Người đã mắc COVID-19 không tiêm vaccine, thời gian miễn dịch bao lâu?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, nhiều nơi cho rằng, người dân đã mắc COVID-19 nên chưa đến kỳ để tiêm vaccine. Tuy nhiên, thời gian cao điểm mắc COVID-19 tại thành phố đã qua 3 tháng, đây là thời điểm phải tập trung tiêm chủng cho người dân.

Ca mắc COVID-19 "âm thầm" leo thang

Giai đoạn cuối tháng 6 đến nay, số F0 ghi nhận theo ngày tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng. Theo đó, trong tuần (từ ngày 28.6 đến 4.7), Hà Nội có 1.538 ca mắc COVID-19, không ghi nhận trường hợp tử vong; trung bình ghi nhận 220 ca bệnh/ngày, tăng 36,5% so với tuần trước.

Theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, Thủ đô đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron tại cộng đồng. BA.5 được đánh giá có khả năng lây nhiễm nhanh hơn BA.1 và BA.2.

Đáng chú ý, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là khi có biến chủng mới tác động khó lường đến cả nước và Hà Nội.

Trong khi đó, Hà Nội là địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi, nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi ở mức thấp. Trong đó, công nhân - lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế - xã hội cũng có tỉ lệ tiêm thấp.

Nguyên nhân chính của tình trạng này, theo Phó Bí thư Thành ủy, là do còn tình trạng lơ là, buông lỏng, chủ quan từ trong hệ thống chính trị đến xã hội, người dân, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố đến cơ sở có nơi, có lúc chưa thực sự sát sao, chưa bám sát tình hình. Nhiều nơi cho rằng, người dân đã mắc COVID-19 nên chưa đến kỳ để tiêm. Tuy nhiên, thời gian cao điểm mắc COVID-19 tại thành phố đã qua 3 tháng.

“Đây là thời điểm chúng ta phải tập trung tiêm chủng cho người dân”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho rằng, dịch COVID-19 vẫn được quy định là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Vì vậy, cần thực hiện đúng các quy định y tế đối với nhóm bệnh này.

Về mức độ nguy hiểm của biến chủng BA.5, Sở Y tế Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Đồng thời, đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, nhất là với các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch, cán bộ y tế, công nhân tại các khu công nghiệp...

Miễn dịch thụ động và chủ động của COVID-19 bao lâu?

Về việc người dân nghĩ đã mắc COVID-19 nên chưa đến kỳ để tiêm, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, mắc bệnh là tạo ra miễn dịch thụ động, còn tiêm vaccine vào cơ thể là tạo ra miễn dịch chủ động.

Theo ông Tuấn, nhiều nghiên cứu cho thấy, với bệnh COVID-19, kháng thể tạo ra từ miễn dịch thụ động và chủ động đều như nhau, đều có thời gian ngắn, không bền vững. Do đó, việc tiêm các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vaccine phòng COVID-19 là cần thiết để phòng mắc bệnh hoặc tái mắc bệnh.

"Nếu có mắc bệnh thì sẽ tránh nguy cơ bệnh nặng, tử vong trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới khó lường. Tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại sẽ có nhiều lợi ích thiết thực để bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng" - ông Tuấn nói.

Cũng theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, nếu ngày tiêm vaccine theo lịch mà bị ốm hoặc bị COVID-19 thì nên tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Lưu ý với mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) thì phải chờ đủ 3 tháng sau khi khỏi COVID-19 mới cần đi tiêm.

Bên cạnh đó, với vaccine phòng COVID-19, miễn dịch sau tiêm hay sau khi mắc COVID-19 rất ngắn, không bền vững và sẽ giảm dần sau 4-6 tháng. Do đó, người dân cần tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19.

Đưa vaccine vào cơ thể là gây bệnh chủ động. Chính vì vậy, lần nào tiêm đều gặp phản ứng như nhau. Mỗi cơ thể sẽ có phản ứng với vaccine ở mức độ khác nhau. Các dấu hiệu như sốt, sưng, đau cơ sau tiêm vaccine đều không đáng lo ngại. Đây hoàn toàn là phản ứng tốt của cơ thể sau khi được tiêm vaccine.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng đón công nhân đến tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội là một trong những điểm tiêm vaccine có đông công nhân nhất thành phố. Theo Trưởng Trạm Y tế Nguyễn Văn Chuyên, ngày 11.7.2022, Trạm Y tế này đã có kế hoạch tiêm 500 liều vaccie, sẵn sàng đón công nhân, người dân đến tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội lý giải lý do tỷ lệ tiêm COVID-19 mũi 4 thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nên người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, đánh giá thấp sự nguy hiểm. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người trên 18 tuổi và mũi 2 đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp là do người dân còn tâm lý chủ quan.

Người dân Hà Nội chần chừ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Phương An |

Hà Nội - Mặc dù, thành phố đã xuất hiện chủng mới BA.5, tuy nhiên nhiều người vẫn chần chừ đăng ký tiêm vaccine mũi 4 dù được vận động nhiều lần.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Sẵn sàng đón công nhân đến tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội là một trong những điểm tiêm vaccine có đông công nhân nhất thành phố. Theo Trưởng Trạm Y tế Nguyễn Văn Chuyên, ngày 11.7.2022, Trạm Y tế này đã có kế hoạch tiêm 500 liều vaccie, sẵn sàng đón công nhân, người dân đến tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội lý giải lý do tỷ lệ tiêm COVID-19 mũi 4 thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nên người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, đánh giá thấp sự nguy hiểm. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người trên 18 tuổi và mũi 2 đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp là do người dân còn tâm lý chủ quan.

Người dân Hà Nội chần chừ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Phương An |

Hà Nội - Mặc dù, thành phố đã xuất hiện chủng mới BA.5, tuy nhiên nhiều người vẫn chần chừ đăng ký tiêm vaccine mũi 4 dù được vận động nhiều lần.