Người bán vé số vất vả mưu sinh sau cách ly xã hội

TRẦN LƯU |

Một ngày trước thời điểm xổ sổ kiến thiết mở thưởng trở lại, người bán vé số dạo đã tấp nập ra đường mưu sinh sau chuỗi ngày khổ sở vì thất nghiệp.

Từ ngày mai (29.4), thị trường xổ số kiến thiết miền Nam với 21 công ty thuộc 21 tỉnh, thành phố sẽ chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trong ngày 28.4, người bán vé số dạo đã đổ ra đường để mưu sinh.

Bà Nguyễn Thị Năm (54 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, làm nghề bán vé số dạo ở Cần Thơ) cho biết: Gần 1 tháng qua, gia đình bà phải sống nhờ sự hỗ trợ của mọi người, được chủ nhà trọ miễn tiền thuê nhà, được mạnh thường quân cho gạo, mì gói... "Bữa nay được đi bán lại tui mừng lắm. Vì ở nhà hoài không biết lấy tiền đâu mà sống. Người ra tốt bụng cho mình một ngày, một bữa chứ không thể cho suốt đời được".

Một người dân mua vé số giúp một người khuyết tật bán dạo. Ảnh chụp trên tuyến đường Võ Văn Tần (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vào trưa ngày 28.4. Ảnh: Tr.L
Một người dân mua vé số giúp một người khuyết tật bán dạo. Ảnh chụp trên tuyến đường Võ Văn Tần (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vào trưa ngày 28.4. Ảnh: Tr.L

Anh Trần Thanh Phong (42 tuổi, trú ở quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) kể: "Trước đây, mỗi ngày bán nhiều lắm được 150 tờ, nhưng hôm nay chỉ trong buổi sáng đã bán được 200 tờ. "Tui mới ghé đại lý lấy thêm 100 tờ đi bán tiếp. Chắc lâu ngày không mua vé số nên bữa nay, người ta mua nhiều quá. Cảm ơn trời phật vì cả tháng nay không làm gì ra tiền".

Dù đã 72 tuổi, nhưng ông Võ Văn Thanh (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), trong buổi sáng đã đi bộ hơn 30 km đi bán vé số. Ông nói: "Sáng giờ bán được hơn 100 vé. Bữa nay không có quay số mở thưởng, nên vé ế không lo trả về đại lý, có thể để dành mai bán tiếp. Khoảng nửa tháng trước, hết tiền xoay sở, tui phải hỏi mượn đứa cháu 1 triệu đồng. Giờ phải ráng đi bán trả lại".

Một người khuyết tật mưu sinh bán vé số dạo trên đường phố Cần Thơ sau thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Tr.L.
Một người khuyết tật mưu sinh bán vé số dạo trên đường phố Cần Thơ sau thời gian cách ly xã hội. Ảnh: Tr.L.

Vừa qua, các công ty xổ số kiến thiết đã hỗ trợ cho những người bán vé số dạo với mức dao động từ 500-750.000đ/người/15 ngày (từ ngày 1-15.4). Tuy nhiên, trong đợt tạm dừng tiếp theo (từ 16-28.4), người bán vé số dạo đã không được hỗ trợ.

Tại TP.Cần Thơ có khoảng 5.000 người bán vé số dạo thất nghiệp. Ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ - cho hay: "Trong đợt tạm dừng xổ số lần hai, chúng tôi đã xin ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố, qua đó, sẽ vận dụng Nghị quyết 42. Nếu người bán vé số dạo là hộ nghèo, cận nghèo hoặc rơi vào cảnh thất nghiệp sẽ được xem xét hỗ trợ theo gói 6.200 tỉ đồng của Nghị quyết. Mức chi sẽ căn cứ theo quy định và trường hợp cụ thể".

Trong sáng 28.4, lượng vé số bán ra ở Cần Thơ tiêu thụ mạnh. Trong ảnh: Một người bán dạo đang ngồi chờ “chia” lại vé số từ một sạp vé số để mang đi bán tiếp. Ảnh: Trần Lưu.
Một người bán dạo đang ngồi chờ “chia” lại vé số từ một sạp vé số để mang đi bán. Ảnh: Trần Lưu.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ cho biết, thông thường, sau giờ xổ số của ngày hôm nay (17h chiều), thì vé số của ngày hôm sau mới được phát hành.  Tuy nhiên, do nhu cầu mưu sinh sau thời gian thất nghiệp kéo dài, nên trong buổi sáng 28.4, rất đông người bán dạo đã đến các đại lý lấy vé số đi bán.

Bình quân, mỗi tờ vé số, người bán dạo kiếm được khoảng 1.000 đồng. Một người bán được khoảng 100-150 tờ/ngày với mức thu nhập bình quân từ 1,5-4,5 triệu đồng/tháng.

Nhiều năm qua, những người bán vé số dạo là lực lượng chính mang về nguồn thu khủng cho các công ty xổ số. Trong năm 2019, tổng doanh số phát hành của xổ số kiến thiết khu vực miền Nam là 101.350 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 30.750 tỉ đồng (tăng 15,93% so với năm 2018); lợi nhuận tăng 13,67% so với năm 2018. Chỉ riêng Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ mỗi năm nộp ngân sách khoảng hơn 1.000 tỉ đồng...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chỉ thị 19: Xổ số được mở lại, quán bar, karaoke...tiếp tục đóng cửa

Văn Thắng - Nhật Huy |

Cách ly xã hội được nới lỏng, song vẫn có nhiều quy định được đặt ra trong Chỉ thị 19 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành ngày 25.4 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đề xuất mở lại xổ số kiến thiết miền Nam từ ngày 29.4

TRẦN LƯU |

Nếu được sự đồng thuận từ UBND 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, xổ số kiến thiết khu vực này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 29.4.

Xổ số kiến thiết vẫn chưa có lịch hoạt động trở lại

TRẦN LƯU |

Hôm nay (22.4), ngày cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, các công ty xổ số kiến thiết vẫn chưa biết khi nào hoạt động trở lại, và đang chờ thông báo mới...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chỉ thị 19: Xổ số được mở lại, quán bar, karaoke...tiếp tục đóng cửa

Văn Thắng - Nhật Huy |

Cách ly xã hội được nới lỏng, song vẫn có nhiều quy định được đặt ra trong Chỉ thị 19 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành ngày 25.4 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đề xuất mở lại xổ số kiến thiết miền Nam từ ngày 29.4

TRẦN LƯU |

Nếu được sự đồng thuận từ UBND 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, xổ số kiến thiết khu vực này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 29.4.

Xổ số kiến thiết vẫn chưa có lịch hoạt động trở lại

TRẦN LƯU |

Hôm nay (22.4), ngày cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, các công ty xổ số kiến thiết vẫn chưa biết khi nào hoạt động trở lại, và đang chờ thông báo mới...