Người Đà Nẵng tại TPHCM xét nghiệm âm tính được hỗ trợ xe miễn phí về quê

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Ban liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM đã gửi thông báo đến bà con về việc hỗ trợ xe, lộ phí về quê. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có văn bản về việc tạo điều kiện tiếp nhận người dân từ TPHCM về cách ly tập trung.

Ông Hồ Văn Đắc - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM - cho biết, ngay khi nhận được thông tin Đà Nẵng tạo điều kiện đón bà con về quê, Hội đã đăng tải thông tin chi tiết về những điều kiện, địa chỉ liên hệ để người dân Đà Nẵng tại TPHCM được biết và đăng ký.

Cụ thể, UBND thành phố Đà Nẵng giao Hội đồng hương thành phố tổ chức đưa đón bà con đồng hương về quê tránh dịch. Điều kiện cụ thể như sau:

Bà con có nhu cầu về quê, đăng ký danh sách qua Hội đồng hương các quận, huyện hoặc đăng ký danh sách qua Facebook Hội đồng hương Đà Nẵng hoặc Hội đồng hương Hòa Vang.

Trước khi lên xe về Đà Nẵng, bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính và tuân thủ các điều kiện chống dịch của nhà xe. Hội đồng hương Đà Nẵng bố trí xe chở miễn phí và tặng mỗi người 500.000 đồng làm lộ phí.

Về điều kiện cách ly 21 ngày tại Đà Nẵng, bà con có thể đăng ký cách ly tại khách sạn (tự chi trả chi phí tiền phòng và tiền ăn) hoặc cách ly tập trung thì được miễn phí tiền ở, nhưng phải trả tiền ăn theo quy định của cơ quan y tế.

Bà con sẽ được được miễn phí xét nghiệm và chăm sóc y tế. Đối với bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đồng hương sẽ tặng tiền ăn khi cách ly tập trung.

Ông Đắc cho biết, ngay trong sáng nay, nhiều người dân đã liên hệ đăng ký. Đa số người đăng ký là sinh viên, người đi làm ăn xa, người đi thăm con cháu hay có công việc rồi bị mắc kẹt lại thành phố khi dịch bệnh ập đến.

"Chúng tôi đã giao đầu mối liên hệ cụ thể để bà con gọi điện đăng ký. Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cũng đang liên hệ xe miễn phí chở bà con về. Số tiền 500.000 đồng tặng mỗi bà con làm lộ phí cũng chính là khoản tiền UBND TP.Đà Nẵng gửi Hội để tặng bà con khó khăn, nhân dịp này, chúng tôi triển khai luôn để giúp được bà con thêm được chừng nào hay chừng đó”.

Trước đó, trong thư gửi Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh nhắn nhủ: “Thông qua Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, chúng tôi gửi đến các anh chị, cô chú lời động viên chân thành từ Đà Nẵng, đồng thời, đề nghị Hội đồng hương theo dõi, tìm hiểu thông tin để phối hợp cùng thành phố lập phương án đưa người dân có nhu cầu trở về Đà Nẵng.

Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân thành phố đều được trở về nhà. Chúng tôi tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, cộng đồng người Đà Nẵng tại TPHCM cùng với người dân địa phương sẽ sớm vượt qua khó khăn này”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng gửi 1.000 suất quà hỗ trợ bà con đồng hương gặp khó vì dịch ở TPHCM

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 1.000 suất quà tặng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho bà con đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Người Quảng Bình huy động 12 tấn cá góp sức bà con khu phong tỏa ở TPHCM

Anh Tú |

Đợt xe đầu tiên chở 3 tấn cá biển và 100kg tép khô của Quảng Bình đã đến TPHCM. Chuyến xe mang yêu thương của người dân vùng biển sẻ chia khó khăn cùng người dân đang ở khu cách ly, người nghèo, công nhân lao động thất nghiệp vì dịch bệnh tại TPHCM.

Trao 1.500 phần quà cho bà con khó khăn do COVID-19 tại Tiền Giang, Bến Tre

Kỳ Quan |

Ngày 21.6, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đại đức Thích Minh Phước – Trụ trì Niệm Phật đường Liên Hoa (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã trao tặng 1.500 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng gửi 1.000 suất quà hỗ trợ bà con đồng hương gặp khó vì dịch ở TPHCM

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 1.000 suất quà tặng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho bà con đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Người Quảng Bình huy động 12 tấn cá góp sức bà con khu phong tỏa ở TPHCM

Anh Tú |

Đợt xe đầu tiên chở 3 tấn cá biển và 100kg tép khô của Quảng Bình đã đến TPHCM. Chuyến xe mang yêu thương của người dân vùng biển sẻ chia khó khăn cùng người dân đang ở khu cách ly, người nghèo, công nhân lao động thất nghiệp vì dịch bệnh tại TPHCM.

Trao 1.500 phần quà cho bà con khó khăn do COVID-19 tại Tiền Giang, Bến Tre

Kỳ Quan |

Ngày 21.6, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đại đức Thích Minh Phước – Trụ trì Niệm Phật đường Liên Hoa (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã trao tặng 1.500 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.