Quảng Trị

Người dân, cán bộ trong khu cách ly COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn dịp Tết

HƯNG THƠ |

Để động viên người dân thuộc diện cách ly và cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly phòng dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tiền ăn trong 4 ngày, từ ngày 30 đến mùng 3 Tết Tân Sửu 2021.

Ngày 9.2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã có quyết định hỗ trợ tiền ăn cho công dân, cán bộ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trong dịp Tết. Cụ thể, công dân đang thực hiện cách ly tập trung, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, lực lượng vận chuyển điều phối công dân sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong 4 ngày (từ ngày 30 Tết đến mùng 3 Tết) với mức hỗ trợ 150 ngàn đồng/người/ngày.

Ngoài việc hỗ trợ tiền ăn vào dịp Tết, lãnh đạo các đơn vị tại tỉnh Quảng Trị cũng đã đến thăm, chúc Tết, lắng nghe chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng dịch COVID-19.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Biên phòng Nghệ An: Ăn Tết trên biên giới, trực chiến phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường tuần tra, trực chốt 24/24, giữ vững tuyến biên giới an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ninh đã cơ bản khống chế được COVID-19

Nguyễn Hùng |

Tại cuộc họp báo chiều nay (8.2) ở TP.Hạ Long, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh đã kiểm soát được “thế trận” khi khống chế được toàn bộ 5 địa bàn có bệnh nhân COVID-19; những ca phát sinh đều là F1 đã được cách ly.

Nóng nhất 24h: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt; Đỉnh Fansipan phủ đầy tuyết trắng dù vẫn trên 0 độ C;...

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Biên phòng Nghệ An: Ăn Tết trên biên giới, trực chiến phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường tuần tra, trực chốt 24/24, giữ vững tuyến biên giới an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ninh đã cơ bản khống chế được COVID-19

Nguyễn Hùng |

Tại cuộc họp báo chiều nay (8.2) ở TP.Hạ Long, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh đã kiểm soát được “thế trận” khi khống chế được toàn bộ 5 địa bàn có bệnh nhân COVID-19; những ca phát sinh đều là F1 đã được cách ly.

Nóng nhất 24h: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: 2 ca bệnh COVID-19 không trung thực bị đề nghị xử phạt; Đỉnh Fansipan phủ đầy tuyết trắng dù vẫn trên 0 độ C;...