Người cha lên tiếng vụ con 3 tuổi còn sống, mẹ vẫn làm giấy khai tử

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người cha cháu bé 3 tuổi vừa bị mẹ ruột làm giấy khai tử trong khi vẫn còn sống vừa chính thức lên tiếng vụ việc này.

Ngày 22.5, cha ruột của cháu bé 3 tuổi bị chính mẹ ruột khai tử khi đang còn sống là ông Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Tôi vừa có đơn trình báo cơ quan Công an các cấp ở tỉnh Đắk Lắk về hành vi của bà T.T.N.P. làm giấy khai tử cho con trai tôi trong khi cháu vẫn còn sống".

Ông
Ông Nguyễn Thế Dũng cha ruột cháu bé 3 tuổi bị mẹ làm giấy khai tử trong khi vẫn còn sống. Ảnh: B.T

Được biết, ông Dũng và bà T.T.N.P. (SN 1990, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) kết hôn năm 2018. Chung sống được một thời gian ngắn thì 2 vợ chồng ly hôn khi vừa sinh con được ít tháng.

Sau khoảng 2 tháng được tòa cho phép nuôi con, cuối năm 2019, bà P. yêu cầu ông Dũng nuôi con nên ông nhận về rồi đưa con qua tỉnh Kon Tum làm thuê, kiếm sống.

Ngày 30.4, ông Dũng đưa con về Đắk Lắk để chữa bệnh và được bà ngoại nhận trông coi cho ít tháng, còn ông quay lại Kon Tum làm việc.

Ngày 12.5, sau nhiều lần gọi video để gặp con không được, ông Dũng dò hỏi thì nhiều người bảo mấy ngày qua không thấy cháu.

Ông Dũng tâm sự: "Ngày 14.5, sau khi chở vợ cũ đi ăn sáng, uống cà phê, tôi hỏi con ở đâu, xin gặp con thì bà P. không chịu, sau đó đưa giấy báo tử. Tôi đã dò hỏi, tìm kiếm con nhiều nơi, làm đơn trình báo cơ quan công an nhưng đến giờ vẫn không biết con ở đâu.

Vợ cũ tôi ăn rồi suốt ngày đi đền. Trước đây, tôi không bao giờ đánh vợ. Hôm tôi về còn bị vợ cũ tát 4 cái. Tôi không hiểu mục đích, động cơ gì vợ cũ làm giấy báo tử khi con còn sống nhưng với tính cách của bà này thì chắc chắn có người xúi giục. Tôi mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, tìm lại con cho tôi".

Như Lao Động đã thông tin, bà T.T.N.P đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18h30 ngày 4.5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11.5.

Giấy khai tử của bà T.T.N.P xin cơ quan chức năng làm cho con trai. Ảnh: T.X
Giấy khai tử của bà T.T.N.P xin cơ quan chức năng làm cho con trai. Ảnh: T.X

Đến tối 19.5, bất ngờ người bố của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử và cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh.

Ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (người trực tiếp ký giấy khai tử) - xác nhận, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật.

“Xác minh bà P. đi khai tử là cho chính con trai ruột và đang thời điểm đau buồn, tang gia bối rối nên cán bộ tham mưu đã sơ suất không cho người xác nhận lại mà đã trình ký.

Nếu nghi ngờ thì sẽ xác minh kỹ, còn đây chính là mẹ ruột khai tử con mình, ai ngờ đâu người mẹ lại đi làm những chuyện như vậy”, ông Nha nói.

Ông Nha thông tin thêm, trong tờ cam kết bà P. khai con trai bà tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Con trai 3 tuổi còn sống, người mẹ vẫn làm giấy khai tử

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 21.5, một lãnh đạo phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) thông tin, đang xác minh, làm rõ việc một người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống; đồng thời chỉ đạo thu hồi giấy khai tử không đúng này.

Loạt hồ tại Hà Nội đứng trước nguy cơ bị "khai tử" hoặc san lấp một phần

Phan Anh - Đức Mạnh |

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP.Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước tại Hà Nội sắp bị lấp để làm nhà, làm đường. Trong khi người dân bày tỏ tiếc nuối, mong muốn giữ hồ, giới chuyên gia cảnh báo, cần thận trọng khi san lấp vì "lấp dễ nhưng đào sẽ rất khó".

Thẻ ATM của bạn có thuộc nhóm sắp bị "khai tử"?

Minh Huy |

Nếu thẻ ATM của bạn được cấp trước 31.3.2021 mà chưa đổi sang loại thẻ gắn chip sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Con trai 3 tuổi còn sống, người mẹ vẫn làm giấy khai tử

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 21.5, một lãnh đạo phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) thông tin, đang xác minh, làm rõ việc một người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống; đồng thời chỉ đạo thu hồi giấy khai tử không đúng này.

Loạt hồ tại Hà Nội đứng trước nguy cơ bị "khai tử" hoặc san lấp một phần

Phan Anh - Đức Mạnh |

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP.Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước tại Hà Nội sắp bị lấp để làm nhà, làm đường. Trong khi người dân bày tỏ tiếc nuối, mong muốn giữ hồ, giới chuyên gia cảnh báo, cần thận trọng khi san lấp vì "lấp dễ nhưng đào sẽ rất khó".

Thẻ ATM của bạn có thuộc nhóm sắp bị "khai tử"?

Minh Huy |

Nếu thẻ ATM của bạn được cấp trước 31.3.2021 mà chưa đổi sang loại thẻ gắn chip sẽ bị khóa vĩnh viễn.