Người dân Bình Dương "ai ở đâu ở đấy", hết gạo thì gọi đường dây nóng 1022

ĐÌNH TRỌNG |

Số ca mắc COVID-19 ở tỉnh Bình Dương vẫn tăng, đến nay đã ghi nhận 17.354 ca. Tỉnh Bình Dương đề nghị người dân thực hiện đúng chủ trương "ai ở đâu ở đấy".

Ngày 2.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - cho biết, tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc tiêm vaccine, xét nghiệm sàng lọc để mở rộng vùng xanh (vùng an toàn dịch bệnh) trong khu dân cư và khu công nghiệp.

Trên tất cả các tuyến đường ở Bình Dương đều có chốt kiểm soát chặt chẽ việc người dân di chuyển.
Trên tất cả tuyến đường ở Bình Dương đều có chốt kiểm soát chặt chẽ việc người dân di chuyển.

Việc thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm và quyết liệt, đúng chủ trương "ai ở đâu ở đấy". Tỉnh Bình Dương đảm bảo không thiếu lương thực thực phẩm cho người dân. Bên cạnh hệ thống siêu thị, chợ đang hoạt động để cho người dân mua thực phẩm, các cơ quan tổ chức sẽ cung cấp thực phẩm cho người lao động khó khăn.

Theo ông Võ Văn Minh, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát không để bất kỳ người dân nào bị thiếu ăn. Tỉnh cũng đang thực hiện vận hành đường dây nóng 1022. Nơi nào người dân gặp khó khăn, không mua được lương thực, thực phẩm có thể gọi về 1022 để phản ánh để. Tỉnh sẽ chuyển thông tin xuống địa phương rà soát hỗ trợ kịp thời.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đến nhà trọ trao hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương đến nhà trọ trao hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng kêu gọi người lao động chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19. Đơn vị đang liên tục rà soát để nắm bắt thông tin người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Trong khi đó, tại Bình Phước - cửa ngõ vào các Tây Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng đang kiểm soát chặt chẽ việc giãn cách. Bắt đầu từ ngày 2.8 sẽ không giải quyết cho các trường hợp người dân đi xe máy từ Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển qua Bình Phước về các tỉnh Tây Nguyên.

Ngày 1.8, tỉnh Bình Phước giải quyết lần cuối cho những người lao động ở Bình Dương, TP.HCM di chuyển qua Bình Phước về Tây Nguyên.
Ngày 1.8, tỉnh Bình Phước giải quyết lần cuối cho những người lao động ở Bình Dương, TP.HCM di chuyển qua Bình Phước về Tây Nguyên.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chợ ngoài trời đầu tiên ở Bình Dương với kỳ vọng giảm lây nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những phiên chợ ngoài trời tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang được mở mỗi ngày. Với không gian thoáng được kỳ vọng sẽ giảm lây nhiễm khi dịch bệnh COVID-19 đang càn quét qua tỉnh phát triển công nghiệp này.

Từ hôm nay, người dân Bình Dương không được ra đường sau 18h đến 6h

ĐÌNH TRỌNG |

Bắt đầu từ 18h hôm nay (28.7), người dân tỉnh Bình Dương không được ra đường, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Khối lượng công việc khổng lồ: Y bác sĩ ở Bình Dương chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ gồm xét nghiệm sàng lọc cho 1,8 triệu dân và tiêm 307.000 mũi vaccine. Công việc gấp rút chạy đua với thời gian, nhiều y bác sĩ chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chợ ngoài trời đầu tiên ở Bình Dương với kỳ vọng giảm lây nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những phiên chợ ngoài trời tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang được mở mỗi ngày. Với không gian thoáng được kỳ vọng sẽ giảm lây nhiễm khi dịch bệnh COVID-19 đang càn quét qua tỉnh phát triển công nghiệp này.

Từ hôm nay, người dân Bình Dương không được ra đường sau 18h đến 6h

ĐÌNH TRỌNG |

Bắt đầu từ 18h hôm nay (28.7), người dân tỉnh Bình Dương không được ra đường, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Khối lượng công việc khổng lồ: Y bác sĩ ở Bình Dương chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ gồm xét nghiệm sàng lọc cho 1,8 triệu dân và tiêm 307.000 mũi vaccine. Công việc gấp rút chạy đua với thời gian, nhiều y bác sĩ chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày.