Người bệnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế nhờ cải thiện thủ tục hành chính

Vũ Long |

Thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, tỉ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công tăng mạnh hàng năm vòng trong 5 năm qua.

Chiều 18.3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2019-2020 và xây dựng chương trình giai đoạn 2021-2025, báo cáo của Bộ Y tế cho biết:

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú theo tuyến qua các năm cho thấy, phần lớn các tuyến bệnh viện tỉ lệ hài lòng của người bệnh nội trú tăng dần theo các năm. Đặc biệt là ở tuyến Trung ương, tỉ lệ hài lòng người bệnh nội trú tăng từ 74,83% lên 90,78%, cho thấy chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở tuyến Trung ương ngày càng được nâng cao.

Tại tuyến tỉnh, thành phố, quận, huyện tỉ lệ hài lòng người bệnh nội trú tuy tăng theo các năm nhưng mức tăng tương đối hạn chế, đòi hỏi lãnh đạo các bệnh viện cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhằm tăng tỉ lệ hài lòng người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Qua triển khai khảo sát hàng năm về sự hài lòng người bệnh ngoại trú, phần lớn các tuyến bệnh viện tỉ lệ người bệnh hài lòng đều tăng. Đặc biệt là ở tuyến Trung ương tỉ lệ này tăng đến mức 17,5%. Kết quả này cho thấy các bệnh viện đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến thay đổi bộ mặt của bệnh viện trong việc khám và phục vụ người bệnh.

Trong đó, các bệnh viện tuyến Trung ương đã thay đổi rất nhiều trong việc tiếp đón, nâng cao thái độ phục vụ, giảm nằm ghép, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Điều đáng nói là, thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế vẫn là khía cạnh được người bệnh hài lòng nhất qua các năm.

Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn thấy chưa thuận tiện trong việc tìm kiếm các khoa, phòng khám, chữa bệnh; biển chỉ dẫn, quy trình khám bệnh ở một số nơi còn chưa được rõ ràng, chưa khoa học, gây khó khăn cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Điều này đã làm giảm tỉ lệ hài lòng của người khám bệnh ngoại trú khi được khảo sát sự hài lòng về dịch vụ y tế...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tùng Giang |

Chiều 17.3, 33 cán bộ y tế của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tiêm vaccine COVID-19.

Sở Y tế TPHCM thông tin về 3 người bị phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

TÂM AN |

Sở Y tế TPHCM họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19 đối với 3 trường hợp phản ứng phản vệ độ II.

Hà Nội đã tiêm 2.000 mũi vaccine COVID-19 cho các cán bộ, nhân viên y tế

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, đến nay thành phố đã tiêm được 2.000 mũi vaccine COVID-19 cho các cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám chữa người bệnh và các cán bộ điều tra, xử lý ca bệnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cán bộ y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tùng Giang |

Chiều 17.3, 33 cán bộ y tế của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tiêm vaccine COVID-19.

Sở Y tế TPHCM thông tin về 3 người bị phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

TÂM AN |

Sở Y tế TPHCM họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19 đối với 3 trường hợp phản ứng phản vệ độ II.

Hà Nội đã tiêm 2.000 mũi vaccine COVID-19 cho các cán bộ, nhân viên y tế

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, đến nay thành phố đã tiêm được 2.000 mũi vaccine COVID-19 cho các cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám chữa người bệnh và các cán bộ điều tra, xử lý ca bệnh.