Người chưa tiêm vaccine vẫn phải xét nghiệm COVID-19

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di lại, nhưng người dân từ Nghệ An sang Hà Tĩnh vẫn phải xét nghiệm nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine.

Sáng 14.10, tại chốt kiểm tra vào huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tại thị trấn Xuân An, cán bộ trực cho biết người ngoại tỉnh vào huyện vẫn phải xuất trình đủ giấy xét nghiệm âm tính và chứng nhận tiêm vaccine đủ 2 mũi. Phóng viên hỏi cán bộ trực chốt là Chính phủ đã có Nghị quyết 128, tỉnh đã có chỉ đạo mới chưa, thì được biết vẫn chưa có.

Tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy (tỉnh Nghệ An), cán bộ chỉ yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực.

Như vậy, mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128, tạm thời không áp dụng chỉ thị 15, 16, 19, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tại các chốt ở Nghệ An-Hà Tĩnh, chưa thấy chuyển biến gì.

Bà Lê Thị An, một người dân ở thành phố Vinh nhưng thường xuyên qua lại huyện Nghi Xuân, nói: “Một nghịch lý là cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm soát người từ Nghệ An sang; trong khi tỉnh Nghệ An cũng lo kiểm soát người từ Hà Tĩnh sang (vì đều là người “ngoại tỉnh”). Mặc dù hiện nay, về mặt dịch tễ học, cả hai tỉnh đều là vùng xanh như nhau, về địa lý chỉ cách nhau có 1 dòng sông và mấy cây cầu”.

Mặt khác, hiện giá xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Hà Tĩnh vẫn ở mức 150 nghìn/lần (mẫu đơn), ở Nghệ An dao động từ 150-170 nghìn/lần, tạo ra gánh nặng đối với những người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải đi lại thường xuyên.

Sáng 14.10, trao đổi với phóng viên – ông Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, sáng nay Hà Tĩnh đã họp và đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự kiến vài ngày tới sẽ áp dụng”.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết cơ quan chuyên môn đã soạn thảo nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 128, trình tỉnh thông qua, phê duyệt.

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vaccine và đi lại

Uông Ngọc Dậu |

Ngày 13.10, một ngày không có gì khác thường, bỗng trở thành thời điểm được nhiều người mong đợi, khi mà bắt đầu từ ngày này, Bộ Giao thông Vận tải thí điểm áp dụng quy định mới đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc trong vòng 1 tuần. Để vận hành quy định này, Bộ GTVT đã có động thái cả tuần trước đó và dành cho các địa phương 3 ngày chuẩn bị.

Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

An Thượng |

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

TPHCM lí giải việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn yêu cầu xét nghiệm

Huyên Nguyễn |

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, việc tiêm chủng đủ chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không đảm bảo việc không mang mầm bệnh lây cho người khác và cho rằng chiến lược xét nghiệm hiện nay là hợp lí.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Vaccine và đi lại

Uông Ngọc Dậu |

Ngày 13.10, một ngày không có gì khác thường, bỗng trở thành thời điểm được nhiều người mong đợi, khi mà bắt đầu từ ngày này, Bộ Giao thông Vận tải thí điểm áp dụng quy định mới đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc trong vòng 1 tuần. Để vận hành quy định này, Bộ GTVT đã có động thái cả tuần trước đó và dành cho các địa phương 3 ngày chuẩn bị.

Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

An Thượng |

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

TPHCM lí giải việc tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn yêu cầu xét nghiệm

Huyên Nguyễn |

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, việc tiêm chủng đủ chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không đảm bảo việc không mang mầm bệnh lây cho người khác và cho rằng chiến lược xét nghiệm hiện nay là hợp lí.