Người dân bị mất điện, cô lập trong vùng hồ Krông Pách thượng

Bảo Trung |

Sau khi bão số 12 đổ bộ vào khu vực nam Tây Nguyên, vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT ở Đắk Lắk đã ngập sau. Lũ về khiến hàng trăm hộ dân bị kẹt lại. Người dân định cư trong vùng phải sống trong cảnh mất điện, thiếu lương, cô lập với bên ngoài...

Toàn cảnh đợt ngập lụt ở hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đang xây dựng dang dở, chậm tiến độ ở tỉnh Đắk Lắk. Video: Bảo Trung
Do ảnh hưởng của bão số 12, tại dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng Krông Pách thượng của bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đang xây dựng dang dở ở Đắk Lắk, hàng trăm hộ dân ở khu vực lòng hồ (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: B.T
Do ảnh hưởng của bão số 12, tại dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng Krông Pách thượng của bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đang xây dựng dang dở ở Đắk Lắk, hàng trăm hộ dân ở khu vực lòng hồ (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: B.T
Để vào bên trong khu vực rốn lũ, đoàn chúng tôi phải đi bộ hơn 3km để đến được vị trí thuyền máy đang chờ sẵn nhằm di chuyển vào các thôn 9, 10, 11 của xã Cư San. Ảnh: B.T
Để vào bên trong khu vực rốn lũ, phải đi bộ hơn 3km để đến được vị trí thuyền máy đang chờ sẵn nhằm di chuyển vào các thôn 9, 10, 11 của xã Cư San. Ảnh: B.T
Mưa lớn kéo dài, mực nước trong hồ Krông Pách thượng đã dâng cao hơn rất nhiều so với thời điểm trận mưa lớn hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Cả một vùng bãi bồi rộng lớn ngay lập tức chìm trong biển nước. Ảnh: B.T
Mưa lớn kéo dài, mực nước trong hồ Krông Pách thượng đã dâng cao hơn rất nhiều so với thời điểm trận mưa lớn hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Cả một vùng bãi bồi rộng lớn ngay lập tức chìm trong biển nước. Ảnh: B.T
Mưa lớn kéo dài, mực nước trong hồ Krông Pách thượng đã dâng cao hơn rất nhiều so với thời điểm trận mưa lớn hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Cả một vùng bãi bồi rộng lớn ngay lập tức chìm trong biển nước. Ảnh: B.T
Hàng trăm hộ dân trong vùng lòng hồ đang bị cô lập, rất khó để di chuyển ra bên ngoài. Bộ đội biên phòng huyện M'Đrắk túc trực 24/24 để di chuyển dân ra khỏi khu vực nguy hiểm một khi mực nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: B.T
Hàng trăm hộ dân trong vùng lòng hồ đang bị cô lập, rất khó để di chuyển ra bên ngoài. Bộ đội biên phòng huyện M'Đrắk túc trực 24/24 để di chuyển dân ra khỏi khu vực nguy hiểm một khi mực nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: B.T
Hàng trăm hộ dân trong vùng lòng hồ đang bị cô lập, rất khó để di chuyển ra bên ngoài. Bộ đội biên phòng huyện M'Đrắk túc trực 24/24 để di chuyển dân ra khỏi khu vực nguy hiểm một khi mực nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: B.T
Một người dân đứng cõng con lặng nhìn dòng nước lũ. Anh này cho hay, đang chờ chính quyền bồi thường, bố trí tái định cư mới. Hơn 10 năm qua, gia đình tôi vẫn cứ mãi kẹt trong vùng dự án.  Ảnh: B.T
Một người dân đứng cõng con lặng nhìn dòng nước lũ. Anh này cho hay: "Đang chờ chính quyền bồi thường, bố trí tái định cư mới. Hơn 10 năm qua, gia đình tôi vẫn cứ mãi kẹt trong vùng dự án. Hiện, điện đã bị cắt, lương thực của gia đình tôi không còn nhiều, những ngày tới chẳng biết xoay sở như thế nào". Ảnh: B.T
Cơ sự đang diễn ra tại hồ Krông Pách thượng thực thế đã được dự báo trước. Bởi, tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân, bố trí tái định cư của phía BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) đang rất chậm. Hàng trăm hộ dân ở xã Cư San vẫn chưa được di dời đến khu tái định cư mới. Trong khi đó, chỉ ít tháng tới, Bộ NNPTNT sẽ yêu cầu Ban quản lý Dự án 8 chính thức chặn dòng kênh dẫn dòng ở đập số 2 (chặn dòng đợt 3, tích nước hồ chứa) để tiến đến hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong năm 2021.
Cơ sự đang diễn ra tại hồ Krông Pách thượng thực thế đã được dự báo trước. Bởi, tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân, bố trí tái định cư của phía BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) đang rất chậm. Hàng trăm hộ dân ở xã Cư San vẫn chưa được di dời đến khu tái định cư mới. Trong khi đó, chỉ ít tháng tới, Bộ NNPTNT sẽ yêu cầu Ban quản lý Dự án 8 chính thức chặn dòng kênh dẫn dòng ở đập số 2 (chặn dòng đợt 3, tích nước hồ chứa) để tiến đến hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong năm 2021.
Thực trạng diễn ra tại hồ Krông Pách thượng thực thế đã được dự báo trước. Bởi, tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân, bố trí tái định cư của phía BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) đang rất chậm. Hàng trăm hộ dân ở xã Cư San vẫn chưa được di dời đến khu tái định cư mới. Trong khi đó, chỉ ít tháng tới, Bộ NNPTNT sẽ yêu cầu Ban quản lý Dự án 8 chính thức chặn dòng kênh dẫn dòng ở đập số 2 (chặn dòng đợt 3, tích nước hồ chứa) để tiến đến hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong năm 2021.
Đêm xuống, bà con nơi đây phải gắng tìm cách chèn chống nhà cửa phòng mưa to, gió lớn ập đến bất ngờ. Ảnh: B.T
Đêm xuống, bà con nơi đây phải gắng tìm cách chèn chống nhà cửa phòng mưa to, gió lớn ập đến bất ngờ...Ảnh: B.T
...và việc giải quyết vấn đề lương thực cũng là một bài toán nan giải. Ảnh: B.T
...và giải quyết vấn đề lương thực cũng là một bài toán nan giải. Ảnh: B.T
Trước tình hình trên, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện M'Đrắk cho hay, đơn vị đã cử 9 người túc trực 24/24 ở xã Cư San để đưa người dân đến nơi an toàn nếu trời tiếp tục đổ mưa lớn và nước dâng cao. Còn Phạm Xuân Hồng - Phó Chủ tịch HĐND xã Cư San thì thông tin rằng, đến thời điểm chiều tối ngày 10.11 mới di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn. Đã bố trí 1 trường học để người dân tá túc, qua đêm nếu nước tiếp tục dâng cao
Trước tình hình trên, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện M'Đrắk cho hay, đơn vị đã cử 9 người túc trực 24/24 ở xã Cư San để đưa người dân đến nơi an toàn nếu trời tiếp tục đổ mưa lớn và nước dâng cao. Còn Phạm Xuân Hồng - Phó Chủ tịch HĐND xã Cư San thì thông tin rằng, đến thời điểm chiều tối ngày 10.11 mới di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn. Đã bố trí 1 trường học để người dân tá túc, qua đêm nếu nước tiếp tục dâng cao
Trước tình hình trên, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện M'Đrắk cho hay, đơn vị đã cử 9 người túc trực 24/24 ở xã Cư San để đưa người dân đến nơi an toàn nếu trời tiếp tục đổ mưa lớn và nước dâng cao. Còn Phạm Xuân Hồng - Phó Chủ tịch HĐND xã Cư San thì thông tin rằng, đến thời điểm chiều tối ngày 10.11 mới di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn. Đã bố trí 1 trường học để người dân tá túc, qua đêm nếu nước tiếp tục dâng cao. Ảnh: B.T
Tuy nhiên, trường học vẫn chưa sẵng sàng tiếp nhận bà con đến ăn ở, phòng ốc lộn xộn, bừa bãi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phải phá cửa để vào bên trong phòng. Video: Bảo Trung
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Bão số 12 đổ bộ: Hàng trăm hộ dân ở lòng hồ Krông Pách thượng bị cô lập

