau đó, tôi đi khai báo y tế, rồi làm xét nghiệm cho kết quả nhiều lần âm tính. Tôi nghĩ, không phải ai cứ ra đường, hoặc cứ tiếp xúc F0 là sẽ nhiễm bệnh, ông Tài nhấn mạnh.

Không chủ quan, cũng đừng lơ là

Đồng quan điểm trên, anh Trương Quốc Tr. (chủ một quán nhậu ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ) kể, từ lúc quán mở cửa trở lại, là đồng nghĩa chấp nhận với nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh. Bởi vì lượng khách đến quán rất đông, và lịch trình di chuyển vô cùng phức tạp. Vừa qua, anh Tr. không may xét nghiệm dương tính. Được sự hướng dẫn của cán bộ y tế, cùng sự chia sẻ kinh nghiệm của những người đã mắc bệnh trước đó, anh Tr. dùng thuốc kết hợp nhiều cách điều trị, đến nay đã bình phục.

“Hiện tại, gần như người nào cũng đã được tiêm vaccine, nên ít hay nhiều cũng đã tạo được miễn dịch. Ngay cả khi nhiễm bệnh, chúng ta đừng hoang mang, như bản thân tôi bị F0, chỉ khoảng 5 ngày sau là khỏi. Hơn nữa, đây chưa phải là căn bệnh nguy hiểm tới mức, nếu mắc thì sẽ nguy kịch”, anh Tr. bày tỏ.

Còn ông Nguyễn Hoàng H. (chủ một quán nhậu khác cũng ở quận Ninh Kiều) nêu quan điểm, bây giờ, nếu bản thân ông bị F0, ông cũng không sợ, vì đã xác định sẵn tâm thế sống chung với dịch. Nhưng bên cạnh đó cũng không được chủ quan, luôn nâng cao ý thức, mà trước hết là tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, gia đình.

Hàng quán vẫn đông vui khi dịch bệnh phức tạp. Ảnh: Tạ Quang.
Hàng quán vẫn đông vui khi dịch bệnh phức tạp. Ảnh: Tạ Quang.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho hay, sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài, chúng ta nhận ra rằng, không thể đóng cửa mãi được, nên từ trạng thái “Zero COVID”, đã chuyển qua sống chung, thích ứng an toàn. Trong quá trình này, ý thức người dân là quan trọng nhất, trước tiên là tự bảo vệ cho mình.

Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.
Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.

Ông Ánh cũng cho rằng, ở góc độ chính quyền, thành phố và quận đã chuẩn bị đầy đủ những thứ để trang bị cho người dân, từ kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, đến việc tiêm vaccine… Đến nay, đại đa số người dân đã có kiến thức đầy đủ để phòng dịch. Vấn đề còn lại là công tác quản lý nhà nước, làm sao đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh mua bán diễn ra an toàn.

Điều trị COVID-19.
Điều trị COVID-19.

Ông Ánh thông tin thêm, đến nay người dân cơ bản đã tiêm đủ 2 liều vaccine, do vậy, dù số F0 vẫn tăng cao, nhưng số ca tử vong và chuyển nặng đã giảm sâu so với trước đó. Tới đây, thành phố và quận sẽ tiếp tục tập trung tiêm vaccine cho nhóm người có bệnh lý, bệnh nền, người cao tuổi, tiêm nhắc lại, tiêm mũi 3… Nói chung là nhóm có hệ miễn dịch thấp, dễ bị tổn thương; và sau đó, kỳ vọng nhóm trẻ dưới 12 tuổi cũng được tiêm vaccine. Khi đó, chúng ta sẽ vững tin sống chung với dịch.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

“Biển người” ở Cần Thơ đi chơi Noel, Công an căng mình phân luồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hàng nghìn người dân đã cùng nhau đổ về trung tâm TP.Cần Thơ để được tận hưởng không khí Noel khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Các chiến sĩ CSGT, CSTT căng mình phân luồng để đảm bảo giao thông được thông suốt trong đêm Giáng sinh.

Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Biển người” ở Cần Thơ đi chơi Noel, Công an căng mình phân luồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hàng nghìn người dân đã cùng nhau đổ về trung tâm TP.Cần Thơ để được tận hưởng không khí Noel khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Các chiến sĩ CSGT, CSTT căng mình phân luồng để đảm bảo giao thông được thông suốt trong đêm Giáng sinh.

Hơn 700 ca F0 mỗi ngày, người dân Cần Thơ vẫn vui chơi thả ga dịp lễ Noel

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn lơ là, thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tuyến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức hoạt động

Tạ Quang - Bạch Cúc |

Cần Thơ – Sau nhiều ngày thi công, đến nay tuyến đường đèn nghệ thuật đã chính thức đưa vào hoạt động phục vụ người dân cũng như Tết Nguyên đán 2022.