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhiều nơi đang có mưa to đến rất to, một số khu vực đã ngập lụt nặng nề. Tại dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng Krông Pách thượng của bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đang xây dựng dang dở ở tỉnh này, hàng trăm hộ dân ở khu vực lòng hồ (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Lại chậm giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang làm mọi cách để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình hồ thủy lợi Krông Pách thượng - dự án nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Đã hơn 10 tháng sau chấn chỉnh, áp dụng phương án mới, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư hợp phần GPMB, di dân bố trí tái định cư vẫn đang thấp, liên tục bị Bộ NNPTNT phê bình, nhận xét yếu kém.

Tai họa ở miền Trung đã được cảnh báo trước

Thùy Linh (thực hiện) |

Về tình hình mưa lũ gây ra sạt lở nặng nề đang diễn ra tại miền Trung, trao đổi với phóng viên Lao Động, GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng: Đã có tình trạng chủ quan trong vấn đề phòng chống thiên tai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bão số 12 đổ bộ: Hàng trăm hộ dân ở lòng hồ Krông Pách thượng bị cô lập

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhiều nơi đang có mưa to đến rất to, một số khu vực đã ngập lụt nặng nề. Tại dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng Krông Pách thượng của bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đang xây dựng dang dở ở tỉnh này, hàng trăm hộ dân ở khu vực lòng hồ (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Lại chậm giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang làm mọi cách để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình hồ thủy lợi Krông Pách thượng - dự án nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Đã hơn 10 tháng sau chấn chỉnh, áp dụng phương án mới, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư hợp phần GPMB, di dân bố trí tái định cư vẫn đang thấp, liên tục bị Bộ NNPTNT phê bình, nhận xét yếu kém.

Tai họa ở miền Trung đã được cảnh báo trước

Thùy Linh (thực hiện) |

Về tình hình mưa lũ gây ra sạt lở nặng nề đang diễn ra tại miền Trung, trao đổi với phóng viên Lao Động, GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng: Đã có tình trạng chủ quan trong vấn đề phòng chống thiên tai.